Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

(Baohatinh.vn) - Người nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các phương án đảm bảo an toàn hồ nuôi, lồng bè trên sông, ứng phó với diễn biến của bão số 5.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Trước diễn biến của bão số 5, trên 60 hộ nuôi cá lồng bè xã Thạch Sơn (Thạch Hà) đã sớm giằng néo, kéo lồng bè vào sát bờ để tránh tình trạng bão lớn kèm mưa to kéo lồng bè trôi sông.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Anh Nguyễn Văn Thưởng (xóm Sông Hải) chia sẻ: “Gia đình mới đầu tư cho vụ nuôi mới nên đang rất lo lắng. Đến chiều 17/8, cùng với sự hỗ trợ từ cán bộ xã, 10 lồng nuôi với trên 1.500 con cá chẽm đã được cố định chắc chắn, đóng cọc sâu xung quanh bè nuôi”.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Trần Đình Khương cho biết: “Mưa lớn sẽ khiến môi trường nước ở các lưu vực sông biến động mạnh. Người nuôi cá trong lồng bè đối diện với nhiều thách thức như nhiệt độ nước, lượng oxy hòa tan trong nước, độ mặn, độ kiềm giảm đột ngột.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

... Vì thế, sau khi có chỉ đạo của các cấp, UBND xã Thạch Sơn đã xuống trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn để người dân bố trí người canh lồng trong đêm nay đến khi bão tan, thường xuyên trục vớt bèo tây chảy về, hạn chế tình trạng bèo vây lồng làm thiếu oxy và một số biện pháp xử lý môi trường sau khi bão tan”.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Ngay trong chiều nay (17/9), người nuôi cá lồng bè trên sông Hộ Độ (xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) cũng chuyển cá vào bờ, chạy bão. Mặc dù mỗi lần tránh bão như thế này, chủ nuôi chịu tổn thất cả chục triệu đồng vì cá chết, cá bị tróc vảy... nhưng, để lại trên sông thì “lành ít, dữ nhiều”.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Ông Lê Huy Chương, thôn Hạ (xã Thạch Hạ) cho biết: “Nhà tôi có 7 lồng, 42 ô, chủ yếu là nuôi cá chẽm, nay đã đạt trọng lượng từ 2 - 4 kg. Nghe tin bão lớn, mấy ngày nay, tôi đã chuyển dần cá vào ao nuôi. Đến chiều nay (17/9), chỉ mới chuyển được 30% tổng lượng cá, còn khoảng 4 tấn nữa chưa kịp. Chúng tôi phải tranh thủ từng chút thời gian nếu không thì không bị bão cuốn đi thì cá cũng khó thoát khi bara Đò Điệm xả lũ”.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Còn ông Lê Huy Lành, cùng ở thôn Hạ cũng tranh thủ giằng kéo lại lồng nuôi. Lượng đoán mùa mưa bão, ông đã thu hoạch cách đây không lâu. Hiện trong lồng chỉ còn khoảng 1.500 con cá chẽm.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Áp lực thời gian đang khiến những người nuôi cá lồng bè lo lắng không yên. Chậm nhất trong sáng mai (18/9), tất cả số cá phải được di chuyển đến nơi an toàn

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Thời điểm này, người nuôi tôm ở các vùng nuôi lớn trên toàn tỉnh như huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… cũng đang tập trung thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho hồ nuôi.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Anh Nguyễn Đình Tuấn (Thạch Sơn, Thạch Hà) thông tin: “Hiện các hồ tôm mới thả nuôi đợt mới, tôm nhỏ, sức đề kháng chưa cao nên rất mẫn cảm. Hà Tĩnh được dự báo sẽ có mưa lớn, lúc đó nhiệt độ nước, Oxy, độ pH, độ kiềm và độ mặn giảm nhanh, các chất hữu cơ tạo ra nhiều hơn và tích tụ nhiều hơn dưới đáy ao làm ảnh hưởng lớn đến tôm".

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

... Vì thế, việc đầu tiên mà các hồ nuôi cần nhất trong điều kiện thời tiết xấu chính là sẵn sàng bật tất cả các thiết bị sục khí/quạt nước, tạo hàm lượng oxy cao hơn bình thường 20% và tạo khả năng rút nước tầng mặt để nước mưa chảy ra...

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

... Đồng thời, thường xuyên kiểm tra sức khỏe của con tôm, khả năng phản xạ để có phương án xử lý kịp thời nhất

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Trong khi đó, anh Nguyễn Hưng (Liên Hà, xã Thạch Hạ) đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bờ bao, xử lý môi trường ao nuôi để hạn chế tác động thấp nhất từ môi trường đến ao nuôi. "Trường hợp mất điện, sẽ dùng máy phát, thực hiện ngay các biện pháp tạo khí cho tôm, tránh thiệt hại đáng tiếc”, anh Hưng cho biết.

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

Theo Trưởng phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) Nguyễn Thị Hoài Thúy: "Người nuôi cần có kế hoạch điều tiết nước trong mưa lũ nhằm hạn chế hiện tượng giảm độ mặn đột ngột trong ao nuôi. Trong thời điểm có mưa thì không nên làm các hoạt động xáo trộn mặt nước mà nhanh chóng rút nước ở tầng mặt của ao từ các cửa phai của cống thoát, bổ sung khoáng chất, vitamin C vào thức ăn cho tôm...

Người nuôi trồng thuỷ hải sản Hà Tĩnh tất tả “chạy” bão

... Đối với cá nuôi lồng bè thì cần bổ sung vitamin C vào thức ăn, cho ăn với lượng ít. Đặc biệt, cần chủ động theo dõi môi trường, sức khoẻ của cá sau khi bão tan để báo với cơ quan chức năng nếu có diễn biến bất lợi

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!