Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

(Baohatinh.vn) - Trước những kết quả về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, cán bộ, đảng viên tuyệt đối không chạy theo cảm xúc nhất thời hoặc phát ngôn sai trái cho rằng “do lỗi của chế độ” như các thế lực phản động xuyên tạc. Thay vào đó, phải nhìn nhận sự việc một cách cụ thể, đồng thời phải mở rộng theo hướng “vừa thấy cây, vừa thấy rừng”.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng 24/7. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả toàn diện, tuy nhiên, một số cán bộ, đảng viên vẫn nhận thức chưa đầy đủ, đây đó còn những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Những biểu hiện đó cần được loại bỏ để toàn Đảng, toàn dân thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, qua đó, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Nhìn sự việc, đánh giá sự việc phải cụ thể

Việc nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có các đảng viên giữ cương vị cao, trên thực tế đã tác động ít nhiều tới tư tưởng của người dân. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận những sai phạm đó một cách cụ thể, tuyệt đối không được chạy theo cảm xúc nhất thời, cảm tính, thiếu căn cứ, không nhìn toàn diện về sự việc, thậm chí nói theo theo một số phát ngôn chống đối Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến tư tưởng của Nhân dân và sự phát triển của xã hội.

Cùng đó, phải nhận thức rằng, số lượng cán bộ, đảng viên vi phạm, bất kể ở cấp nào, giữ cương vị ra sao đều bị xử lý cho thấy Đảng ta luôn kiên quyết với quan điểm: không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và không ai có thể đứng trên pháp luật.

Mặt khác, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực luôn hết sức khó khăn, gian khổ. Kết quả đạt được cho thấy, hiệu quả kiểm soát quyền lực của bộ máy cũng như năng lực của người cán bộ làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp. Những con người đó đều do Đảng đào tạo, bồi dưỡng mà trưởng thành.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Liên tưởng tới phạm vi rộng hơn, từ Trung ương đến địa phương, có biết bao con người do Đảng đào tạo, bồi dưỡng, hiện đang giữ các trọng trách, vị trí công việc khác nhau trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư… Trong đó, có nhiều nhà khoa học, bao gồm các thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương đang thầm lặng nghiên cứu, đóng góp cho Đảng về lý luận con đường đi lên CNXH của đất nước ta.

Bởi vậy, khi Đảng lãnh đạo công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một diện rất rộng nhưng lại xuất hiện tư tưởng và phát ngôn nói xấu Đảng, hoài nghi về phẩm chất cán bộ, đảng viên là rất tùy tiện, sai trái. Suy nghĩ, phát ngôn đó rất dễ bị những phần tử chống đối tác động, xúi giục, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nhân văn.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta (Ảnh baochinhphu).

Về thực tiễn, từ quá khứ đến hiện tại, không mô hình Nhà nước nào không tồn tại tình trạng tham nhũng, vì tham nhũng xuất phát từ bản chất của con người. Do vậy, cán bộ, đảng viên phải nói đúng, viết đúng, không phát ngôn tiêu cực theo kiểu “nói càn”, tuyệt đối không thể coi tham nhũng là sản phẩm của “chế độ” như các lực lượng phản động cố tình xuyên tạc.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối ủng hộ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng khởi xướng, lãnh đạo để xây dựng nền văn hóa liêm chính trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mở rộng tư duy, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đạo đức của người cách mạng từ rất sớm.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với các biện pháp “pháp trị”, Đảng ta luôn chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều giải pháp khác.

Trong đó, ngoài việc triển khai các giải pháp tuyên truyền, giáo dục là quan trọng, Đảng ta nêu cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm gắn với các quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Những năm gần đây, không chỉ dừng lại ở tính chất “khuyến khích” như trước, Đảng còn đề ra quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Điều đó đồng nghĩa, Đảng vừa gia tăng pháp trị, vừa vận dụng linh hoạt giải pháp đức trị để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền có đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm tốt công việc. Xét trong tính biện chứng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trong bộ máy công quyền cũng chính là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã bàn và quyết nghị về công tác xây dựng Đảng vừa cơ bản, lâu dài vừa tập trung trọng tâm, cấp bách và hợp lòng dân (Ảnh: Phạm Cường)

Điều này cũng góp thêm khía cạnh lý giải vì sao trong Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021, BCH Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định: “Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không ít cá nhân chú tâm quá nhiều vào hạn chế của đời sống xã hội, do đó, không nhìn thấy hoặc cố tình phủ nhận những đóng góp quan trọng của vô vàn cán bộ, đảng viên đang nỗ lực, miệt mài lao động, cống hiến.

Sống trong môi trường đất nước ngày càng phát triển, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, nhưng nhiều cán bộ, đảng viên, người dân vẫn chưa nhìn thấy những điều kiện hạnh phúc đó. Từ đó, không nhận thấy trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó, rất nhiều cán bộ, đảng viên, người dân không thấy được rằng, ngay ở các nước tư bản có nền kinh tế phát triển, tỉ lệ chênh lệch giàu - nghèo ngày một lớn, giữa các thành phố hoa lệ vẫn có những khu nhà ổ chuột, tình trạng bất ổn chính trị xảy ra tại nhiều nước, đấu đá nội bộ giữa các đảng phái, an ninh trật tự vô cùng phức tạp và tiềm ẩn rủi ro ngay cả với các nguyên thủ của quốc gia họ… Những nội dung này, dưới góc độ tổng kết thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích rất rõ trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chắt.

Cùng với nhìn nhận hiện tình đất nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng ra sức nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng trong bối cảnh hiện nay, trước hết là phải giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường phải thực sự vững vàng; phải hiểu được thực tiễn xây dựng đất nước và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Nhân dân ta đã đánh đổi bằng máu xương, trí tuệ để lựa chọn; đồng thời, nhìn thấy những bế tắc, những mâu thuẫn không bao giờ giải quyết được trong nội bộ các nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Quan trọng hơn, phải nhận thức về trách nhiệm của mình trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Ngay tại Mỹ, năm 1961, phát biểu trong lễ nhậm chức, Tổng thống John F. Kennedy đã nhấn mạnh nghĩa vụ với Tổ quốc rằng: “Các đồng bào của tôi: Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu” (1).

Cùng với nghĩa vụ phải làm, mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu cán bộ, những thủ đoạn xúi giục, lôi kéo của các thế lực thù địch. Nội dung này, ngoài việc tổ chức Đảng phải tuyên truyền, giáo dục, bản thân mỗi người phải tự học tập, nghiên cứu, thay đổi nhận thức, thì cấp ủy chi bộ phải không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong sinh hoạt chi bộ phải thật sự chú trọng công tác chính trị tư tưởng.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Ảnh: toquoc.vn

Thực tế cho thấy, chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên trau dồi đạo đức cách mạng thì giá trị cá nhân mới được khẳng định và lan tỏa tới cộng đồng. Nếu không, sự nghiệp chính trị của cá nhân sẽ phá sản. Đó là bài học của những Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng như: Đinh La Thăng, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng nhiều cán bộ cao cấp khác, các tướng lĩnh trong các lực lượng vũ trang… Nguy hại hơn, sự nghiệp chính trị ấy đổ vỡ còn kéo theo những ảnh hưởng tới niềm tin của Nhân dân vào Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (bài 2): “Phải nhìn cho kỹ, suy cho rộng”!

Đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tại các đảng bộ, chi bộ ở Hà Tĩnh đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Từ quan điểm này, chúng ta hiểu vì sao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta lại thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, giữ vững quan điểm. Đây là quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng trong xây dựng văn hóa chính trị dựa trên những nguyên lý của triết học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì, “Văn hóa chính trị với tư cách là một Đảng cầm quyền thể hiện ở tính thống nhất, ý thức tổ chức, kỷ luật, dân chủ; đặc biệt là quyết tâm chính trị của Đảng trong việc tiêu diệt cái ác, cái xấu, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân” (2). Điều này cũng hoàn toàn thống nhất với nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

------------

1. Ban Biên tập Công ty CP Sách Alpha Books (Nguyễn Trường Uy hiệu đính và viết lời bình) (2018), Tổng thống Mỹ - những bài diễn văn nổi tiếng, NXB Thế giới, Hà Nội, tr.223.

2. Bùi Đình Phong (2009), Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh, NXB Thanh niên, Hà Nội, tr.202.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!