Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) sẽ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, hướng đến huyện đạt chuẩn NTM trước tháng 6/2021.

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trong năm 2021, sáng 20/3, Lộc Hà đã tổ chức lễ phát động 60 ngày cao điểm xây dựng NTM đô thị văn minh.

Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

Lễ phát động diễn ra tại thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ

Cuộc phát động nhằm kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt hơn, hiệu quả hơn từ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, diễn ra từ ngày 20/3 - 20/5/2021. Qua đó, tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự đồng thuận lớn từ Nhân dân để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư mẫu, tổ dân phố văn minh...

Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

Hưởng ứng đợt thi đua, ngay sau lễ phát động, xã Hộ Độ đã huy động máy móc phá dỡ bờ rào, mở rộng các tuyến đường trục thôn...

Đợt thi đua cao điểm cũng là tiền đề để Lộc Hà tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành vững chắc 9/9 tiêu chí cấp huyện; có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn nâng cao; 12 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 100 vườn mẫu.

Theo kế hoạch, 60 ngày tới toàn huyện Lộc Hà sẽ mở rộng 12,5 km đường GTNT, xây mới 12 km rãnh thoát nước khu dân cư, thảm nhựa 16km đường bê tông, xây dựng, chỉnh trang 123 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, triển khai xây dựng 23 khu dân cư kiểu mẫu và 120 vườn mẫu…

Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị...

Để đạt kết quả cao trong đợt ra quân, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn yêu cầu các phòng, ban, đoàn thể, các đoàn công tác của huyện, địa phương, thôn xóm phải tích cực hưởng ứng, vào cuộc thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong quá thi đua 60 ngày cao điểm xây dựng NTM.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch sát đúng, ưu tiên lựa chọn công việc phù hợp với thời tiết, mùa vụ để thực hiện, tranh thủ tối đa thời gian để thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả;

Tập trung cao đối với 2 tiêu chí cấp huyện chưa đạt và các tiêu chí “mềm” ở cấp xã để làm đẹp thêm các khu dân cư mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư, tuyến đường, cảnh quan...

Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

Công an huyện Lộc Hà và cán bộ các phòng ngành cấp huyện giúp xóm Xuân Tây (Hộ Độ) phá bỏ bờ bụi.

Lộc Hà ra quân cao điểm 60 ngày hướng đích huyện nông thôn mới

Nhân dân xã Hộ Độ bắt tay chỉnh trang cây xanh bên đường.

Ngay sau khi phát động, huyện Lộc Hà đã huy động 250 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong các đơn vị vũ trang về cùng Nhân dân xã Hộ Độ xây dựng NTM. Qua đó giúp xã xóa vườn tạp cho 3 hộ, giải phóng hành lang đoạn đường 250m, trồng hoa và cây xanh vào bồn với chiều dài 1.100m, xây 500 m hàng rào thoáng…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.