Cố vấn cấp cao của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và rải rác trong các mùa do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
Công nhân làm mát dưới trời nắng nóng ở Sevilla, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 21/7, cố vấn cấp cao về nắng nóng cực đoan của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ông John Nairn, cảnh báo các đợt nắng nóng gay gắt có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 8 ở nhiều nơi trên thế giới.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, chuyên gia Nairn cho biết nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và rải rác trong các mùa do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu .
Ông Nairn nhấn mạnh nhiệt độ toàn cầu ngày càng có xu hướng gia tăng khiến các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn.
Trước đó, đầu tuần, WMO cảnh báo nhiệt độ ở Bắc Mỹ, châu Á, Bắc Phi và Địa Trung Hải có thể sẽ vượt quá 40 độ C trong tuần này.
Khu vực Nam Âu đang vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa cao điểm du lịch Hè, khiến nhà chức trách phải ban bố cảnh báo người dân về nguy cơ gia tăng các vấn đề sức khỏe và thậm chí tử vong.
Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ. Nắng nóng ngột ngạt cũng đang bao trùm khu vực Trung Đông.
Nhiều quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên, đang hy vọng tất cả các nước tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), dự kiến diễn ra cuối năm nay, sẽ nhất trí loại bỏ dần việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Về vấn đề này, ông Nairn cho rằng việc hạn chế nhiên liệu hóa thạch sẽ giúp loại bỏ bớt một yếu tố gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Ông Nairn nhấn mạnh: “Chúng ta không thể ngay lập tức xoay chuyển tình thế, nhưng chắc chắn chúng ta có thể hành động”.
Công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn cứu trợ bão lụt đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Số tiền được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương gửi tới người dân và thanh thiếu nhi Hà Tĩnh như lời sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn sau bão.
Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vừa qua, Hyundai Thành Công Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Hân hoan mùa tựu trường” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Típ 2, bản Ta Đo, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An.
Cục Thuế vừa ban hành văn bản hỏa tốc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do các cơn bão số 10, số 11 và mưa lũ sau bão.
Người dân đến bệnh viện phải được phục vụ chu đáo, đi khám chữa bệnh phải thuận lợi, an toàn... là phương châm và đích đến trong các phong trào thi đua của ngành Y tế Hà Tĩnh.
Hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã khẳng định vị thế là “cái nôi” đào tạo nhân tài cho quê hương giàu truyền thống hiếu học.
Cục Thuế chỉ đạo thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế bị thiệt hại do bão và mưa lũ thực hiện các thủ tục miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất.
Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...
Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận phương án, phân bổ nguồn kinh phí đợt 2 cho các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Y tế, chủ tịch UBND cấp xã tăng cường quản lý trên lĩnh vực y tế; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép.
Dù chưa kịp gượng dậy sau hai cơn bão liên tiếp, nhưng người dân Hà Tĩnh vẫn hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc với tất cả tình thương và trách nhiệm; lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong hoạn nạn.
Với sự nỗ lực vận động của các cấp hội phụ nữ, cùng sự chung sức của cộng đồng, thời gian qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Hà Tĩnh đã trở thành nhịp cầu nhân ái, chắp cánh cho trẻ em thiếu may mắn vươn lên.
Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.
Hà Tĩnh đề xuất nghiên cứu các trường THPT không đảm bảo quy định về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định hiện hành để thực hiện sắp xếp với các trường THCS trên địa bàn.
Phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” ở Hà Tĩnh thời gian qua đã trở thành động lực thúc đẩy năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025...
Việc đưa đơn nguyên thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động giúp bệnh nhân giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian.
Trong 2 ngày (8 và 9/10), hơn 600 người dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) sẽ được đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Đến chiều 7/10, các địa phương vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là không có dịch bệnh xảy ra trong đợt mưa lũ lần này.
Sau bão lũ, ốc đảo Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Thiếu nước sạch cùng thiệt hại về nhà cửa, hoa màu khiến cuộc sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.
Gần nửa thế kỷ tồn tại, cầu Đò Hào (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) đã trơ sắt thép, gãy lan can và ngập rác sau lũ; song mỗi ngày, hàng trăm lượt xe phải lưu thông qua dù hiểm họa rình rập.