Mở bán vé xe Tết về Hà Tĩnh: Nhiều tuyến, khung giờ đẹp kín chỗ

(Baohatinh.vn) - Thị trường vé xe Tết về Hà Tĩnh đang “nóng” dần khi các nhà xe bước vào đợt cao điểm mở bán. Nhu cầu đi lại tăng nhanh, nhiều tuyến, khung giờ đẹp đã sớm kín chỗ.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Thời điểm này, nhiều người dân đã chủ động sắp xếp lịch trình về quê, du xuân, khiến nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt trên các tuyến vận tải về Hà Tĩnh. Đón đầu cao điểm Tết, nhiều nhà xe đã mở bán vé sớm, khiến thị trường trở nên sôi động, lượng hành khách giao dịch trực tiếp và trực tuyến tăng nhanh từng giờ.

bqbht_br_n1.jpg
Sau hơn 1 ngày mở bán vé Tết cho khách lẻ, nhiều tuyến của nhà xe Văn Minh đã "cháy vé".

Từ 7 giờ ngày 11/1, Công ty TNHH Văn Minh chuyên tuyến Hà Tĩnh đi các tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Trị chính thức mở bán vé xe Tết cho khách lẻ trên nhiều nền tảng như: hotline tổng đài; website; văn phòng, đại lý và các chuyên viên kinh doanh. Thời gian áp dụng vé tết Nguyên đán từ ngày 7/2/2026 (tức 20/12 năm Ất Tỵ) đến hết này 3/3/2026 (tức 15/1 năm Bính Ngọ).

Bà Dương Thị Huyền – đại diện Công ty TNHH Văn Minh chia sẻ: “Sau 1 ngày mở bán, nhiều chuyến xe xuất bến từ Hà Nội, Đà Nẵng về Hà Tĩnh trong các ngày cao điểm như 13 – 14/2 ghi nhận lượng khách hàng đặt tăng cao. Thậm chí, một số tuyến ở các khung giờ đẹp đã hết vé. Hiện tại, với 50 đầu xe, chúng tôi sẽ tiếp tục cân đối điều chỉnh giờ và tăng số chuyến tuỳ từng ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.

bqbht_br_n3.jpg
Nhiều chuyến xe của nhà xe Văn Minh đã sớm "cháy vé" ngay sau 1 ngày mở bán.

Đại diện nhà xe Văn Minh cho biết, mặc dù lượng khách hàng tăng cao, song mức giá vé được niêm yết bình ổn, cụ thể: các dòng xe 34, 38 chỗ giá dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/vé; dòng xe VIP giá từ 460.000 – 850.000 đồng/vé cabin đơn, 710.000 – 1.150.000 đồng/vé/cabin đôi tuỳ vào từng chặng. Cùng đó, đơn vị cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng đặc biệt trong dịp nghỉ tết Nguyên đán.

“Đối với khách hàng là sinh viên, thương binh, bệnh binh, nhà xe hỗ trợ mức giảm 40.000 đồng/vé. Bên cạnh đó, trường hợp khách hàng có ngày đi trùng ngày sinh nhật sẽ được giảm 50% giá vé” – bà Huyền thông tin thêm.

bqbht_br_n8.jpg
bqbht_br_n4.jpg
Dự kiến lượt xe ra vào bến xe khách Hà Tĩnh sẽ tăng từ 30-40% so với ngày thường.

Không chỉ riêng nhà xe Văn Minh, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách khác cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh ngay từ những ngày đầu mở bán vé tết Nguyên đán. Chuyên khai thác tuyến Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh, nhà xe Hiếu Viện (phường Thành Sen) cho biết đã bắt đầu nhận cọc vé Tết từ đầu tháng 1/2026. Chỉ sau hơn một tuần triển khai, hầu hết các chuyến xe trong những ngày cao điểm trước Tết và sau kỳ nghỉ đã nhanh chóng kín chỗ.

Theo anh Nguyễn Kim Cường – đại diện nhà xe Hiếu Viện, nhu cầu đi lại trên các tuyến phía Nam năm nay tăng sớm và tập trung mạnh vào nhóm sinh viên, lao động, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. “Hiện nhà xe Hiếu Viện đang duy trì 13 đầu xe hoạt động hằng ngày. Dự kiến trong dịp Tết, chúng tôi sẽ bổ sung thêm từ 5-6 đầu xe, đồng thời tăng tần suất khai thác từ 30-40% vào các ngày cao điểm để kịp thời đáp ứng nhu cầu của hành khách. Đặc biệt, chúng tôi cũng chủ động bố trí thêm lái xe, phụ xe, rà soát kỹ thuật phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng phục vụ trong cao điểm vận tải Tết” – anh Cường chia sẻ.

n7.jpg
Hầu hết các nhà xe đã tăng cường tuyên truyền, mở bán vé Tết trên các nền tảng trực tuyến.

Cùng với hình thức mua vé trực tiếp tại các đại lý, hình thức đặt vé xe trực tuyến ngày càng được hành khách lựa chọn, buộc các nhà xe phải nhanh chóng thích ứng để nâng cao hiệu quả phục vụ. Theo ghi nhận, thay vì đến trực tiếp bến xe hay văn phòng như trước, nhiều khách hàng đã chủ động liên hệ qua hotline, fanpage, nền tảng mạng xã hội để giữ chỗ, thanh toán và xác nhận lịch trình ngay từ sớm. “Tỷ lệ khách đặt vé online hiện chiếm 70-80%, đặc biệt là nhóm lao động trẻ và sinh viên. Việc triển khai bán vé qua các kênh trực tuyến giúp nhà xe chủ động hơn trong công tác điều hành, nắm bắt sớm nhu cầu để bố trí phương tiện, đồng thời tạo thuận lợi, minh bạch cho hành khách trong dịp cao điểm Tết” - ông Nguyễn Văn Tuấn – chủ nhà xe Thiên Cầm 38, chuyên tuyến Hà Tĩnh – Đà Nẵng cho biết.

Chủ động “săn” vé về quê nghỉ Tết, sau nhiều giờ túc trực trên màn hình máy tính, chị Đặng Thị Trà (xã Cẩm Hưng) đã “chốt” thành công 4 vé cho các thành viên trong gia đình. Chị Trà chia sẻ: “Sau khi thống nhất kế hoạch nghỉ Tết của 2 vợ chồng và lịch học của các con, tôi đã quyết định đặt vé về quê từ tối ngày 14/2, đồng thời, vé trở lại Hà Nội vào ngày 20/2. Nhờ chủ động theo dõi các thông tin về thời gian mở bán của các nhà xe trên fanpage, tôi đã nhanh chóng chốt được vé với mức giá ổn định 300.000 đồng/vé”.

bqbht_br_n2.jpg
Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp tết Nguyên đán, nhiều nhà xe đã chủ động tăng tần suất vận hành.

Theo đại diện Bến xe khách Hà Tĩnh, trung bình mỗi ngày, có khoảng 175 lượt xe ra vào bến của 80 nhà xe hoạt động các chuyến liên tỉnh. Dự kiến trong dịp tết Nguyên đán, lượt xe ra vào bến sẽ tăng từ 30-40%.

Trưởng Bến xe khách Hà Tĩnh Bùi Quang Dương cho biết: “Hiện nay, hầu hết các nhà xe đã mở bán vé Tết, ghi nhận ban đầu thấy lượng khách hàng giao dịch “nóng” từng giờ. Nhằm đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng thời gian kiểm tra, giám sát các phương tiện ra vào bến, đặc biệt là chuyến tăng cường. Cùng đó, yêu cầu các nhà xe kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, điều kiện lái xe, số lượng hành khách theo đúng quy định; kiên quyết không cho xuất bến đối với xe không đảm bảo an toàn, quá hạn đăng kiểm hoặc vi phạm các quy định về vận tải hành khách.

Đồng thời, Ban Quản lý bến sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán an toàn, thuận lợi, văn minh".

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
Hương vị “bếp nhà làm” lan tỏa thị trường Tết

Hương vị “bếp nhà làm” lan tỏa thị trường Tết

Không cần bao bì bắt mắt hay quảng cáo rầm rộ, những món ăn từ “bếp nhà làm” vẫn hiện diện trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Hà Tĩnh, được người tiêu dùng lựa chọn bởi hương vị quen thuộc và chất lượng đảm bảo.