MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng bám sát nhiệm vụ của tỉnh; đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua ở cơ sở đảm bảo thực chất.

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều 19/7, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cấp tỉnh.

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.

Linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ

Những tháng đầu năm 2022, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể thời gian qua.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiến 34.925 m2 đất; 8.077m tường rào; đóng góp hơn 1,62 triệu ngày công; làm mới hơn 17 km đường giao thông; thành lập mới 7 hợp tác xã…

MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể đã huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị tiền, hàng hơn 3,5 tỷ đồng; kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 10,691 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội trên 26 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 202.585 lượt đối tượng; tổ chức 45 đợt hiến máu, thu được 12.165 đơn vị máu; trao tặng hơn 387.541 suất quà, trị giá hơn 185 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các tổ chức cũng tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng.

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Hồ Quang Minh chia sẻ kết quả hoạt động của các hội hữu nghị.

Tuy nhiên, thời gian qua, phương thức hoạt động của một số tổ chức đoàn thể, hội quần chúng có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên ở một số nơi còn hạn chế; việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều…

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại biểu cũng đề xuất các nội dung liên quan đến chế độ phụ cấp cho các cán bộ hội, đoàn thể; bổ sung biên chế; xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc...

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để triển khai hoạt động

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông tin khái quát kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định, các tổ chức hội, đoàn thể trong thời gian qua đã bám sát các chủ trương của trung ương, tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần triển khai phong trào thi đua đảm bảo thực chất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng dựa trên chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một số phong trào thi đua ở cơ sở đảm bảo thực chất.

Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò của Nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tổ chức thực hiện tốt hơn các chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với UBND tỉnh và các sở, ngành, lực lượng vũ trang đã được ký kết. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Người mù cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Bên cạnh đó, các tổ chức hội, đoàn thể cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!