Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho người dân vùng lũ

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễm phí cho bà con vùng lũ Cẩm Xuyên.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho người dân vùng lũ

Các y, bác sỹ của Bộ CHQS tỉnh khám siêu âm cho người dân Cẩm Duệ...

Trong hai ngày 14-15/12, tại Trung tâm Y tế xã Cẩm Quang và xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, đội ngũ y, bác sỹ của Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân địa phương, với kinh phí gần 50 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho người dân vùng lũ

...tư vấn, sức khỏe

Ngoài khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cán bộ y, bác sỹ còn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT đối với bà con nhân dân nơi cơn lũ vừa đi qua.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho người dân vùng lũ

...và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Trong lũ thì được LLVT từ huyện, tỉnh về ứng cứu bà con. Nay lại được Bộ CHQS tỉnh cử đoàn về thăm khám cho người dân sau lũ. Đây là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa được bà con nhân dân đón nhận rất nhiệt tình.”

Cũng trong sáng nay (15/12), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Sơn Trung (Hương Sơn) tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Toàn (80 tuổi), vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Liên, hy sinh năm 1968 ở mặt trận phía Nam.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho người dân vùng lũ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa và tặng một số vật dụng cho gia đình bà Trần Thị Toàn

Bà Trần Thị Toàn hiện đang ở với vợ chồng người con trai duy nhất là anh Nguyễn Đình Việt (58 tuổi), gia cảnh hết sức khó khăn lại hay bệnh tật, đau yếu. Xét hoàn cảnh của bà Trần Thị Toàn, theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban CHQS huyện Hương Sơn và Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ gia đình bà Toàn làm nhà ở mới.

Sau gần 5 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà mới rộng 90m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast