Lo ngại an toàn thực phẩm, nhiều người dân đổ xô đi ép dầu thủ công

(Baohatinh.vn) - Trước những lo ngại về dầu ăn giả, dầu bẩn tràn lan trên thị trường, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh đã lựa chọn mang nguyên liệu như lạc, vừng… đến các cơ sở ép dầu ăn để sử dụng.

bqbht_br_0dsc09827.jpg
Người dân ở các xã Đức Quang, Đức Thọ, Đức Thịnh đến cơ sở dầu lạc OCOP Mai Lợi từ sáng sớm để "giành chỗ" ép dầu.

Tranh thủ lúc gần trưa, bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Đông Đoài, xã Đức Quang) mang 50kg lạc nhân đến cơ sở dầu lạc OCOP Mai Lợi (thôn Đại Quang, xã Đức Quang) để ép dầu. Không chỉ bà Thanh, nhiều người dân khác cũng mang nguyên liệu đến ép dầu, người ngồi chờ, người tất bật chuẩn bị để đưa vào máy ép.

Bà Thanh cho biết: “Nhà tôi trồng được 3 sào lạc nên cứ thu hoạch xong là mang đi ép để dùng dần. Làm vậy tuy tốn công và chi phí cao hơn so với mua dầu ngoài chợ nhưng ít ra tôi biết rõ nguồn gốc, yên tâm hơn khi dùng cho cả nhà”.

bqbht_br_1dsc09847.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh yên tâm dùng dầu lạc để nấu ăn cho gia đình.

Không chỉ ép lạc, nhiều hộ dân còn mang vừng, đậu nành đến ép để chế biến dầu ăn phục vụ gia đình. Mỗi loại dầu có hương vị riêng, phù hợp với từng cách chế biến món ăn và được đánh giá là tốt cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý. Ưu điểm của dầu ép thủ công là không pha trộn, không phụ gia, giúp người dùng kiểm soát được chất lượng sản phẩm ngay từ nguyên liệu đầu vào.

Nhiều hộ gia đình dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn chủ động mua lạc, vừng từ các vùng quê để mang đến cơ sở ép dầu. Bà Nguyễn Thị Yến (xã Tứ Mỹ) cho biết: “Trước đây gia đình tôi vẫn dùng dầu ăn đóng chai mua ở các cửa hàng. Nhưng thời gian gần đây, thông tin về dầu giả, không rõ nguồn gốc xuất hiện nhiều nên tôi chuyển sang dùng dầu ép thủ công. Loại dầu này có mùi thơm tự nhiên, khi nấu ăn cũng thấy ngon miệng hơn”.

bqbht_br_001.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Yến chủ động thu gom số lượng lớn vừng để ép dầu sử dụng trong gia đình.

Tùy theo loại hạt, sản lượng dầu thu được cũng khác nhau. Trung bình 10kg lạc nhân cho ra khoảng 4-5 lít dầu; vừng và đậu nành cho lượng dầu thấp hơn nhưng bù lại có hương vị đặc trưng và công dụng riêng. Với giá từ 120.000 - 130.000 đồng/lít, dầu lạc hiện đắt gấp gần ba lần dầu ăn công nghiệp trên thị trường. Còn dầu vừng, dầu đậu nành có giá từ 150.000 - 170.000 đồng/lít. Tuy vậy, không ít gia đình vẫn sẵn sàng chi trả mức giá cao để có được sản phẩm nguyên chất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Nhu cầu tăng cao kéo theo hoạt động tại các cơ sở ép dầu cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Ghi nhận tại các cơ sở sản xuất dầu lạc, dầu vừng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao như: Dầu lạc Mai Lợi, Dầu lạc & dầu vừng Mai Tĩnh (xã Đức Quang), Dầu lạc Anh Thơ (xã Đức Đồng), lượng nguyên liệu mà người dân mang đến ép mỗi ngày đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước.

bqbht_br_ooab1183f28ec6389861d7.jpg
bqbht_br_1dsc00787.jpg
bqbht_br_1dsc09885.jpg
Tại các cơ sở sản xuất dầu lạc, dầu vừng ghi nhận lượng khách hàng tăng đột biến.

Ông Nguyễn Văn Lợi - chủ cơ sở dầu lạc OCOP Mai Lợi cho biết: “So với trước đây, lượng khách đến ép dầu tăng rõ rệt. Có những ngày cơ sở phải hoạt động liên tục từ sáng sớm tới tối muộn mới kịp trả hàng. Nhiều người không chỉ ép để dùng mà còn làm sẵn để gửi cho con cháu ở xa hoặc biếu người thân”.

Được biết, đây là thời điểm người dân đã thu hoạch xong lạc nên số lượng nguyên liệu đưa đến cơ sở của ông Lợi rất lớn. Mỗi ngày, cơ sở tiếp nhận từ 1 đến 1,5 tấn nguyên liệu. Người ép ít thì vài chục kg, người ép nhiều lên tới cả tạ để dự trữ dùng dần. Ngoài dịch vụ ép thuê, cơ sở còn trực tiếp thu mua lạc để chế biến và bán dầu thành phẩm ra thị trường với sản lượng ổn định khoảng 1.000 lít mỗi tháng. Được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2023, dầu lạc Mai Lợi hiện là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong vùng.

bqbht_br_1dsc09899.jpg
Để có được dầu thực vật nguyên chất, quy trình sản xuất phải trải qua nhiều bước.

Cũng theo ông Lợi, để có được dầu thực vật nguyên chất, quy trình sản xuất phải trải qua nhiều bước. Sau khi phơi hoặc sấy khô, nguyên liệu được đưa vào máy bóc vỏ. Người dân sau đó sẽ sàng lọc lại, loại bỏ hạt lép, mốc hay lẫn tạp chất trước khi đưa vào ép nhằm đảm bảo chất lượng dầu đầu ra.

Nguyên liệu sau khi sơ chế sẽ được cho vào máy ép từ 2 đến 3 lần để thu được tối đa lượng dầu trong hạt. Dầu thô sau ép vẫn còn lẫn bã sẽ được lọc bằng máy để cho ra sản phẩm thành phẩm có màu trong, không cặn, bảo quản được lâu. Phần bã còn lại sau khi ép được người dân tận dụng làm thức ăn cho gia súc.

Được biết, để giữ được chất lượng, dầu ăn tự ép nên được đựng trong chai thủy tinh hoặc chai nhựa sạch, khô, có nắp kín. Tốt nhất nên bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc nguồn nhiệt cao. Người tiêu dùng cũng nên chia nhỏ lượng dầu ra từng chai, sử dụng dần theo nhu cầu, không nên mở nắp thường xuyên hoặc để dầu tiếp xúc lâu với không khí vì dễ bị oxy hóa và giảm chất lượng.

bqbht_br_1dsc00828.jpg
bqbht_br_1dsc00834.jpg
Dầu có mùi thơm đặc trưng, màu vàng nhạt tự nhiên (đối với dầu lạc), hoặc màu nâu nhạt (đối với dầu vừng).

Thời gian sử dụng dầu tự ép thường kéo dài từ 3 - 4 tháng nếu bảo quản tốt. Dầu có mùi thơm đặc trưng, màu vàng nhạt tự nhiên (đối với dầu lạc), hoặc màu nâu nhạt (đối với dầu vừng), không chứa chất phụ gia, nên càng cần được bảo quản đúng cách để giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Video: Cơ sở sản xuất tại xã Đức Quang hoạt động hết công suất phục vụ khách hàng.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Chủ động tiêm chủng - trách nhiệm với bản thân và xã hội

Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Khi thầy cô là “mẹ đỡ đầu”

Khi thầy cô là “mẹ đỡ đầu”

Cùng với các tổ chức xã hội, cộng đồng, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh hưởng ứng, giúp các học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.