Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, nhiều hộ nông dân ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch dưa lưới phục vụ thị trường.

Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

Anh Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) phấn khởi thu hoạch dưa lưới.

Ngay từ sáng sớm, anh Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) bước vào nhà màng rộng 1.000 m2 quan sát, bắt đầu thu hái lứa dưa lưới đang vào độ chín. Anh Lưu phấn khởi nói: “Sau hơn 3 tháng xuống giống, gần 2.000 gốc dưa lưới giống ML38 đã trĩu quả, tỏa mùi thơm. Dưa của nhà vườn khi thu hoạch đạt 1,8 - 2 kg/quả, có quả nặng 2,3 kg, đồng đều, màu đẹp, giòn và ngọt, bảo quản được hơn 1 tháng. Vụ này, gia đình thu về trên 1,1 tấn dưa với giá bán 30 - 35 ngàn đồng/kg. Tính ra vụ này chúng tôi thu về hơn 40 triệu đồng”.

Cách đó không xa, gia đình anh Trần Văn Đàn (thôn Xuân Sơn) cũng đang huy động các thành viên trong gia đình thu hoạch dưa để đóng gói chuyển cho đơn vị thu mua. Anh Đàn chia sẻ: “Mùa dưa bắt đầu từ đầu tháng 5 và hiện đang là thời điểm thu hoạch rộ nhất. Tính từ lúc trồng tới thu hoạch khoảng 55 ngày, dưa chín tự nhiên, tôi cắt tới đâu bán hết tới đó. Năm nay nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên đầu ra khá thuận lợi, hầu hết các thương lái tìm đến thu mua tại vườn”.

Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

Vườn dưa lưới của anh Trần Văn Đàn (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) cho năng suất cao.

Còn đối với anh Nguyễn Văn Thọ (thôn Xuân Sơn), nhờ chủ động xuống giống sớm, 500 gốc dưa lưới vụ đầu tiên đã thu hoạch xong với sản lượng đạt 1 tấn. Hiện nay, anh đang xuống giống vụ thứ hai. Anh Thọ cho biết: “Ông bà ta thường nói, nắng được dưa, mưa được cà. Ngoài kia nắng hạn nhưng trong nhà màng, dưa vẫn sinh trưởng tốt. Hiện nay, gia đình đang tập trung chăm bón 700 gốc dưa lưới TL3 để xuất bán vào dịp tết Trung thu”.

Theo nhiều hộ nông dân, mặc dù chi phí đầu tư nhà lưới, màng, giống, hệ thống tưới,… ban đầu khoảng 130 triệu đồng/500 m2 nhưng có thể sử dụng từ 8 - 10 năm. Việc áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp chắn mưa vừa ngăn côn trùng xâm nhập, giảm chi phí sản xuất (do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ côn trùng gây hại). Điều quan trọng, dưa cho năng suất cao, chất lượng trái tốt, bán được giá, lợi nhuận thu được cao nên khả năng thu hồi vốn đầu tư ban đầu nhanh.

Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

Song song với việc thu hoạch, các hộ cũng thực hiện việc trồng “cuốn chiếu” diện tích dưa lưới mới kể kịp xuất bán cho các đơn hàng sau.

Anh Trần Hậu Nhân - Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn cho biết: “Hiện nay, HTX có 27 thành viên tham gia tổ hợp tác với diện tích 1,5 ha. Mỗi năm, người dân sản xuất hai vụ chính từ tháng 2 - 5 (âm lịch) và tháng 5 - 8 (âm lịch).

Nhờ chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, vụ dưa này, HTX đạt sản lượng 50 tấn. Chất lượng quả đồng đều, ngon ngọt, được khách hàng ưa chuộng. Ngoài hướng cho người trồng đồng nhất giống, kỹ thuật, tổ hợp tác hướng dẫn thực hiện việc trồng “cuốn chiếu” để không bị “đứt mạch” cung ứng ra thị trường.

Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

Dưa lưới Lưu Vĩnh Sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Trong những năm qua, hướng tới xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh, các thành viên của Tổ hợp tác dưa lưới ở Lưu Vĩnh Sơn đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kĩ thuật, nỗ lực xây dựng thương hiệu, nhận diện sản phẩm bằng cách dán tem, quét mã QR.

Năm 2021, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận dưa lưới Lưu Vĩnh Sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây chính là bước đột phá, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho những phát triển sau này của sản phẩm dưa lưới Lưu Vĩnh Sơn. Điều này đã tạo sự tin tưởng, phấn khởi và động lực cho bà con vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Nông dân Thạch Hà “đội nắng” thu hoạch dưa lưới

Sau khi thu hoạch, các chủ vườn phải bảo quản dưa vào hộp đảm bảo tươi ngon để vận chuyển theo đơn đặt hàng.

Ông Bùi Công Thư - Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn đánh giá: Trồng dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao với sản lượng bình quân đạt khoảng 1,5 tấn/sào/vụ, doanh thu khoảng 45 triệu đồng. Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng còn có hiệu quả về mặt xã hội nhằm khai thác thế mạnh của địa phương, giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm an toàn có giá trị; hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức sản xuất cho bà con nhân dân trong việc sản xuất nông nghiệp sạch; vận động, khuyến khích, tuyên truyền cho bà con đẩy mạnh sản xuất theo hướng liên kết và bao tiêu sản phẩm; tích cực tìm kiếm thị trường, liên kết tạo sự ổn định trong tiêu thụ sản phẩm để nhân rộng mô hình và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!