Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh nâng mức hỗ trợ cho 2 em học sinh từ nguồn Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” để các em có điều kiện học tập.

Sáng nay (26/9), Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng đã đến động viên, thăm hỏi em Nguyễn Thị Trà Giang (thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh), là học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Cùng đi có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh và các doanh nghiệp.

Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, TP Hà Tĩnh hỏi thăm, trò chuyện với Trà Giang tại nhà cậu mự của em.

Nguyễn Thị Trà Giang mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ và được cậu mự nuôi dưỡng. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực vươn lên, cô học trò này là học sinh giỏi toàn diện 12 năm, nhiều năm giành giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Trà Giang vừa trúng tuyển vào Khoa Điều dưỡng, Đại học Y Hà Nội với số điểm 26,1 điểm ở tổ hợp khối B (Toán 8,4; Sinh 9; Hóa 8,5). Với số điểm này, theo quy chế của Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”, em đã được phê duyệt hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng lắng nghe nguyện vọng học tập của Trà Giang.

Biết thông tin về hoàn cảnh của Trà Giang, Bí thư Tỉnh ủy cùng Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên em.

Nhận thấy hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn và lắng nghe nguyện vọng của em, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh nâng mức hỗ trợ của quỹ cho Trà Giang lên 2,5 triệu đồng/tháng trong 4 năm học (theo mức hỗ trợ đối với sinh viên học ngành y) để em có điều kiện học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngoài ra, em Trà Giang cũng được Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.

Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh hướng dẫn em Trà Giang làm hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo, đối với các em học sinh mồ côi, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh cần sâu sát, xem xét mức hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để các em được thực hiện ước mơ của mình.

Với tinh thần chỉ đạo đó, cũng trong sáng nay, ngoài việc quyết định nâng mức hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Trà Giang, Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” của tỉnh cũng nâng mức hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Mỹ Tâm (tổ dân phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) lên 2 triệu đồng/tháng (theo mức hỗ trợ đối với sinh viên học ngành sư phạm) để có điều kiện học tập tại Trường Đại học Vinh.

Trước đó, Mỹ Tâm đã được Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng theo quy chế của quỹ.

Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Mỹ Tâm sống cùng bà nội ở khối phố Linh Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh (Trong ảnh: Em Mỹ Tâm nhận quà từ nhà hảo tâm hỗ trợ, tháng 8/2021).

Mỹ Tâm cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, em sống cùng bà nội. Là học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Mỹ Tâm đạt 26,5 điểm khối B (Toán 9; Hoá 8,75; Sinh 8,5 và 0,25 điểm vùng). Em đã nộp hồ sơ nhập học vào Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh.

Được biết, thời gian qua, thông qua Báo Hà Tĩnh, em Nguyễn Thị Trà Giang và em Nguyễn Thị Mỹ Tâm cũng đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm một phần chi phí học tập.

Nâng mức hỗ trợ học đại học cho 2 nữ sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.