(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến thời tiết khó lường, nông dân Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ làm đất để bắt đầu xuống giống vụ hè thu 2025.
Cày ải là một biện pháp kỹ thuật rất hiệu quả trong canh tác lúa, đặc biệt là vào vụ hè thu. Việc này không chỉ giúp diệt trừ mầm bệnh và sâu hại ẩn náu trong đất, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Khi đất được cày và phơi khô, các tàn dư thực vật phân hủy tốt hơn, góp phần tăng độ phì nhiêu, giúp đất trở nên tơi xốp và dễ thoát nước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho rễ phát triển khỏe, lúa sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh.Hiện nay, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương tiến hành làm đất. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các chủ máy, nông dân huy động phương tiện nhằm bảo đảm kế hoạch đề ra.Sau thời gian mưa kéo dài, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc đã huy động tối đa nguồn lực, phương tiện máy móc để làm đất. Theo số liệu từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, tính đến cuối ngày 27/5, toàn huyện đã thu hoạch gần 90% lúa xuân (8.123/9.157,5 ha) và tiến hành làm đất sản xuất vụ hè thu năm 2025 với hơn 685 ha."Sau khi gặt xong 2 mẫu ruộng, gia đình chúng tôi đã tiến hành cày ải để chuẩn bị cho vụ hè thu. Năm nay, quá trình làm đất được thực hiện tốt nên chân ruộng mềm, dễ gieo cấy hơn hẳn, tôi đang tập trung lấy nước, san ủi mặt bằng để sắp tới gieo thẳng 2 mẫu giống Nếp 98, Bắc Thịnh. Với thắng lợi của vụ xuân, chúng tôi rất kỳ vọng vào vụ hè thu tới đây", ông Nguyễn Viết Sỹ ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) chia sẻ.Trước dự báo sắp xảy ra mưa lớn, người dân huyện Can Lộc đang khẩn trương gặt những thửa còn sót lại, khắc phục những diện tích bị đổ ngã không thể gặt máy do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua.
Người dân gặt đến đâu làm đất đến đó nhằm "chạy đua" với thời tiết đang diễn biến khó lường. Tại các xã: Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc, Quang Lộc, Kim Song Trường... người dân đã rầm rộ ra đồng làm đất sản xuất vụ hè thu. Trong ảnh: Người dân xã Kim Song Trường khẩn trương khắc phục lúa đổ, tiến hành cày ải ngay sau khi thu hoạch xong.
Lượng nước trên đồng dồi dào thuận tiện cho bà con nông dân trong quá trình làm đất. Những thửa ruộng sau khi máy cày lồng, bừa kỹ, bà con lên luống, tạo rãnh thoát nước và đánh nhuyễn bề mặt để chuẩn bị gieo cấy.Hòa chung không khí rộn ràng của tiếng máy, tiếng trò chuyện rôm rả trên từng thửa ruộng, bà con nông dân trên cánh đồng Bồng Sơn, thôn Thống Nhất (xã Ích Hậu, huyện Thạch Hà) đang hối hả làm đất sau khi thu hoạch vụ xuân. Theo báo cáo từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thạch Hà, đến nay, toàn huyện đã thu hoạch lúa xuân đạt hơn 74% (6.051/8.162,8 ha).Tại các địa phương như Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu..., người dân đang tất bật tiến hành làm đất để chuẩn bị sớm nhất cho vụ hè thu, tránh thiên tai bất ngờ.
"Qua mấy ngày mưa, việc làm đất khá thuận lợi. Sau khi thu hoạch vụ xuân, gia đình phải tiến hành cày lật đất ngay để hạn chế cỏ dại phát triển và diệt nguồn sâu, bệnh hại lưu trú. Với 2 mẫu ruộng, gia đình đã thuê máy làm đất được 80% diện tích. Chúng tôi phấn đấu cày ải xong vào cuối tuần này", chị Nguyễn Thị Phúc - người dân thôn Thống Nhất chia sẻ.Chính quyền xã Ích Hậu đã hỗ trợ người dân liên kết với hơn 10 máy cày lồng, hoạt động hết công suất để các thửa ruộng trên địa bàn sớm bước vào giai đoạn xuống giống."Địa phương vận động người dân gặt lúa vụ xuân đến đâu tiến hành làm đất vụ hè thu đến đó. Chúng tôi đã lên phương án với các thôn trưởng để có sự phối hợp chặt chẽ với các chủ máy. Đặc biệt, sau đợt mưa vừa qua, chính quyền xã Ích Hậu đã tuyên truyền, khuyến cáo bà con đắp bờ vùng, bờ thửa nhằm giữ nước để tiến hành làm đất thuận lợi. Hiện toàn xã có hơn 50 ha đã làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ hè thu", ông Trần Kim Quy - Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho hay. Nhiều chủ máy cũng đang hối hả phục vụ người dân trên các đồng ruộng. Mỗi ngày, tôi "nhận đơn" từ 30-35 hộ dân, phục vụ từ 6h - 23h mỗi ngày với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xuống giống cho bà con. Mức giá làm đất bằng máy hiện dao động khoảng 100 nghìn đồng/sào cho đợt đầu", ông Hồ Sỹ Lâm - chủ máy tại thôn Thống Nhất (xã Ích Hậu) cho biết.
Hiện nay, điều kiện thời tiết có xu hướng tốt dần, các địa phương cần hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa vụ xuân. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực nạo vét hệ thống kênh mương tiêu thoát nước đối với diện tích lúa bị ngập do đợt mưa vừa rồi. Tranh thủ hong phơi số lượng thóc sau thu hoạch để giảm thiệt hại.
Đối với những địa phương đã thu hoạch xong lúa vụ xuân, cần tiến hành làm đất để sản xuất vụ hè thu. Hiện nay, nguồn nước trên đồng ruộng thuận lợi cho việc làm đất nên bà con cần tranh thủ để triển khai sản xuất đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 45.000 ha. Hiện các địa phương trên toàn tỉnh đang huy động tối đa máy móc, nhân lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp vệ sinh đồng ruộng, làm đất được 3.215 ha. Đối với diện tích nhiễm phèn, hoặc các vùng vừa chịu ảnh hưởng ngập lụt cần thực hiện tốt các biện pháp bón vôi, rửa chua, hạ phèn nhằm hạn chế thiệt hại ngay từ đầu vụ.
Ông Nguyễn Tống Phong
Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
Video: Nông dân Hà Tĩnh tất bật làm đất sản xuất vụ hè thu.
Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.
Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.
Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.
Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.
Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam (thôn Thái Sơn, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã về quê lựa chọn khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.
Sau hơn một năm triển khai, mô hình nuôi đà điểu thương phẩm ở xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) bước đầu đã mang lại những tín hiệu khả quan, hứa hẹn mở ra hướng chăn nuôi mới trên địa bàn.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất bỏ quy định định giá đất theo nguyên tắc thị trường, chuyển trọng tâm sang bảng giá, hệ số điều chỉnh và dữ liệu đất đai.
Sau áp thấp nhiệt đới, nhiều chuyến biển gần bờ của ngư dân Hà Tĩnh trở về với khoang thuyền đầy ắp những mẻ hải sản có giá trị như cá chim vây vàng, ghẹ, tôm.
Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục đang triển khai các công việc liên quan đến xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.
Sau 1 tháng triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), công tác kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Các nguồn vốn vay đang tiếp sức người dân xã Đồng Lộc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xây dựng sinh kế ổn định và giảm nghèo bền vững.
Gắn tiến độ với yêu cầu bảo đảm chất lượng, Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.
Trước những yếu tố bất lợi của thời tiết, Hà Tĩnh xác định vụ đông năm nay sẽ tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, an toàn, linh hoạt, nâng cao hiệu quả.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lũ.
Trước tình trạng một số diện tích cam Khe Mây ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) bị suy thoái, nhiều giải pháp cải tạo vườn, nâng cao chất lượng cây giống đã được triển khai.
Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!