Mexico đang vào giai đoạn đỉnh điểm, 9.900 cảnh sát Peru mắc Covid-19

Mexico có thêm 4.790 ca mắc COVID-19 và 587 ca tử vong trong 24 giờ qua trong khi số người đệ đơn đề nghị chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại Brazil lên mức kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Mexico đang vào giai đoạn đỉnh điểm, 9.900 cảnh sát Peru mắc Covid-19

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Atizapan, Mexico. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 11/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mexico đang vào giai đoạn đỉnh điểm, theo đó khuyến cáo chính phủ nước này triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó.

Trong cuộc họp trực tuyến, cố vấn quốc tế của WHO về các trường hợp khẩn cấp y tế, Jean-Marc Gabastou, khuyến nghị Chính phủ Mexico tăng khả năng chẩn đoán, xét nghiệm để xác định giai đoạn đỉnh điểm và suy giảm của dịch.

Chuyên gia này cảnh báo Mexico dễ bị tổn thương cao do trên 70% dân số nước này mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, ung thư, thừa cân và béo phì.

Đại diện của WHO và PAHO nhấn mạnh hệ thống y tế Mexico cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống các ca bệnh tăng mạnh, theo đó không nên nới lỏng các biện pháp y tế phòng dịch vào thời điểm này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo thêm 4.790 ca mắc COVID-19 và 587 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 133.974 ca, trong đó có 15.944 ca tử vong. Ngoài ra có 55.700 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Đến nay, Mexico đã tiến hành 381.139 xét nghiệm. Chính phủ Mexico ngày 31/5 đã dỡ bỏ giãn cách xã hội sau hai tháng triển khai, và từ ngày 1/6 đã từng bước mở cửa lại nền kinh tế.

Nhằm giúp đỡ những người làm việc trong ngành điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ba nhà làm phim hàng đầu Mexico từng giành giải Oscar gồm Guillermo del Toro, Alejandro Gonzalez Inarritu và Alfonso Cuaron ngày 11/6 công bố một quỹ hỗ trợ mang tên “Sifonoforo” (Quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho ngành điện ảnh).

Với sự ủng hộ của Viện Hàn lâm điện ảnh Mexico và hơn 40 công ty sản xuất, cùng diễn viên và doanh nhân Salma Hayek, quỹ này đã quyên góp được 10 triệu peso (khoảng 455.000 USD) và sẽ hỗ trợ 20.000 peso cho mỗi nhân viên kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Brazil: Số người đệ đơn đề nghị chi trả bảo hiểm thất nghiệp ở mức kỷ lục

Tại Brazil, do tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19, số người đệ đơn đề nghị chi trả bảo hiểm thất nghiệp tăng lên gần 1 triệu người chỉ trong tháng Năm vừa qua, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Mexico đang vào giai đoạn đỉnh điểm, 9.900 cảnh sát Peru mắc Covid-19

Người dân đổ xô đến một khu mua sắm sầm uất ở bang Sao Paulo, Brazil khi các cơ sở kinh doanh tại đây được phép mở cửa trở lại ngày 10/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Kinh tế Brazil ngày 11/6 công bố số liệu cho biết trong tháng Năm vừa qua có 960.258 người đề nghị được chi trả bảo hiểm thất nghiệp, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được cập nhật trong suốt 20 năm qua. Theo đó, tổng số đơn đề nghị được chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm tại nước này lên tới 3,3 triệu trường hợp, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 12,4%.

Trong khi đó, theo số liệu chính thức của Cơ quan Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế số một ở khu vực Mỹ Latinh này tăng 12,6% chỉ trong vòng ba tháng tính đến tháng Tư, tương đương gần 13 triệu người, trong khi tỷ lệ tham gia thị trường lao động giảm xuống mức chưa từng có với 25,6%.

Brazil hiện là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất khu vực Mỹ Latinh do dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, tính tới ngày 11/6 nước này ghi nhận hơn 802.000 người nhiễm, trong đó số ca tử vong lên tới gần 41.000 người.

Peru: Ít nhất 9.900 cảnh sát mắc COVID-19

Tại Peru, Bộ Nội vụ thông báo ít nhất 9.900 cảnh sát mắc COVID-19, trong đó 170 người tử vong. trong khi làm nhiệm vụ đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng dịch. Đa số các ca mắc ở thủ đô Lima, nơi chiếm hơn 50% số ca mắc của cả nước.

Mexico đang vào giai đoạn đỉnh điểm, 9.900 cảnh sát Peru mắc Covid-19

Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ ở ngoại ô thủ đô Lima, Peru. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Nội vụ Peru, hiện khoảng 80.000 cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trên cả nước.

Đến nay, Peru - nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai bởi dịch COVID-19 tại Mỹ Latinh sau Brazil, ghi nhận hơn 208.000 ca mắc, trong đó có 6.000 ca tử vong.

Theo Vietnam+

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.