Niềm vui trên những cánh đồng lớn đầu tiên ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Nông dân Đức Liên đang có vụ lúa xuân bội thu khi là xã đầu tiên của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) triển khai tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn.

Đứng trên bờ ruộng chờ những bao lúa đầy từ máy gặt đập liên hoàn, ông Nguyễn Văn Nam (thôn Tân Lệ, xã Đức Liên) không giấu nổi niềm vui, bởi vụ lúa xuân năm nay vừa được mùa, vừa không tốn nhiều sức lao động khi thu hoạch.

IMG_8390 copy.jpg
Ruộng bằng phẳng, máy gặt đập liên hợp thuận lợi vào tận ruộng thu hoạch lúa cho bà con các thôn: Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu.

Ông Nam cho biết: “Gia đình sản xuất gần 1 ha lúa nhưng trước đây ruộng manh mún, nhỏ lẻ nên năng suất đạt thấp, khoảng 2,7 tạ/sào. Tuy nhiên, nhờ thực hiện chủ trương chuyển đổi, tích tụ ruộng đất nên các thửa ruộng đã được san ủi bằng phẳng, hệ thống thuỷ lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ, việc sản xuất của bà con thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt, năng suất lúa vượt trội, cao nhất từ trước tới nay, đạt hơn 3,3 tạ/sào”.

Cũng theo ông Nam, trước đây do ruộng manh mún, chỗ cao, chỗ thấp nên không thể cho máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch, phải phụ thuộc vào máy gặt tay nên năng suất làm việc bị hạn chế. Hiện nay, với máy gặt đập liên hợp, mỗi sào gặt và tuốt mất khoảng 10 phút thay vì mất cả buổi và cần đông nhân lực như trước.

IMG_8375 copy.jpg
Chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Bình Quang, bên trái) vui mừng chia sẻ với lãnh đạo huyện về những lợi ích từ việc thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất quy mô lớn.

Cùng chung niềm vui được mùa, chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Bình Quang) đang phấn khởi thu hoạch lúa xuân. Theo ước tính của chị Tuyết, 3 ha lúa năm nay đạt năng suất 3,4 tạ/sào, còn trước kia chỉ đạt 2,7 tạ/sào. Đặc biệt, lúa được giá nên niềm vui của bà con được nhân lên.

Chị Tuyết chia sẻ: “Đây là vụ lúa đầu tiên người dân thôn Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu thực hiện dồn điền, đổi thửa. Chủ trương chuyển đổi ruộng đất quy mô lớn của huyện, xã là đúng và bà con đang được hưởng lợi lớn. Như gia đình tôi, năm nay năng suất lúa đạt cao, chi phí đầu tự giảm khoảng 10% so với vụ trước”.

IMG_8396 copy.jpg
Người dân thôn Bình Quang phấn khởi vì lúa bội thu.

Những ngày này, không khí được mùa lúa đang rộn ràng khắp các thôn: Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu của xã Đức Liên. Trên những cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay” đang vào độ chín với các bộ giống năng suất, chất lượng như: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, Nếp 98, ST 25... bà con ai nấy cũng đều nói về niềm vui thắng lợi, công tác thu hoạch và những lợi ích, thuận tiện sau khi chuyển đổi đồng ruộng theo hướng mỗi nhà chỉ sản xuất một thửa lớn.

Hiện, bà con đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích và dự kiến chỉ khoảng 2 - 3 ngày nữa sẽ hoàn thành (nhanh hơn trước đây khoảng một tuần vì ruộng bằng, liền thửa, máy móc dễ hoạt động). Đặc biệt, năng suất lúa năm nay lập kỉ lục, đạt 66 tạ/ha.

IMG_8363 copy.jpg
Những ruộng lúa trĩu bông ở thôn Tân Lệ.

Được biết, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, xã Đức Liên đã tích tụ được 70 ha đất phục vụ sản xuất lúa. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Vũ Quang triển khai phá bờ vùng, bờ thửa nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, giảm số thửa trên một cánh đồng.

Dù vậy, trong quá trình triển khai, địa phương cũng gặp không ít khó khăn, do đặc thù các cánh đồng sản xuất lúa trên địa bàn xã khá phức tạp, các chân ruộng thường phân tán. Ngoài ra, bà con vẫn còn tâm lý sợ chia lại ruộng không đảm bảo tính công bằng, sợ nhận ruộng xấu.

z5452908066548_57cafc355aa8ae1e0e2acc159c689994 copy.jpg
Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra tiến độ thu hoạch tại cánh đồng chuyển đổi ruộng đất thôn Bình Quang.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Tháng 8/2023, chúng tôi tổ chức chuyển đổi ruộng đất quy mô lớn trên 3 thôn. Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Đức Liên thì đó là một đột phá khi chuyển đổi thành công 70 ha đất sản xuất lúa.

Từ vụ này trở đi, mỗi gia đình chỉ sản xuất lúa trên một thửa lớn. Và ngay từ vụ đầu tiên, bà con nông dân đã có sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tư duy sản xuất để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững, có thu nhập ổn định. Cùng với chuyển đổi ruộng đất, huyện cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường nội đồng, kênh mương, cầu cống... đáp ứng yêu cầu sản xuất của cánh đồng lớn. Đó là cơ sở quan trọng để đạt kết quả sản xuất tốt như vụ mùa này”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!