Đợt rét này được đánh giá như thế nào, đây có phải là đợt rét nhất của mùa đông 2021 - 2022 hay không? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để có thêm thông tin.
Rét đậm, rét hại bao trùm khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh minh họa: TTXVN)
Thưa ông, so với đợt rét dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần, rét đậm, rét hại lần này có điểm gì khác biệt?
Ông Hoàng Phúc Lâm: Rét sẽ không kéo dài như dịp Tết Nguyên Đán vừa qua nhưng lần này trời lại rét buốt hơn, nhiệt độ cũng giảm thấp hơn. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt rét nhất của mùa đông 2021 - 2022.
Theo nhận định của chúng tôi, mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 8-9 độ, xảy ra vào sáng sớm nay (20/2) và sáng sớm ngày 21/2, thấp hơn 2 độ so với giá trị thấp nhất của đợt rét dịp Tết Nguyên Đán.
Tại trạm Mẫu Sơn thuộc Lạng Sơn, nếu trong đợt rét trước nhiệt độ thấp nhất đo được là 2,4 độ, thì đợt rét này nhiệt độ dự báo xấp xỉ và dưới mức đóng băng 0 độ.
Những đỉnh núi cao trên 1.500m ở Bắc Bộ, nhiệt độ cũng có thể hạ xuống gần mức 0 độ, kết hợp với yếu tố mưa ẩm sẽ tạo ra cơ hội cho tuyết rơi. Đêm nay và rạng sáng mai là một trong những thời điểm có nguy cơ cao có mưa tuyết.
Tại sao lần này trời lại rét như vậy? Cuối tháng 2 nhưng Bắc Bộ vẫn ra xảy ra rét hại diện rộng như vậy có phải là bất thường không thưa ông?
Ông Hoàng Phúc Lâm: Trước tiên về nguyên nhân gây ra đợt rét lần này là do một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống nước ta vào đêm ngày 18/2, sau đó liên tục được bổ sung trong hôm nay và ngày mai. Chưa kể trên cao 3000 - 5000m, một rãnh thấp trong đới gió Tây lại dịch chuyển sang và gây ra những cơn mưa rào. Mưa và gió từ hai hình thế này đã và sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu.
Nhìn theo góc độ khí hậu, tháng 2 vẫn là 1 trong 3 tháng chính đông ở miền Bắc nên vẫn có thể xảy ra rét đậm, rét hại. Tuy nhiên nền nhiệt cuối tháng 2 mà thấp như năm nay cũng khá hiếm gặp. Thống kê lịch sử 40 năm qua cho thấy, cuối tháng 2 năm nay là 1 trong 6 năm có nền nhiệt độ trung bình thấp nhất.
Trường song ngữ Quốc tế Horizon (Hà Nội) trao tặng các phần quà cho các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và hỗ trợ thiết bị tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn).
Lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ngành y tế địa phương sẽ ngày càng phát triển, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh cho 450 trẻ chưa được tiêm đủ 2 mũi theo quy định.
Trước diễn biến phức tạp của một số loại dịch bệnh, ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp phòng chống, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Những năm qua, Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn duy trì vị trí tốp 10 khối THPT không chuyên về chất lượng giáo dục đại trà và tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.
Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang làm tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Gần 60 đại học công bố xét tuyển học bạ, dùng cả điểm lớp 12 hoặc kết hợp với tiêu chí khác, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến siết phương thức này.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp, kết nối, tư vấn, giới thiệu để giải quyết việc làm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Các đoàn viên, thanh niên và người lao động Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được các doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm trong nước và nước ngoài phù hợp.
Việc thực hiện tốt công tác dân số sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Tĩnh góp phần ổn định, nâng cao chất lượng dân số, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm tấn công hệ hô hấp của người bệnh. Người mắc phải thường sẽ tự khỏi nhưng đôi khi cúm và các biến chứng của nó cũng có thể gây tử vong.
Nhiều ý kiến thắc mắc quy định 'giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường' trong thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cuối tuần qua, lễ trao giải mùa đầu tiên của Cuộc thi Gửi tương lai Xanh 2050 đã vinh danh 216 cá nhân và 20 tập thể xuất sắc nhất, với các sáng kiến ấn tượng về môi trường và phát triển bền vững.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ thầy thuốc “vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện tốt sứ mệnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngay khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học ở Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học.
Với việc tiên phong áp dụng các kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, bác sỹ Lê Huyền Anh - Phó trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu, BVĐK Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng chính sách vượt trội đối với chuyên gia cao cấp tại các cơ quan tham mưu ở Trung ương.
Việc khai trương Trung tâm Can thiệp tim mạch, đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tim mạch của Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, đồng thời mang đến nhiều cơ hội điều trị tiên tiến cho cộng đồng.
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Trong 2 năm, em Nguyễn Thị Thu Hiền - học sinh lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã giành 2 giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, trở thành niềm tự hào của miền quê xứ Cẩm.
Những thành tích mà Trần Minh Hoàng đạt được là niềm tự hào của Hà Tĩnh, thắp sáng thêm truyền thống hiếu học của quê hương và khơi dậy động lực để học sinh tỉnh nhà vươn lên trong học tập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bắt đầu từ năm 2025 các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có 6 điểm mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã chính thức đưa vào sử dụng nhiều hạng mục cơ sở vật chất mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình trở thành cơ sở đào tạo ngành y chất lượng cao.
Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Sau cuộc họp, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong tháng 2/2025.
Công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đang từng bước nỗ lực nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.