Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ diễn ra tại Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022

(Baohatinh.vn) - Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (Hà Tĩnh) năm 2022 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 576 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (1446 - 2022). Lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ 30/5 - 1/6 (tức từ mồng 1 đến mồng 3/5 âm lịch).

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ diễn ra tại Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022

2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà phối hợp tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (tháng 6/2020). Ảnh tư liệu

Nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị tướng tài ba Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (? – 1446), đồng thời giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với UBND huyện Lộc Hà tổ chức Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi năm 2022.

Phần lễ bao gồm: Khai lễ, lễ rước, lễ tế và lễ giỗ. Trong đó, phần khai lễ diễn ra vào sáng ngày 30/5/2022 (tức 1/5 âm lịch) tại đền thờ chính Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi trên núi Nam Giới thuộc xã Thạch Hải (Thạch Hà) và các đền thờ vọng tại các địa phương khác.

Lễ rước được tổ chức vào sáng 31/5 (tức mồng 2/5 âm lịch) với nghi thức rước kiệu, lư hương từ các đền thờ vọng Lê Khôi tại các xã Mai Phụ, Thạch Kim (Lộc Hà), Đỉnh Bàn, Thạch Trị, Thạch Hải (Thạch Hà) về đền thờ chính. Lễ tế diễn ra vào chiều 31/5 tại đền Chiêu Trưng Lê Khôi và lễ giỗ sẽ diễn ra cùng địa điểm vào sáng 1/6 (tức mồng 3/5 âm lịch).

Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022 còn diễn ra phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, như: chương trình văn nghệ, các giải đấu thể thao: đua thuyền, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng...

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ diễn ra tại Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022

Các xã: Mai Phụ, Thạch Kim (Lộc Hà); Thạch Hải, Đỉnh Bàn, Thạch Trị (Thạch Hà) tổ chức lễ rước kiệu, linh vị và đồ tế khí từ các đền vọng về đền chính (tháng 6/2020). Ảnh tư liệu.

Cụ thể, giải đua thuyền toàn tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 28/5/2022 tại sông Vách Nam thuộc xã Thạch Long (Thạch Hà); giải bóng chuyền nam công chức xã, thị trấn toàn huyện Thạch Hà, lần thứ IX từ 29/5 - 30/5, tại sân đền thờ vọng Lê Khôi (Thạch Hải); giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện Lộc Hà, từ 2/6 - 4/6 tại thị trấn Lộc Hà; giải cờ tướng, đánh tôm điếm, từ ngày 26/5 - 30/5 tại khu vực đền Đông Phương (xã Thạch Kim, Lộc Hà); chương trình văn nghệ quần chúng huyện Lộc Hà vào tối 26/5 tại xã Hộ Độ...

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ diễn ra tại Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022

Các xã Mai Phụ, Thạch Kim (huyện Lộc Hà) rướckiệu, linh vị và đồ tế khí bằng đường thủy (tháng 6/2020). Ảnh tư liệu.

Tham dự Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022, ngoài các địa phương trong tỉnh còn có khách mời là đại diện các tỉnh lân cận và ban lễ nghi các đền thờ Lê Khôi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Nội.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi sẽ diễn ra tại Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022

Cổng đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi nhìn ra biển Cửa Sót (Lộc Hà).

Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, một vị tướng tài ba của dân tộc, người có công lớn giúp vua Lê đánh giặc giữ nước. Thông qua hoạt động lễ hội để tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta. Qua đó, góp phần duy trì lễ hội truyền thống của địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tiếp tục củng cố khối đoàn kết thống nhất của Nhân dân trong vùng.

Năm 2017, lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Sau một thời gian tích cực phối hợp giữa 2 địa phương Thạch Hà và Lộc Hà nhằm triển khai các công tác chuẩn bị, đến nay, các nội dung của Lễ hội đền Lê Khôi năm 2022 đều đã hoàn tất. Ngoài ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ vị tướng có nhiều công trạng đối với đất nước, lễ hội còn nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích lịch sử văn hóa đền, lăng mộ Lê Khôi và Lễ hội đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ - Trưởng phòng VH-TT huyện Thạch Hà

Chủ đề Lễ hội

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.