Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

(Baohatinh.vn) - Điều chỉnh thời gian làm việc là cách mà nhiều lao động ở Hà Tĩnh đang áp dụng để bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo tiến độ sản xuất, thi công giữa “chảo lửa” miền Trung.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc
Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

Để tránh nắng nóng, công nhân thi công công trình đê kè chắn sóng ven biển (đoạn qua xã Cương Gián, Nghi Xuân) làm việc từ 6-10h sáng và 14h30- 18h30” chiều.

Tại công trường dự án đê chắn sóng (do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư), đoạn qua địa phận thôn Đại Đồng (Cương Gián - Nghi Xuân), 14h30", đội công nhân thi công mới bắt đầu công việc buổi chiều.

Chị Nguyễn Thị Mai - công nhân trong đội bốc dỡ vật liệu xây dựng, cho biết: “Những ngày này, thay vì làm từ 7h-11h30“sáng, 13h30” - 17h chiều, công ty điều chỉnh thời gian làm việc buổi sáng từ 6-10h và buổi chiều từ 14h30-18h30". Tránh được việc lao động giữa trưa với nhiệt độ có lúc lên 40 độ C, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

Không chỉ chị Mai, nhiều công nhân làm việc ngoài trời trên các công trường cũng cảm thấy việc thay đổi thời gian của các công ty, đơn vị thi công... trong thời điểm này là hợp lý.

Ông Phan Ngọc Quyền, 51 tuổi, ở thôn Song Nam (Cương Gián, Nghi Xuân) cho hay: “Chúng tôi vẫn làm việc 8h/ngày. Nhưng việc linh động thay đổi thời gian làm việc của ban quản lý công trường trong những ngày thời tiết nắng nóng đã giúp công nhân chúng tôi đảm bảo được sức khỏe, mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn”.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc
Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

Các công nhân bắt đầu công việc buổi chiều khi mặt trời đã ngả bóng...

Được biết, không chỉ “giãn cách” thời gian buổi trưa để tránh nóng, một số công ty xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh còn có giải pháp “tăng ca” vào ban đêm, để thực hiện hiệu quả “2 trong 1”. Đó là kịp tiến độ công trình và đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

“Bố trí thêm 1 ca đêm từ 19 -21h, chúng tôi cũng đã chủ động mọi mặt về điều kiện an toàn lao động như: tăng cường chiếu sáng, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu bảo hộ lao động và chỉ thực hiện đối với những hạng mục phù hợp” - anh Nguyễn Đức, một chủ thầu xây dựng, ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

... khi mặt trời tắt nắng là lúc người lao động làm việc hiệu quả hơn.

Việc linh động điều chỉnh khung thời gian lao động tránh nắng nóng cũng được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thời gian cao điểm của vụ sản xuất hè thu ở nhiều địa phương trong tỉnh, tại phần lớn các địa phương, người nông dân tranh thủ ra đồng lúc còn sáng sớm và cố gắng về muộn khi mặt trời đã tắt nắng.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

Ông Phạm Bá Hữu, nông dân ở thôn Trung Sơn (Hồng Lộc, Lộc Hà) ra đồng từ 5h sáng.

Ông Phạm Bá Hữu, 50 tuổi, ở thôn Trung Sơn (Hồng Lộc, Lộc Hà) cho hay: “Việc gieo mạ hay phun thuốc xạ cỏ sau gieo nếu diễn ra trong lúc nắng nóng vừa không hiệu quả vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi ra đồng từ 5h sáng, còn buổi chiều thì đến lúc xẩm tối mới về. Đối với công việc như lồng bừa ruộng, các chủ máy cũng tranh thủ làm đêm”.

Ông Hữu cũng cho biết, vụ hè thu này, gia đình ông làm 6 sào lúa, hiện đã gieo được 4 sào. Tất cả công việc đều được ông thực hiện theo khung thời gian tránh nóng để đảm bảo sức khỏe, nhưng cũng kịp thời vụ.

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

Nhiều nông dân tại các địa phương cũng bắt đầu công việc khi mặt trời sắp tắt nắng... (Trong ảnh: Trên cánh đồng xã Tân Lộc - Lộc Hà).

Nắng nóng gay gắt, người lao động Hà Tĩnh linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc

... và gieo mạ lúc hoàng hôn đã buông xuống trên cánh đồng.

Nhiệt độ thích hợp với cơ thể con người là khoảng 25 độ C. Lao động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng khiến cơ thể rất dễ mất nước. Từ đó dẫn đến các hiện tượng như: phù nhiệt, phát ban, ngất xỉu, kiệt sức, sốc nhiệt... Để đảm bảo sức khỏe, những người lao động ngoài trời cần ngắt quãng thời gian làm việc và quãng nghỉ hợp lý, không lao động quá lâu dưới trời nắng. Đặc biệt, nên dừng công việc vào những giờ cao điểm như buổi trưa lúc nhiệt độ lên cao và khi lao động cần sử dụng đồ bảo hộ giữ mát cho cơ thể...

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thái - Trưởng Khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!