Nhiều sân chơi, trải nghiệm hè bổ ích cho trẻ em

(Baohatinh.vn) - Để trẻ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và an toàn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều câu lạc bộ, khóa rèn luyện với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tại huyện Đức Thọ, những năm gần đây, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhiều sân chơi bổ ích dành cho trẻ em đã được hình thành, tạo điều kiện để các em được vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khám phá cuộc sống xung quanh và phát triển kỹ năng sống.

6.jpg
Tại khóa tu, các em được học nhiều môn thể thao để rèn luyện và nâng cao thể lực trong những ngày hè.

Bước vào mùa hè 2024, tại Chùa Am - Diên Quang Tự (xã Hòa Lạc), khóa tu dành cho các em học sinh lần đầu tiên được tổ chức. Trong 1 tuần, các em tham gia khóa tu sẽ được sinh hoạt, trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích do nhà chùa tổ chức. Được biết, toàn bộ kinh phí tổ chức khóa tu đều miễn phí, do nhà chùa tài trợ.

Đại đức Thích Nhẫn Nguyện - Trụ Trì Chùa Am cho biết: "Để giúp các con giảm bớt những áp lực trong học hành, thi cử, nhà chùa mở ra khóa tu mùa hè, tạo cơ hội để các con tìm về với thiên nhiên, sống chậm lại trong từng khoảnh khắc để hiểu thêm về giá trị của cuộc sống. Mỗi ngày, các con sẽ được nghe các bài giảng về đạo đức, tập thiền; cùng đó, tham gia các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao như leo núi, các trò chơi trải nghiệm; rèn luyện kỹ năng chăm sóc cá nhân, vệ sinh môi trường... Khóa tu không chỉ giúp trẻ em được vui chơi trong những ngày hè mà còn hướng các em đến giá trị chân thiện mỹ, đặc biệt là lòng tri ân và báo ân".

Em Nguyễn Quang Linh - học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn bày tỏ: "Khi được trải nghiệm thực tế khóa tu mùa hè tại Chùa Am, em và các bạn có rất nhiều trải nghiệm thú vị, được dã ngoại leo núi, tìm hiểu về thiên nhiên, được ăn cơm chay, tự chăm sóc bản thân bằng những công việc như: giặt quần áo, rửa bát, xếp chăn màn... giúp chúng em trưởng thành hơn".

Để tạo sân chơi bổ ích cho các em sinh trong những ngày hè, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ cũng đã tổ chức các sân chơi thể thao như bóng đá, võ thuật, bơi lội... tạo cơ hội để giúp các em nhỏ phát triển tài năng và kỹ năng.

4.jpg
Bóng đá là môn thể thao phổ biến, được nhiều trẻ em tham gia tập luyện.

Học viên Bùi Tùng Lâm - học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ cho biết: "Em rất thích môn bóng đá nên kỳ nghỉ hè này, em đã xin bố mẹ đăng ký vào câu lạc bộ bóng đá do Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tổ chức. Mỗi ngày, em được huấn luyện viên chỉ bảo, rèn luyện kỹ thuật nên khả năng thi đấu của em ngày càng tiến bộ. Tập luyện hằng ngày cũng giúp em nâng cao sức khỏe".

Huấn luyện viên Trần Sỹ Luận - viên chức văn hóa Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ cho biết thêm: Hằng năm vào dịp hè, trung tâm lại thành lập các câu lạc bộ thể dục, thể thao để tạo sân chơi cho các em học sinh, thiếu nhi có năng khiếu, đam mê. Hiện nay, Trung tâm có 3 CLB: bóng đá (100 em), bóng chuyền (40 em) và bơi (150 em). Qua bồi dưỡng, chúng tôi còn có thể lựa chọn tài năng trẻ, bổ sung vào các đội tuyển của huyện để tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp huyện".

7.jpg
Nhiều lớp võ thuật cũng đã được Võ đường Thái sơn mở ra, tạo cơ hội cho trẻ em rèn luyện sức khỏe.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Đức Thọ cũng có nhiều lớp, khóa học trong mùa hè khác như: lớp võ thuật của Võ đường Thái Sơn; các lớp dạy bơi, học bơi tại các trường học, CLB... Tại các thôn, tổ văn hóa, các tổ chức, đoàn thể cũng quan tâm tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, giúp trẻ rèn luyện sức khỏe và phát triển văn hóa đọc...

Đặc biệt, để giúp trẻ em biết bơi, góp phần giảm thiểu những tai nạn thương tích do đuối nước gây ra, từ đầu mùa hè năm nay, huyện Đức Thọ có 15 bể bơi hoạt động, trong đó chủ yếu là trong các trường học. Dự kiến sẽ có khoảng trên 2.000 học sinh tiểu học và THCS được huấn luyện kỹ năng bơi, trong đó 250 học sinh nghèo được miễn phí.

1.jpg
Bể bơi tại Trường Tiểu học xã Yên Hồ thu hút đông đảo học sinh tập luyện.

Chị Trần Thị Thái - xã Hòa Lạc chia sẻ: Tôi rất phấn khởi vì ngày càng có nhiều các mô hình sân chơi ngày hè dành cho trẻ được tổ chức. Đây không chỉ là nơi giúp các con vui chơi giải trí, phát triển kỹ năng, làm quen với nhiều người bạn mới mà còn là môi trường lý tưởng để phát triển năng khiếu, kỹ năng và nhân cách. Hơn nữa, điều tôi vui nhất là các con hạn chế xem tivi, chơi điện tử trong những ngày nghỉ hè dài ngày".

Những câu lạc bộ, lớp học kỹ năng đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong những ngày hè; đồng thời, khẳng định được bước chuyển mới trong nhận thức về giáo dục trẻ em của các cấp, các ngành ở huyện Đức Thọ, sự quan tâm của các bậc phụ huynh trong việc phát triển toàn diện cho trẻ.

Các hoạt động được kết hợp hài hòa với việc trau dồi năng lực, học hỏi kiến thức, phát triển tài năng của trẻ, góp phần giúp thế hệ tương lai phát triển một cách toàn diện hơn.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.