Được mùa - được giá, nông dân Cẩm Xuyên phấn khởi thu hoạch lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Nông dân"vựa lúa" lớn nhất Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để bảo toàn năng suất, đảm bảo thắng lợi vụ xuân 2024.

Trên xứ đồng Mặt Đình của thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), máy gặt đang hoạt động tối đa công suất. Thời tiết oi nồng khiến cho không khí ngày mùa càng hối hả.

1.jpg
Chị Lê Thị Thiện cùng bà con thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên (giữa) thu hoạch lúa vụ xuân.

Đang bốc lúa vừa thu hoạch, chị Lê Thị Thiện (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Vụ xuân năm nay gia đình tôi canh tác 1 mẫu thì có đến 7 sào là giống lúa khang dân 18. Đến kỳ thu hoạch, lúa chín dồn dập cùng một thời điểm nên tôi phải chủ động bám theo máy gặt ra đồng. Thà “xanh nhà hơn già đồng” chứ mùa này dễ có dông lốc, lúa bị gãy đổ là thiệt hại nhiều hơn. Hiện nay, gia đình tôi đã thu hoạch xong 7 sào, bình quân đạt khoảng 3 – 3,2 tạ/sào”.

Theo bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên, hiện nay, lúa tươi được thương lái thu mua tại chân ruộng với giá khoảng 6.500 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 200 đồng/kg. Riêng lúa phơi qua một nắng được thương lái thu mua với giá 8.500 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 200 đồng/kg. Với mức giá thu mua này, bà con nông dân đang hết sức phấn khởi vì lúa được mùa, được giá.

4.jpg
Máy gặt thu hoạch lúa trên cánh đồng Mặt Đình của xã Cẩm Quan.

Anh Nguyễn Văn Việt (thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho biết: “Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên lúa trúng mùa, bội thu. Cụ thể, lúa khang dân 18 năng suất ước tính trên 3 tạ/sào, lúa ST25 (canh tác theo hữu cơ) năng suất thấp hơn nhưng lại được thương lái thu mua với giá cao hơn gần 30% so với lúa thường nên chúng tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi canh tác 3 sào lúa ST25, mặc dù chưa thu hoạch nhưng thương lái đã chốt mua với giá 12.000 đồng/kg. Thật sự tôi rất vui vì chưa bao giờ lúa lại cao giá đến vậy”.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, vụ xuân năm 2024, toàn huyện gieo cấy hơn 9.560 ha lúa; tập trung chủ yếu như: khang dân 18, khang dân đột biến, nếp, xuân mai 12, bắc thịnh, BT 09, TH 3-3. Ngoài các giống lúa đại trà, Cẩm Xuyên cũng triển khai gieo trồng một số nhóm giống triển vọng như: VNR10, RVT, BQ, HD11, ADI 168... Theo đánh giá bước đầu, năng suất lúa vụ xuân năm 2024 của huyện Cẩm Xuyên ước đạt từ 63 – 64 tạ/ha; tăng 1,2 – 2 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2023.

2.jpg
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thăm đồng, chỉ đạo thu hoạch lúa vụ xuân năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, huyện Cẩm Xuyên đã huy động được 260 máy gặt đập liên hợp về địa bàn. Thời điểm này, địa phương đã thu hoạch gần 10% diện tích lúa xuân; trong đó tập trung ở các xã: Nam Phúc Thăng, Cẩm Hưng, Cẩm Bình, Cẩm Quan, Cẩm Thành...

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Huyện đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tập trung thu hoạch lúa xuân 2024 đã chín. Theo đó, kiểm tra bông lúa khi số hạt chín trên bông đạt từ 80-85% thì bà con nông dân nên thu hoạch để tránh thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, yêu cầu các chủ máy tăng tần suất gặt cả ban ngày lẫn ban đêm để tăng tốc thu hoạch nhằm bảo toàn về năng suất”.

3.jpg
Cẩm Xuyên phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa xuân trước ngày 15/5.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, huyện Cẩm Xuyên cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền để Nhân dân không đốt rơm rạ trên đồng ruộng sau thu hoạch gây ô nhiễm môi trường; không phơi lúa, rơm rạ trên các trục đường gây mất an toàn giao thông; chủ động ra quân làm giao thông thủy lợi, nạo vét kênh mương, khơi thông các hệ thống kênh tưới để phục vụ sản xuất hè thu ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ xuân.

Với sự chỉ đạo kịp thời, “vựa lúa” lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh đang tốc lực thu hoạch vụ xuân 2024. Cẩm Xuyên phấn đấu thu hoạch xong 100% diện tích lúa xuân trước ngày 15/5 để bước vào sản xuất lúa hè thu theo đúng lịch thời vụ của tỉnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!