Người nuôi trồng Hà Tĩnh thu 5.800 tấn tôm thương phẩm

(Baohatinh.vn) - Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật, chủ động phòng chống dịch bệnh, năm nay, người nuôi trồng ở Hà Tĩnh đã thu hoạch 5.800 tấn tôm thương phẩm, cho giá trị sản xuất 595 tỷ đồng.

Người nuôi trồng Hà Tĩnh thu 5.800 tấn tôm thương phẩm

Khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh.

Năm 2022, Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh ở thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) đầu tư hàng chục tỷ đồng chuyển đổi vùng đất làm muối bỏ hoang nhiều năm sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao.

Trên khuôn viên 10 ha, doanh nghiệp này quy hoạch xây dựng 11 hồ nuôi trong nhà với hệ thống ao nổi, trang thiết bị hiện đại, quy trình khép kín, nguồn nước cấp và nước thải được xử lý kỹ, nguồn giống và thức ăn được lựa chọn đảm bảo...

Tháng 3/2023, công ty xuống giống mẻ đầu tiên ở 4 hồ với số lượng 1,5 triệu con giống/lứa. Đầu tháng 6/2023, cơ sở nuôi trồng thuộc diện hiện đại nhất tỉnh này bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên với hơn 10 tấn sản phẩm có kích cỡ 40 con/kg, cho doanh thu hơn 2 tỷ đồng, lợi nhuận 300 triệu đồng. Đến thời điểm này, cơ sở có sản lượng xuất bán 30 tấn, doanh thu hơn 6 tỷ đồng...

Người nuôi trồng Hà Tĩnh thu 5.800 tấn tôm thương phẩm

Lãnh đạo huyện Lộc Hà động viên sản xuất tại Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh. Ảnh tư liệu

Qua tư vấn và hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh, anh Lê Anh Sỹ (xã Kỳ Thư) đã mạnh dạn đầu tư khoảng 800 triệu đồng làm 2 bể tròn nổi (bằng khung sắt kiên cố, lót bạt đáy và xung quanh, diện tích 130 m2) nuôi tôm thâm canh công nghệ cao. Dù mật độ thả nuôi lên đến 250 - 300 con/m3 (cao gấp 5 - 6 lần ao đất) nhưng nhờ được theo dõi thường xuyên, nguồn gây bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tính toán sát lượng thức ăn và khoáng chất nên tôm khá nhanh lớn, cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Anh Sỹ chia sẻ: “Trước đây, tôi và các hộ trong vùng chủ yếu nuôi theo hình thức quảng canh hoặc bán thâm canh trong ao đáy đất, ao đào lót bạt nên gặp khó khăn trong quản lý môi trường ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh, tỷ lệ sống thấp, tôm chậm lớn. Hiện nay, chúng tôi đầu tư ao hồ đồng bộ, công nghệ hiện đại, sục khí oxy đầy đủ nên hiệu quả nuôi vượt trội”.

Người nuôi trồng Hà Tĩnh thu 5.800 tấn tôm thương phẩm

Người dân xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) thu hoạch tôm vụ hè thu. Ảnh tư liệu

Năm 2023, người nuôi trồng các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện và TX Kỳ Anh đã thả nuôi 2.239 ha; trong đó, tôm thâm canh, công nghệ cao, sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 629 ha, nuôi tôm bán thâm canh 500 ha, còn 1.110 ha nuôi quảng canh cải tiến.

Để nâng cao hiệu quả nuôi trồng và đảm bảo an toàn trong sản xuất, trên địa bàn tiếp tục có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư nhiều dự án, hạ tầng nuôi tôm thâm canh cho năng suất 10 - 15 tấn/ha/vụ trong ao đất và 20 - 30 tấn/ha/vụ trong ao nuôi công nghệ cao trên cát. Một số vùng được các nhà đầu tư nâng cấp nuôi theo hình thức công nghệ cao như ở: Mai Phụ, Hộ Độ (Lộc Hà), Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh)...

Cùng với việc khắc phục các khó khăn về hạ tầng sản xuất, giá cả vật tư đầu vào, giá tôm thương phẩm có thời điểm xuống thấp, nguồn nước bị ô nhiễm..., người nuôi trồng trên địa bàn đã chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện nuôi theo hình thức 2 – 3 giai đoạn, lựa chọn nguồn giống tốt và kiểm soát tốt thức ăn, kháng sinh, khoáng, chất lượng nước, nhiệt độ để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

Người nuôi trồng Hà Tĩnh thu 5.800 tấn tôm thương phẩm

Những mẻ tôm cho sản lượng cao của người nuôi trồng Nghi Xuân.

Ông Lưu Quang Cần - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật và thực hiện đúng quy trình nên sản lượng tôm năm nay ước đạt 5.800 tấn (vượt 2% kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2022). Giá trị sản xuất sản phẩm chủ lực này ước đạt 595 tỷ đồng, đóng góp quan trọng trong bức tranh nuôi trồng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.