Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

(Baohatinh.vn) - 5 dòng họ,13 cộng đồng, 4 đơn vị và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 đã được huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vinh danh, khen thưởng.

Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

Chiều 9/9, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; vinh danh các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập.

Những năm qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Xuân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, Nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình học tập (GĐHT) của địa phương không ngừng tăng về số lượng và ngày càng thực chất. Năm 2015, toàn huyện có 14.136 GĐHT đạt tỷ lệ 71% thì đến nay tăng lên 25.032 hộ (tỷ lệ 87%).

Từ năm 2015 đến nay, số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập trên địa bàn huyện Nghi Xuân không ngừng tăng. Năm 2016, đạt 70%, đến giữa năm 2020 đạt tỷ lệ 82%. Năm 2016, tỷ lệ học tập cộng đồng đạt 71%, đến nay tăng lên 93%.

5 năm qua, nhiều dòng họ đã tổ chức tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, có nhiều dòng họ tiêu biểu như: dòng họ Phan (Xuân Viên), Trần Văn (Xuân Phổ), Nguyễn Bật Lãng (Xuân Liên)…

5 năm qua, Hội Khuyến học huyện nghi Xuân đã huy động được số tiền 15,622 tỷ đồng cho công tác khuyến học khuyến tài; trao thưởng cho 73.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Trường: Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện cần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, đồng thời, tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, xây dựng quỹ khuyến học các cấp.

Huyện nghi Xuân đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 80% trường đạt chuẩn mức độ 2; trên 80% người lao động trong các lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huyện cũng đã đề ra các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn huyện; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bạy cho các trường học, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Dịp này, huyện Nghi Xuân trao thưởng cho 5 dòng họ, 13 cộng đồng, 4 đơn vị và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đọạn 2015 - 2020.

Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao thưởng cho 5 dòng họ...

Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

... 13 cộng đồng, 4 đơn vị...

Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

...và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đọạn 2015 - 2020

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.