Những nghề “hot” thu hút sinh viên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian học ngắn hơn so với học đại học, thêm vào đó, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều liên kết với doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho sinh viên nên ngày càng có nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh lựa chọn học nghề. Trong đó, có một số nghề “hot” như công nghệ ô tô, điện công nghiệp, chăm sóc sắc đẹp...

Những nghề “hot” thu hút sinh viên Hà Tĩnh

Nghề điện công nghiệp thu hút nhiều sinh viên theo học.

Sau khi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Văn Thảo (xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) lựa chọn ngành điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh để theo học. Hiện em đang học năm thứ 3 lớp cao đẳng điện công nghiệp K25 - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Những nghề “hot” thu hút sinh viên Hà Tĩnh

Giờ thực hành của sinh viên nghề điện công nghiệp - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Em Nguyễn Văn Thảo chia sẻ: “Kinh tế của gia đình em không quá dư dả. Em cũng muốn đi làm sớm để phụ giúp bố mẹ nên chọn học nghề điện công nghiệp. Học nghề này chỉ 3 năm là ra trường và cơ hội kiếm việc làm cũng dễ hơn”.

VIDEO: Sinh viên Nguyễn Văn Thảo (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) chia sẻ lý do chọn học nghề điện công nghiệp.

Nhìn thấy tương lai của nhiều anh chị ở quê khá rộng mở sau khi học nghề, em Dương Thành Đại (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) quyết định lựa chọn theo học nghề cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Đến nay, sau khoảng thời gian nhập học, em Đại càng cảm nhận được sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Những nghề “hot” thu hút sinh viên Hà Tĩnh

Ngoài nghề điện công nghiệp, nghề cơ điện tử của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cũng được nhiều học sinh theo học.

Năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tuyển sinh 4.791 học sinh, sinh viên (cao đẳng: 198; trung cấp: 676; sơ cấp: 2.262, đào tạo dưới 3 tháng: 1.655). Trong đó, nhiều em có điểm thi tốt nghiệp THPT khá cao nhưng vẫn lựa chọn học nghề.

Hiện nay, một số ngành nghề thu hút các em đăng ký học như: công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ điện tử, điều hòa không khí…Trong đó, ngành điện công nghiệp được số đông sinh viên lựa chọn với 73/198 sinh viên theo học hệ cao đẳng.

Lý giải về độ “hot” của ngành học này, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh Nguyễn Đình Đại cho biết: “Cùng với đổi mới nội dung chương trình đào tạo, trong thời gian học, sinh viên còn được tăng cường đào tạo nâng cao về ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh đó, trường cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng. Điều này đã thu hút được nhiều sinh viên theo học ngành điện công nghiệp”.

Những nghề “hot” thu hút sinh viên Hà Tĩnh

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực tập nghề công nghệ ô tô tại doanh nghiệp.

Còn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, năm học 2022 - 2023 nhà trường đã tuyển sinh 1.047 học sinh, sinh viên (cao đẳng: 184; trung cấp: 676; sơ cấp: 139, còn lại các hệ đào tạo khác). Trong đó, các ngành nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp và chăm sóc sắc đẹp được nhiều học sinh, sinh viên theo học. Theo đó, nhà trường đã tuyển sinh 225 học sinh, sinh viên (cao đẳng và trung cấp) học nghề công nghệ ô tô; 218 học sinh, sinh viên học nghề điện công nghiệp (cao đẳng và trung cấp) và 165 học sinh học nghề chăm sóc sắc đẹp.

Chia sẻ về việc nhiều bạn trẻ lựa chọn trường nghề là “điểm dừng chân” sau khi tốt nghiệp THPT thay vì trường đại học, đặc biệt, một số ngành nghề như công nghệ ô tô, điện công nghiệp thu hút nhiều học sinh, sinh viên theo học.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Ninh cho biết: “Sinh viên học các ngành kỹ thuật tại trường được doanh nghiệp lựa chọn từ khá sớm, với những em có tay nghề tốt có thể được lựa chọn từ năm thứ nhất. Trong quá trình học, nhà trường gửi sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp và các em còn được doanh nghiệp trả lương. Sau khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên được doanh nghiệp nhận vào làm việc ngay với mức lương hấp dẫn”.

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!