Mắc bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu sớm?

Ban Quản lý dự án điện (Hà Nội) có lao động nam sinh tháng 12/1969, thời gian tham gia BHXH tính đến 31/5/2019 là 24 năm. Lao động này mắc bệnh ung thư giai đoạn trung gian và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi.

Mắc bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu sớm?

Ảnh minh họa

Ban Quản lý dự án điện hỏi, lao động nam này có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi không? Người lao động và người sử dụng lao động cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, cơ quan BHXH trả lời như sau:

Do câu hỏi chưa đầy đủ thông tin nên căn cứ Luật BHXH, đơn vị cần đối chiếu với các quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Lao động đang tham gia BHXH có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi, có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, phụ cấp khu vực 0,7;

- Nam, nữ từ đủ 50 tuổi có 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc người lao động có 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Không quy định về tuổi đời.

Đối với người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động:

- Từ ngày 1/1/2018, nam đủ 53 tuổi, nữ đủ 48 tuổi; năm 2019 nam đủ 54 tuổi, nữ đủ 49 tuổi; từ năm 2020 trở đi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi quy định.

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81%.

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu do bị nhiễm HIV/AIDS.

Theo Chinhphu.vn

Đọc thêm

Người "đo" giông bão

Người "đo" giông bão

Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.
16.310 nhà ngập, 157 xã phường còn nguy cơ lũ quét: Hiểm họa chưa qua

16.310 nhà ngập, 157 xã phường còn nguy cơ lũ quét: Hiểm họa chưa qua

Mưa đã giảm tại một số khu vực nhưng hàng chục nghìn người vẫn sống giữa nước lũ, nhiều dòng sông duy trì trên báo động 3 và đất tại hàng loạt địa phương đã gần bão hòa. Thiên tai chưa kết thúc khi trời ngớt mưa. Với nhiều gia đình, giai đoạn nguy hiểm và khó khăn nhất có thể chỉ vừa bắt đầu.
“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.
Bao giờ mưa lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần?

Bao giờ mưa lớn miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần?

Trong ngày và đêm 15/9, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa lớn tiếp tục bao phủ nhiều khu vực, trong đó phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa được cảnh báo có nơi mưa trên 300mm trong 24-48 giờ tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!