Malaysia sợ sẽ có khủng bố tiếp

Ông Ayob Khan, đứng đầu đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Malaysia, cho biết các nghi can khủng bố tại nước này có nhiều lựu đạn và có khả năng lập nhiều kế hoạch tấn công trên khắp nước.

malaysia so se co khung bo tiep

Ayob Khan đứng đầu đơn vị chống khủng bố của cảnh sát Malaysia - Ảnh: AFP

Theo lãnh đạo chống khủng bố của Malaysia, họ phát hiện đây là lần đầu tiên các thành viên người Malaysia của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể điều khiển từ xa những kẻ ủng hộ chúng để tiến hành một vụ khủng bố thành công.

Đài Channel News Asia cho biết vụ tấn công bằng lựu đạn hồi tháng Sáu nhằm vào hộp đêm Movida ở ngoại ô Kuala Lumpur đã làm thay đổi mức độ đe dọa từ tổ chức IS.

Ông Ayob, với kinh nghiệm gần 2 thập niên chống cực đoan, nhấn mạnh rằng điều đó đã gióng hồi chuông cảnh báo trên toàn Malaysia.

"Trước đây chúng tôi đánh giá chúng không có khả năng chuyên môn về lắp ráp bom tự chế bởi vì chúng không được đào tạo. Tuy nhiên với vụ đánh bom Movida thì rõ ràng chúng đã liên kết và có khả năng sở hữu vũ khí từ các quốc gia láng giềng và đó là mối quan tâm chính của chúng tôi hiện nay" - ông Ayob giải thích.

Ông Ayob cho biết các nghi can khủng bố vẫn còn giữ ít nhất 8 quả lựu đạn và có khả năng lập ra nhiều kế hoạch tấn công nhắm vào các văn phòng chính phủ, các nơi tổ chức sự kiện giải trí và trụ sở của quân đội cũng như cảnh sát.

"Dựa vào các báo cáo tình báo, chúng tôi tin rằng chúng từng có 10 quả lựu đạn. Một đã dùng trong cuộc tấn công Movida, một quả chúng tôi đã xoay sở để thu hồi tại Johor. Chúng ta vẫn có 8 quả khác trôi nổi ở ngoài kia. Những quả lựu đạn này rất cũ, kiểu 1967, nhưng vẫn gây chết người" - ông Ayob thông tin.

malaysia so se co khung bo tiep

Binh sỹ Malaysia tham gia một cuộc diễn tập chung chống khủng bố giữa quân đội và cảnh sát tại Kuala Lumpur. Ảnh: TTXVN

Các nhà chức trách Malaysia tin rằng thành viên IS người Malaysia Mohd Wanndy Mohd Jedi (27 tuổi) đã chỉ thị từ xa vụ tấn công Movida. Jedi từng là một học sinh thông xuất thân từ một gia đình tan vỡ.

Jedi đã đến Syria năm 2013 và đã chiêu dụ được nhiều phần tử khủng bố trên khắp Malaysia.

"Hắn ta đang vận động quỹ từ những người ủng hộ hắn. Không nhiều nhưng với khoảng 100 người thì chúng có thể xoay sở để mua vũ khí như lựu đạn" - ông Ayob cho biết.

Theo ông Ayob điều thật sự đáng lo ngại là Jedi không chỉ có một mình. Có những người Malaysia khác tại Syria cũng đang điều khiển những kẻ ủng hộ ở quê nhà tiến hành các vụ tấn công kiểu "sói đơn độc".

Kể từ năm 2013 đến nay, Malaysia đã bắt gần 240 nghi can khủng bố. Ông Ayob cho biết con số này cứ tăng lên từng năm.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.