Môi giới bán hàng rồi chiếm đoạt tài sản của người bán

(Baohatinh.vn) - Lừa chiếm đoạt tài sản của 9 người bán hàng cho mình, Hồ Thị Hoa (SN 1995, thôn 6, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Môi giới bán hàng rồi chiếm đoạt tài sản của người bán

Hồ Thị Hoa tại phiên toà xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào sáng 28/11.

Theo cáo trạng của Viện KSND Hương Sơn, trong khoảng thời gian từ ngày 17/6/2023 đến ngày 8/8/2023, thông qua mạng xã hội facebook, Hồ Thị Hoa (SN 1995, thôn 6, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh nghệ An) đã 5 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người bằng hình thức tìm người mua và người bán các mặt hàng tương ứng.

Sau khi người bán và người mua đồng ý giao dịch, Hoa thuê người làm giả hình ảnh biên lai giao dịch ngân hàng (phản ánh việc đã chuyển tiền mua hàng) rồi chụp lại gửi cho người bán để họ tin tưởng Hoa đã chuyển tiền và yêu cầu người người bán chuyển hàng đến địa chỉ Hoa yêu cầu.

Sau khi người mua nhận hàng và thanh toán tiền cho Hoa, đối tượng này chiếm đoạt tiền và cắt đứt liên lạc với người bán cho mình.

Môi giới bán hàng rồi chiếm đoạt tài sản của người bán

Đại diện Viện KSND huyện Hương Sơn công bố cáo trạng.

Cụ thể, ngày 17/6/2023, Hoa lừa mua của chị P.T.H (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) 100 kg lạc vỏ trị giá 4,3 triệu đồng. 10 ngày sau (27/6/2023), đối tượng lừa mua tiếp của chị V.T.N (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) 100kg lạc vỏ với số tiền 4,3 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 10/7/2023, Hoa lừa mua của chị L.T.M (xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) 199kg lạc vỏ với số tiền 4,3 triệu đồng. Ngày 5/8/2023, đối tượng lừa mua của chị T.T.H (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) 20kg củ hành tăm trị giá 4 triệu đồng.

Ngày 8/8/2023, đối tượng lại lừa mua của chị H.T.V (xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) 44,4kg lạc nhân trị giá số tiền 2,44 triệu đồng.

Ngoài ra, Hoa còn có 4 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại khác với số tiền 3,450 triệu đồng. Tổng số tiền Hoa lừa, chiếm đoạt của các bị hại là 22,792 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toà án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Hồ Thị Hoa 15 tháng tù giam.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!