“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội nông dân ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Song hành với phòng dịch, hội viên nông dân vẫn tích cực sản xuất với hi vọng đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản.

Những ngày qua, bà con nông dân tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên vừa duy trì triển khai các biện pháp để ứng phó với dịch, vừa tập trung thu hoạch khoai tây, làm đất chuẩn bị trồng cây dược liệu.

“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

Nông dân Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) tập trung thu hoạch khoai tây.

Anh Trần Quang Thanh (43 tuổi, thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh) chia sẻ: Được nắm đầy đủ thông tin, chúng tôi không còn lo lắng nhiều nhưng cũng không lơ là, chủ quan với dịch Covid-19. Không chỉ riêng tôi mà các thành viên trong gia đình đều hạn chế đến những nơi đông người và đeo khẩu trang cẩn thận mỗi khi ra đường. Tôi cũng cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh qua báo, đài, tin nhắn SMS từ Bộ Y tế nên cảm thấy an tâm.

“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

Khoai tây được mùa, năng suất cao...

"Theo hướng dẫn của Hội Nông dân xã Cẩm Vịnh, gia đình vẫn tiến hành sản xuất, thu hoạch nông sản theo mùa vụ. Mới đây, chúng tôi vừa tiến hành thu hoạch khoai tây, khoai được mùa, năng suất cao nên phấn khởi lắm. Nhà tôi trồng 2 sào, năng suất đạt hơn 1 tấn, mô hình liên kết nên được doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ hết. Hiện, cả thôn đang tập trung làm đất để trồng cây kim tiền thảo” - anh Thanh cho biết thêm.

“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

... và được doanh nghiệp thu mua hết nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Nghi Xuân là địa phương có lượng lao động xuất khẩu lớn nên có nhiều nông dân có tâm lý lo ngại dịch bệnh. Chủ tịch Hội Nông dân Nghi Xuân Trần Văn Hiền cho hay, Hội cùng với các cấp ủy, chính quyền đã tập trung tuyên truyền để người dân không hoang mang, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, cơ bản người dân đã yên tâm với việc chính quyền các cấp chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Song song với đó, địa phương cũng chủ động tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nên sản xuất nông nghiệp, thủy sản cơ bản vẫn giữ ổn định. Trong những tháng đầu năm, bà con vẫn tập trung sản xuất, đảm bảo diện tích, tiến độ mùa vụ.

“Đặc biệt, chúng tôi còn phối hợp thực hiện một số dự án cây trồng phát triển kinh tế như: Cây thanh long ruột tím, khoai tây, hành tăm, và thay đổi một số bộ giống lúa cho năng suất cao. Đồng thời tiến hành thử nghiệm trồng một số cây dược liệu như: Đinh lăng, cây thanh hao hoa vàng, sâm bố chính” - ông Hiền cho biết.

“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

Nông dân xã Sơn Trà (Hương Sơn) trồng hàng rào xanh, xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Trung Thành thông tin: Cùng với tập trung phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không để người dân hoang mang, lo lắng, Hội cũng quán triệt không tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người, giảm triệt để các cuộc họp chưa thật cần thiết; vận động các hộ gia đình, người dân tự giác khai báo hoặc phát hiện và báo cáo các trường hợp đi về từ vùng có dịch với chính quyền và ngành y tế địa phương.

Về tình hình sản xuất, thời gian qua, nông dân Hà Tĩnh vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung tích cực dặm tỉa, chăm sóc, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây màu vụ Xuân như lạc, đậu đỗ, rau củ quả các loại… Ngoài ra, bà con cũng tập trung thực hiện các phong trong trào xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi…

“Mục tiêu kép” giữa đại dịch của nông dân Hà Tĩnh

Khoai lang của nông dân Kỳ Anh đã được các cấp hội hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh tư liệu

Hội Nông dân Hà Tĩnh nhận thấy có thực trạng một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ trong mùa dịch. Do đó, các cấp hội đã và đang cùng với hội viên chủ động tham gia tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Khuyến khích hội nông dân các cấp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhau trong việc tổ chức tiêu thụ nông sản của hội viên. Đồng thời nắm tình hình từng loại hàng nông sản, trái cây đã, đang và sắp thu hoạch, tuyên truyền vận động nông dân có kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.