Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/7), xã Xuân Hội (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xuân Hội là một trong những địa phương về đích cuối cùng trong lộ trình xây dựng NTM vào năm 2018 của Nghi Xuân.

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

Xuân Hội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2010 - 2020)

Khác với nhiều địa phương ở huyện Nghi Xuân, bắt tay vào xây dựng NTM, Xuân Hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Xuân Hội đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào cuối năm 2018.

Sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, diện mạo Xuân Hội đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

Chương trình văn nghệ đặc sắc "cây nhà lá vườn" do Đội Văn nghệ xã Xuân Hội biểu diễn

Trong những năm xây dựng NTM, toàn xã đã huy động được trên 72 tỷ đồng nguồn vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Xã đã cứng hóa được trên 5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa quy mô 250 chỗ ngồi; xây mới 9/9 hội quán và khuôn viên thể thao thôn.

Đặc biệt, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân ở Xuân Hội đã có bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, cao hơn 29 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,2% năm 2010 xuống còn 3,34% năm 2018… Từ những kết quả đã đạt được, Xuân Hội đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào năm 2022 và đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

Đường về Xuân Hội

Những mục tiêu cụ thể của xã: Nâng cao thu nhập cho người dân mỗi năm tăng 12%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,5%... Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, thời gian tới, xã Xuân Hội đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu, nhất là ở thôn xóm gắn với việc chỉnh trang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

Nhà văn hóa thôn Phú Quý, xã Xuân Hội (Nghi Xuân) được đầu tư khang trang

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng thành công trong xây dựng NTM ở địa phương là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiệc các tiêu chí.

Cũng tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM, xã Xuân Hội phát động đợt thi đua cao điểm (từ 25/7 – 30/8/2019) toàn dân chung sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Dịp này, Xuân Hội đã tôn vinh, tặng giấy khen cho 5 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

Lãnh đạo xã Xuân Hội trao giấy khen cho 5 tập thể...

Năm 2022, Xuân Hội sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của Hà Tĩnh

... và trao thưởng cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!