Lũ lụt khiến 75.000 người tị nạn Sudan không nhận được lương thực

Trong suốt 4 năm qua, thiên tai đã tàn phá Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, với gần 70% lãnh thổ bị lũ lụt và hơn 900.000 người đang vật lộn với nước lũ.

Người dân di chuyển bằng thuyền độc mộc do ngập lụt tại Nam Sudan. (Nguồn: AP)

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết lũ lụt nghiêm trọng tại Nam Sudan đã cản trở công tác phân phát đồ cứu trợ đến những người phải rời bỏ nhà cửa.

Cơ quan này cảnh báo 75.000 người tị nạn Sudan sẽ không nhận được lương thực trong tháng 10 này.

Người phát ngôn UNHCR, ông Boris Cheshirkov cho biết trong suốt 4 năm qua, thiên tai đã tàn phá Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, với gần 70% lãnh thổ bị lũ lụt và hơn 900.000 người đang vật lộn với nước lũ. Lũ lụt đang cản trở công tác cứu trợ của UNHCR và nhiều tổ chức nhân đạo khác.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 900.000 người đã bị ảnh hưởng lũ lụt tại 29 quận trên khắp Nam Sudan và ở phần phía Nam của Khu vực hành chính Abyei.

OCHA lưu ý rằng những cư dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các bang Bắc Bahr El Ghazal, Warrap, Unity và Tây Equatoria.

Trong báo cáo mới nhất về lũ lụt đưa ra tại thủ đô Juba, cơ quan này cho biết lũ lụt đã tàn phá hoa màu, làm chết nhiều gia súc; cuốn trôi cầu đường; phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở y tế, làm ô nhiễm nguồn nước và có nguy cơ làm bùng phát các bệnh lây truyền qua đường nước.

Báo cáo cũng lưu ý rằng mực nước ngày càng tăng đã được ghi nhận ở các thị trấn Rubkona và Bentiu của bang Unity, gây áp lực lên các con đê hiện có.

OCHA cho biết mực nước hiện đã đạt mức cao nhất của năm 2021. Cơ quan trên cũng cho biết ngày 9/10, hai khu vực đê đã vỡ và yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức để ngăn nước tràn vào trung tâm nhân đạo, các địa điểm di dời của người dân và cơ sở của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Theo Thúc Anh (Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói