Nhiều địa phương chậm tiến độ gieo trỉa cây trồng cạn

(Baohatinh.vn) - Theo khung kế hoạch, đến 30/6, các loại cây trồng cạn vụ hè thu 2023 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ hoàn thành thời vụ gieo trỉa. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ vẫn còn chậm, có loại đạt dưới 10% kế hoạch.

Nhiều địa phương chậm tiến độ gieo trỉa cây trồng cạn

Vừng là một trong những cây trồng chủ lực trong vụ hè thu của huyện Hương Khê.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, vụ hè thu, toàn tỉnh sản xuất hơn 10.290 ha cây trồng cạn, trong đó, 2.640 ha đậu, 2.240 ha ngô lấy hạt, 750 ha ngô sinh khối, 397 ha lạc, 556 ha khoai lang, 2.975 ha rau và 737 ha vừng.

Ngô chủ yếu cơ cấu các giống P4311, CP511, CP111, CP512, CP311, CP519, PAC789, PAC558, NK4300, NK6275, MX10, HN68...; đậu xanh sử dụng các giống: VN93-1, VN99-3, ĐX11, ĐX14, ĐX208,... Cây vừng chủ yếu là giống V6, vừng đen địa phương. Sản xuất rau tập trung vào rau muống, họ bầu bí, dưa các loại…

Về kỹ thuật canh tác, đậu xanh, ngô bố trí tập trung trên các vùng bãi phù sa ven sông, vùng chuyên ngô, vùng sau khi thu hoạch cây vụ xuân; yêu cầu đất tơi xốp, cần cày bừa kỹ, sạch cỏ dại.

Nhiều địa phương chậm tiến độ gieo trỉa cây trồng cạn

Theo cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT, các địa phương cần tiếp tục đốc thúc bà con tích cực bám đồng, gấp rút bổ sung diện tích chưa được gieo trỉa.

Theo khung kế hoạch, thời vụ gieo trỉa các loại cây trồng cạn hè thu tập trung từ khoảng tháng 5 và hoàn thành trước ngày 30/6 (trừ ngô sinh khối). Tuy nhiên, tiến độ sản xuất tại các địa phương đang diễn ra khá chậm. Trong đó, cây lạc chỉ mới gieo trỉa được 35 ha (đạt hơn 8,7% kế hoạch); đậu xanh 945 ha (đạt hơn 35,8%); rau các loại 1.386 ha (đạt gần 46,6%), khoai lang 56 ha (gần 10,1%), ngô 1.200 ha (gần 53,6%), vừng 298 (đạt 41%), chủ yếu tập trung ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn…

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho việc làm đất, gieo trỉa gặp khó khăn; thời vụ xuống giống cây trồng cạn trùng với thời vụ gieo cấy vụ lúa hè thu nên bà con nông dân đang ưu tiên sản xuất lúa trước; giá một số loại nông sản như: vừng, rau... không cao nên người dân ngại đầu tư.

Trước thực trạng này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục đốc thúc bà con tích cực bám đồng, gấp rút bổ sung diện tích chưa được gieo trỉa, hạn chế bỏ hoang diện tích; có thể tranh thủ các đợt mưa dông, thời tiết dịu mát trong những ngày tới để làm đất, xuống giống, phấn đấu đạt diện tích tối đa theo kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.