Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tổ chức Đảng và chính quyền...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Chiều 18/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên” (Nghị quyết 22-NQ/TW); 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (Nghị quyết 15-NQ/TW).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng dự. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến ở 3 điểm cầu trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, đến nay, thành phố Hà Tĩnh có 177 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã (119 chi bộ địa bàn dân cư thôn, tổ dân phố; 43 chi bộ đơn vị hành chính - sự nghiệp; 15 chi bộ công an.

Trên cơ sở thực tiễn, BTV Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; xây dựng chi bộ ở đồng bào tôn giáo.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW

Các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ.

Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phân công, quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tạo nguồn cán bộ trước mắt cũng như lâu dài, nhất là cán bộ trẻ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Các đại biểu tại điểm cầu phòng họp số 2 - Thành ủy Hà Tĩnh.

Năm 2020, có 93,3% đảng viên; 88% tổ chức cơ sở Đảng và 91% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng từ 12 - 21% so với năm 2010.

Về công tác xây dựng đội ngũ và phát triển đảng viên, tính đến ngày 20/10/2021, toàn Đảng bộ có 51 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 5 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2010) với 8.320 đảng viên (tăng 2.743 đảng viên so với năm 2010).

Hằng năm, thành phố thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng. Đặc biệt là công tác phát triển đảng viên là người có đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo. Đến nay, toàn Đảng bộ có 92 đảng viên là người có đạo.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Nguyễn Thanh Hải: Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Đảng bộ phường Bắc Hà triển khai tốt công tác sáp nhập, giảm từ 26 chi bộ trực thuộc xuống còn 13.

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, BTV Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong đó, tập trung một số nội dung như: đổi mới tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm công tác cán bộ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, nhìn nhận một số tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TW ở TP Hà Tĩnh và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới.

Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng gắn với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm công tác cán bộ; quản lý và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; phát huy vai trò của Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của Đảng...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao BTV Thành ủy chuẩn bị các báo cáo kỹ lưỡng, bám sát đề cương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định, trong những năm qua, BTV Thành ủy đã tập trung ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch; có phân công, phân nhiệm, chọn những nhiệm vụ đột phá để củng cố vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng. Theo đó, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng theo hướng tinh gọn, hợp lý và đầy đủ các loại hình; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên, đặc biệt là quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở và là gốc để củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy và các cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động của cấp ủy cơ sở; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa tổ chức đảng và chính quyền, mối quan hệ ”nhất thể hóa“” của một số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với loại hình, vùng miền; tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên sát đúng, chú trọng việc giám sát khắc phục các tồn tại, hạn chế; chú trọng công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát đối với HĐND, UBND; nâng cao vai trò của MTTQ, đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với Nghị quyết 15-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từ đó ban hành các nghị quyết nhằm thực hiện các mục tiêu có hiệu quả. HĐND, UBND dựa trên những chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân cấp, phân quyền nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp và chiến lược phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng hứa sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt các Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 15-NQ/TW.

Trong đó, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển thành phố; làm tốt công tác cán bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy. Trước mắt, tập trung vào các nhiệm vụ như: xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; kế hoạch trồng cây; chuẩn bị tổ chức đón tết cổ truyền an toàn...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng để phát triển TP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở Đảng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.