Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp, xây mới trường học

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện gắn với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Mỗi năm các trường học đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để củng cố, nâng cấp, xây mới.

Là một trong những trường khó khăn nhất trên địa bàn huyện Hương Khê, nhiều năm nay, cơ sở vật chất (CSVC) của Trường THCS Hà Linh xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng nhu cầu dạy học. Thế nhưng, bắt đầu giai đoạn 2022 đến nay, được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trường THCS Hà Linh đã có thêm 2 dãy nhà học và nhà bộ môn 2 tầng, 14 phòng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cũng từ năm học 2024 – 2025, giáo viên, học sinh nhà trường đã chấm dứt nỗi khó khăn thiếu phòng học và những bất an khi dạy học trong những căn phòng xập xệ, xuống cấp.

bqbht_br_13.jpg
Từ năm 2022 đến nay, Trường THCS Hà Linh được đầu tư nguồn lực ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Thầy Lê Hữu Việt – Hiệu trưởng Trường THCS Hà Linh chia sẻ: “Ngoài nguồn đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp, chúng tôi còn được địa phương, các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư nâng cấp sân trường, bàn ghế, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình đổi mới. Tổng kinh phí được đầu tư từ năm 2022 đến nay ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Sự quan tâm ấy cũng đã là điều kiện để nhà trường thực hiện kiểm tra, công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 19 năm khó khăn, thiếu thốn”.

Không riêng ở Hà Linh mà đối với vùng lũ Hương Khê nói chung, việc thực hiện Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Từ các nguồn lực kiên cố hóa trường lớp, nguồn lực xây dựng nông thôn mới, sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh… diện mạo trường lớp ngày càng khang trang sạch đẹp, tạo động lực thúc đẩy các nhà trường cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc hoàn thành tiêu chí giáo dục cũng đã góp phần cùng với Đảng bộ và Nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM.

bqbht_br_14.jpg
Môi trường giáo dục ở các trường học trên địa bàn huyện Hương Khê được đầu tư, nâng cấp (Ảnh chụp tại Trường Mầm non Bông Sen, Hương Khê).

Thầy Phan Quốc Thanh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê thông tin: “Việc bổ sung CSVC trường lớp đã thực hiện trong mỗi năm học. Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, Hương Khê đã đầu tư cơ sở vật chất trường lớp với tổng nguồn lực hơn 100 tỷ đồng. Nhờ thế, đến nay đã có hơn 90% trường đạt chuẩn quốc gia. Sự quan tâm của toàn xã hội cũng là động lực để ngành giáo dục Hương Khê nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện."

Tại huyện Kỳ Anh, Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh cũng đã mang đến sự khởi sắc cho những mái trường. Tại Trường TH&THCS xã Kỳ Lạc, năm học 2024- 2025, trường đã tiếp nhận bàn giao nhà học 2 tầng, 8 phòng khang trang trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Đến nay, nỗi lo thiếu phòng học của nhà trường cũng đã được giải quyết bởi dự án xây dựng nhà học 2 tầng, 10 phòng trị giá 7,7 tỷ đồng do huyện làm chủ đầu tư đã và đang được thi công. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào tháng 3/2025.

bqbht_br_12.jpg
Giờ học của học sinh Trường TH&THCS Kỳ Lạc.

Thầy Trần Doãn Tú – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Lạc cho biết: “Sự quan tâm của địa phương đối với nhà trường sẽ là động lực lớn để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là cơ sở để nhà trường thực hiện kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí trường chuẩn sau 5 năm”.

Được biết, thời gian qua, để thực hiện Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư nguồn lực xây dựng CSVC trường lớp hơn 350 tỷ đồng. Trong đó có hơn 30 tỷ đồng mua sắm tivi smart cho các lớp học để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhiều trường học được đầu tư CSVC khang trang hiện đại, đồng bộ như: THCS Nguyễn Trọng Bình (Kỳ Đồng), THCS Kỳ Phú, Tiểu học Kỳ Đồng, Mầm non Kỳ Phong, Mầm non Kỳ Thư…

bqbht_br_15.jpg
Dãy nhà học 2 tầng, 10 phòng ở Trường TH&THCS Kỳ Lạc dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 3/2025.

“Từ sự quan tâm của địa phương, đến nay tỷ lệ trường học trên địa bàn toàn huyện có CSVC đạt chuẩn 95%. Từ đơn vị nằm trong tốp cuối của tỉnh trong những năm trước, thời gian gần đây chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của huyện Kỳ Anh đã có sự cải thiện đáng kể, năm học 2023 – 2024, giáo dục Kỳ Anh xếp thứ 3 toàn tỉnh”, thầy Nguyễn Thành Quý - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh chia sẻ niềm vui.

Thực hiện chủ trương của tỉnh, Đề án Xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã được các địa phương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện gắn với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Mỗi năm các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để củng cố, nâng cấp, xây mới. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng kiên cố, ổn định, trang thiết bị dạy học đầu tư theo hướng hiện đại… trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,6%, chất lượng giáo dục Hà Tĩnh ngày càng được củng cố và khẳng định.

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục để giữ vững chất lượng đại trà và mũi nhọn; thực hiện kế hoạch về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bài bản chất lượng.

Cùng với việc phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát tiêu chí trường học theo các thông tư mới của Bộ GD&ĐT, ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để phấn đấu tăng số xã đạt tiêu chí giáo dục trong xây dựng NTM nâng cao.

Thầy Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.