Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

(Baohatinh.vn) - Ngay trong những ngày tết Nguyên đán Tân Sửu, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã ra đồng chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Chiều mồng 3 tết, anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Yên Hồ (Đức Thọ) đã ra đồng bón thúc cho lúa.

Sáng mùng 2, mùng 3 tết, trên nhiều cánh đồng thuộc các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh…, bà con nông dân đã ra đồng chăm sóc lúa xuân. Ai cũng tươi vui, phấn khởi.

“Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên cũng hạn chế đi chúc tết. Tranh thủ thời gian, tôi cùng nhiều người trong thôn đã ra đồng từ mùng 2 tết để bón thúc cho lúa” – anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Yên Hồ (Đức Thọ) vui vẻ cho biết.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Vừa bón thúc cho lúa, anh Hoàng cũng tranh thủ diệt ổ trứng, nhặt, vợt bắt ốc bươu vàng trên ruộng, mương nước

Theo anh Hoàng, vụ xuân năm nay, thời tiết khá thuận lợi, khâu làm đất được cơ giới hóa nên công việc nhà nông cũng khá nhàn. Đến thời điểm này, cây lúa phát triển tốt, chưa phát sinh sâu bệnh gây hại, một số vùng có ốc bươu vàng nhưng cũng đã được người dân dùng các biện pháp thủ công như: diệt ổ trứng, bắt và diệt ốc trên ruộng, mương.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Anh Nguyễn Văn Đàn ở thôn 2 xã, Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) tranh thủ những ngày nghỉ tết ra đồng phun thuốc phòng trừ rệp.

Tại cánh đồng thuộc thôn 2, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh), anh Nguyễn Văn Đàn cũng đang tranh thủ những ngày nghỉ tết để phụ giúp gia đình ra đồng phun thuốc phòng trừ rệp. Anh Đàn cho biết, hiện tại, trên một số cánh đồng đang xuất hiện rệp, ốc bươu vàng gây hại cho lúa. Tuy nhiên, nhờ phát hiện sớm nên chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển cây lúa.

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021, đến ngày 10/2, các địa phương trong tỉnh đã tuân thủ đúng lịch thời vụ, kết thúc vụ cấy đối với giống muộn nhất vào ngày 25/2/2021 trên 100% diện tích (59.050 ha).

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Nông dân xã Sơn Trung (Hương Sơn) tỉa mạ, dặm lúa xuân

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết, thực hiện sản xuất vụ xuân 2021 trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên đến nay, các loại cây trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiệt độ tăng giảm thất thường nên rất dễ phát sinh các loại sinh vật gây hại cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa.

Phổ biến nhất là bệnh đạo ôn gây hại trên cây lúa, sâu keo gây hại trên cây ngô, bệnh héo rủ gây hại trên cây lạc. Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, chú ý bệnh đạo ôn, ruồi đục nõn...

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Ốc bươu vàng cắn đứt ngang thân lúa

Đối với cây lúa, các đơn vị chức năng cần chú trọng việc điều tiết mực nước trên đồng ruộng hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa đẻ nhánh và giữ ấm khi trời rét; hướng dẫn người dân tiến hành bón phân thúc và tỉa dặm sớm cho cây lúa kịp thời, nhất là giai đoạn sau gieo từ 18 - 20 ngày để thúc lúa đẻ nhánh sớm, tập trung.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Nông dân xã Lâm Trung Thuỷ (Đức Thọ) ra đồng chăm soc lúa xuân.

Trên các diện tích lúa gieo gặp rét phát triển chậm và các trà lúa gieo trễ thời vụ, cần tăng cường chăm sóc và sử dụng các loại phân bón qua lá để phun nhằm giúp cây lúa nhanh phục hồi, đẻ nhánh khỏe, tập trung, rút ngắn thời gian sinh trưởng. Chú trọng phun thuốc trừ bệnh đạo ôn sớm khi bệnh mới phát sinh để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Biện pháp tốt nhất là bà con nông dân áp dụng biện pháp thủ công: diệt ổ trứng, nhặt, vợt bắt ốc trên ruộng, mương nước và tiêu diệt.

Để hạn chế ốc bươu vàng phát sinh gây hại lúa, biện pháp tốt nhất là bà con nông dân áp dụng biện pháp thủ công: diệt ổ trứng, nhặt, vợt bắt ốc trên ruộng, mương nước và tiêu diệt. Khi mật độ ốc cao có thể dùng một số loại thuốc đặc hiệu để phun trừ.

Đối với các loại cây hoa màu như lạc, ngô…, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại, chú ý sâu xám, sâu keo hại ngô, bệnh héo rũ trên cây lạc.

Nông dân Hà Tĩnh vui tết không quên chăm sóc lúa

Ra đồng ngày đầu năm mới, tâm trạng ai cũng tươi vui, phấn khởi kỳ vọng vào một mùa vụ bội thu.

Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, thời vụ được bố trí hợp lí, người nông dân chăm chỉ bám sát đồng ruộng, tin tưởng mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt trên đồng ruộng Hà Tĩnh đạt trên 35 vạn tấn trong vụ xuân 2021 sẽ thành hiện thực.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!