Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

(Baohatinh.vn) - Chưa kịp nghỉ ngơi sau vụ lúa xuân thu hoạch, bà con nông dân Hà Tĩnh lại tất bật “đội nắng” gieo cấy lúa hè thu. Trên khắp cánh đồng, người người, nhà nhà ra sức thi đua “chạy đuổi” thời vụ, phấn đấu giành thêm một vụ sản xuất thắng lợi.

Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

Tại xã Xuân Lộc (Can Lộc), bà con nông dân cũng đang nỗ lực “khép” thời vụ xuống giống lúa hè thu.

Tờ mờ sáng, cánh đồng sản xuất lúa thuộc thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc (Can Lộc) đã nhộn nhịp cảnh làm đất, gieo cấy lúa hè thu. Gạt dòng mồ hôi không ngừng lăn trên khuôn mặt, ông Trần Văn Thịnh chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng nên để kịp làm đất, xuống giống, cả nhà tôi thường tập trung ra đồng từ 4h sáng. Vụ này, chúng tôi tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón để làm mô hình điểm sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu với hơn 25 ha. Bà con rất kỳ vọng sẽ có thêm một mùa vụ thắng lợi”.

Tại xã Xuân Lộc (Can Lộc), bà con nông dân cũng đang nỗ lực “khép” thời vụ xuống giống lúa hè thu. Ông Trần Văn Bình (thôn Văn Cử) chia sẻ: “Nhờ tập trung lấy nước phù hợp, đội máy cày hoạt động hết công suất nên cơ bản diện tích gieo cấy của thôn đã xong, trước khung lịch thời vụ chung vài ngày”.

Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

Huyện Can Lộc là một trong những địa phương dẫn đầu về tiến độ làm đất, xuống giống.

Thời vụ gấp gáp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phòng NN&PTNT huyện là “gặt đến đâu, tiến hành làm đất, gieo cấy lúa hè thu đến đó”, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, các xã, thị trấn ở Can Lộc đã chủ động bơm nước, huy động máy móc để hoàn thành làm đất sớm, giúp bà con nông dân thuận lợi xuống giống.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, đến ngày 8/6, toàn huyện đã làm đất trên 8.800 ha, đạt tỷ lệ trên 98%; diện tích đã gieo là 8.400 ha (đạt tỷ lệ 93,6%), là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ sản xuất.

Cánh đồng mênh mông 40 ha của thôn Đông Nam Lý (xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cũng đã gieo cấy xong 2/3 diện tích. Dù thời tiết nắng nóng, bà con vẫn động viên nhau thi đua sản xuất, đảm bảo thời vụ gieo cấy tập trung, đồng nhất trên cánh đồng.

Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

Đồng ruộng tấp nập người dân đắp bờ, chuẩn bị gieo cấy.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Đông Nam Lý) cho biết: “Đây là cánh đồng phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn nên bà con nông dân đã giảm được khá nhiều công trong khâu làm đất, làm cỏ bờ, thuận lợi cho việc gieo cấy đồng loạt. Chỉ cần máy cày làm đất xong là trong vòng 2 ngày sẽ xuống giống cơ bản toàn bộ vùng này”.

Theo ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, áp lực về thời vụ gieo cấy năm nay tương đối lớn. Huyện đã tập trung bố trí máy móc, gặt xong đến đâu đảm bảo mở nước làm đất đến đó, thực hiện phương châm nước xuống ruộng thì ngâm ủ giống.

Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

Cơ giới hóa được huy động cao trong gieo cấy tại thị xã Kỳ Anh để đảm bảo thời vụ. Ảnh: Thu Trang

Đặc biệt, nhờ thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất theo cánh đồng lớn, nhiều vùng sản xuất đã được “hồi sinh”, tỉ lệ tập trung cơ giới hóa đạt cao, khả năng giữ nước trong chân ruộng tốt. Nước về đồng thuận lợi đã rút ngắn tiến độ làm đất, gieo cấy từ 2-3 ngày so với trước đây.

Sau nhiều năm gần như bỏ hoang vì khó khăn trong nước tưới vụ hè thu, năm nay, nhiều người dân thôn Đông Thịnh (xã Hồng Lộc, Lộc Hà) lại được sản xuất trên cánh đồng tập trung sau đợt chuyển đổi ruộng đất. Ông Nguyễn Cương cho biết: “Trước đây chỉ 1/2 diện tích của xứ đồng này (khoảng 20 - 25 ha) là sản xuất được vụ hè thu nhưng nay nhờ hệ thống kênh mương được xây dựng mới, bố trí thêm trạm bơm nên nước về tràn đồng, 100% diện tích được gieo cấy, bà con ai cũng phấn khởi lắm. Không khí thi đua sản xuất vì thế cũng tươi vui, rộn ràng hơn”.

Sản xuất hè thu “chạy đua” với thời vụ

Nông dân Cẩm Xuyên sản xuất trên cánh đồng lớn sau chuyển đổi ruộng đất.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hè thu 2023, toàn tỉnh sản xuất hơn 44.800 ha. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 38.000 ha hoàn thành giai đoạn làm đất, chiếm hơn 84% tổng diện tích, hơn 27.800 ha hoàn thành xuống giống, chiếm trên 62%. Một số địa phương có tiến độ sản xuất cao như: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân, Lộc Hà....

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh lưu ý :"Thời vụ sản xuất theo khung kế hoạch của tỉnh không còn nhiều, vì thế, các địa phương cần chủ động điều tiết nguồn nước tưới hợp lý; tiếp tục đôn đốc bà con huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất và cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu đúng lịch thời vụ, đảm bảo sản xuất “ăn chắc”, né tránh thiên tai cuối vụ”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.