Ông Biden phát biểu trước toàn nước Mỹ, chia sẻ về quyết định rút lui

Tối 24-7 (giờ Mỹ), ông Biden đã chính thức thông báo việc rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 trong bài phát biểu từ Phòng Bầu dục, kết thúc hơn 50 năm sự nghiệp chính trị.

Ông Biden phát biểu từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS.
Ông Biden phát biểu từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 24-7 - Ảnh: REUTERS.

"Tôi tôn kính văn phòng này (Phòng Bầu dục)", ông Biden nói. "Nhưng tôi yêu đất nước của mình hơn" - Tổng thống Mỹ phát biểu vào tối 24-7 giờ Washington, sáng 25-7 giờ Việt Nam.

Ông Biden, 81 tuổi, đã nhiều tuần chịu áp lực từ các thành viên Đảng Dân chủ sau buổi tranh luận được cho là không thành công vào ngày 27-6 trước ông Trump.

Sau buổi tranh luận, ông Biden từng khẳng định rằng chỉ có "Chúa Trời" mới có thể thuyết phục ông rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng.

"Tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất để tiến về phía trước là chuyển giao ngọn đuốc cho một thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Biden ngày 24-7.

Ông Biden đã đưa ra quyết định ngừng tranh cử sau nhiều ngày suy nghĩ và đấu tranh nội tâm. Bên ngoài, những cuộc thăm dò dự đoán ông có thể thua trước ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 và làm giảm cơ hội của các ứng viên Đảng Dân chủ khác.

"Điều tuyệt vời nhất về nước Mỹ là ở đây, các vua chúa và độc tài không cai trị. Người dân mới là người quyết định. Lịch sử nằm trong tay các bạn. Quyền lực nằm trong tay các bạn. Hình hài của nước Mỹ nằm trong tay các bạn", ông Biden cho hay.

Đây là lần đầu tiên ông Biden phát biểu công khai kể từ khi thông báo trên mạng xã hội X vào ngày 21-7 rằng ông đã quyết định không tái tranh cử vào ngày 5-11.

Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968 khi Lyndon Johnson, bị chỉ trích về cách xử lý chiến tranh Việt Nam, bất ngờ rút khỏi cuộc đua vào ngày 31-3.

Ông Biden cũng gia nhập hàng ngũ các tổng thống James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge và Harry Truman, những người đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Kể từ khi thông báo rút lui, các thành viên Đảng Dân chủ đã tập hợp lại xung quanh ông, ca ngợi tính cách và thành tích của ông trong vai trò tổng thống.

Ông Biden cho biết ông sẽ tập trung vào công việc tổng thống trong sáu tháng còn lại của nhiệm kỳ. Ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25-7 để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Đây là lần thứ tư ông Biden sử dụng Phòng Bầu dục để phát biểu kể từ khi nhậm chức năm 2021.

Bài phát biểu gần nhất của ông từ Phòng Bầu dục là vào ngày 15-7, khi ông kêu gọi người Mỹ giảm nhiệt căng thẳng chính trị sau vụ ám sát hụt ông Trump.

Sự nghiệp chính trị của ông Biden bắt đầu khi ông được bầu vào Thượng viện năm 1972 ở tuổi 29, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ sáu trong lịch sử Mỹ.

Ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào ngày 20-1-2025, trở thành tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất khi đã bước sang tuổi 82.

"Bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào - ông Biden nói - Tôi tìm thấy sức mạnh và niềm vui trong làm việc vì người dân Mỹ.

Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng của việc hoàn thiện chính phủ liên bang không chỉ của riêng tôi. Đó là của các bạn. Gia đình của bạn. Tương lai của bạn. Đó là của 'Chúng ta, những người dân'", ông Biden nói.

Đọc thêm

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.