Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút" chăm cây, đón nụ

(Baohatinh.vn) - Độ một tháng nữa là đến kỳ hoa, cây cảnh ra chợ Tết. Hiện nay, nông dân "thủ phủ" trồng hoa cây cảnh Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang dồn sức chăm sóc, thực hiện các công đoạn cuối cùng để cho ra những chậu hoa đẹp nhất phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, người dân trồng hoa cúc ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn lại tất bật trên khắp các cánh đồng suốt từ sáng sớm tới đêm khuya.

Ông Hồ Sỹ Lưu, chủ vườn hoa cúc 1.200 m2 ở thôn Xuân Sơn cho biết: “Thời điểm này, cây đã cứng cáp nên tôi tập trung chăm bón, áp dụng kỹ thuật để cây cao lớn khỏe mạnh và cho ra đúng thời điểm tết. Đến nay, công đoạn chăm sóc hoa cúc đã hoàn thành trên 80%, giai đoạn này, tôi tiến hành cắm cọc quanh chậu để giữ hoa không bị ngã, đồng thời tiến hành tạo dáng cho hoa”.

Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút chăm cây, đón nụ

Ông Hồ Sỹ Lưu đang định hình dáng cho chậu hoa cúc

Cũng ở thôn Xuân Sơn, gia đình ông Đào Viết Đồng đang tích cực chăm sóc hơn 45.000 cây hoa cúc. Ông Đồng chia sẻ: “Nhờ thời tiết không quá lạnh nên hoa cúc đang phát triển tốt, lá không bị héo. Công việc chính bây giờ là giữ độ ẩm cho cây, kiểm soát dịch bệnh, sâu hại. Cứ ba ngày, tôi tưới nước một lần, phun thuốc kháng nấm cho cây; thường xuyên theo dõi, cắt nụ nhỏ để dồn sức nuôi bông cái, đảm bảo cho hoa ra bông đẹp nhất”.

Để hoa cúc được thu hoạch đúng vụ, người dân thôn Xuân Sơn không chỉ dày công chăm sóc mà đầu tư chi phí, thắp sáng điện xuyên đêm trên vườn cúc để cây phát triển nhánh. Hệ thống bóng điện được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau 1,5 - 2m, nhờ đó, hơi nóng từ bóng điện giúp cho cây cúc phát triển khoẻ, đồng đều.

Ít hôm nữa, khi chỉ còn cách ngày tết khoảng một tháng, người dân sẽ cắt điện để cúc đóng búp và tạo hoa. Việc chong đèn có tốn kém nhưng giá trị thu về lại cao hơn nhiều so với cách trồng hoa thông thường.

Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút chăm cây, đón nụ

Chị Văn Thị Lý sử dụng hệ thống chiếu sáng để kích thích hoa phát triển.

“Nhờ gieo trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật kết hợp với đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng và trang thiết bị tiên tiến hiện đại như: hệ thống chiếu sáng, phun tưới tự động nên các vườn cúc ở đây phát triển tốt và bắt đầu nở bông. Bên cạnh đó, bà con phải thường xuyên điều chỉnh giàn lưới và tiến hành bao lưới cho nụ hoa để hoa nở đúng dịp” - chị Văn Thị Lý (thôn Xuân Sơn) cho biết.

Theo nhiều nông dân tại làng hoa ở thôn Xuân Sơn, chăm hoa là công việc rất vất vả vì đòi hỏi người trồng phải sát sao chăm bón từ khi xuống giống đến lúc trổ nụ, ra hoa. Ban ngày, người trồng thường xuyên túc trực để tỉa cành, chăm sóc từng cái nụ, cánh hoa. Ban đêm, thắp đèn sáng toàn bộ diện tích trồng hoa để giúp cây phát triển cao lớn cho bông to, tươi sắc.

Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút chăm cây, đón nụ

Những vườn hoa đã sẵn sàng chào đón mùa xuân.

Ông Dương Công Hoạ - Trưởng thôn Xuân Sơn đánh giá: “Hiện nay, nông dân tại làng hoa đang “chạy đua” với thời gian, tập trung nhân lực để đảm bảo có được những cây hoa, cây cảnh đẹp nhất mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều vườn cây rất lực, hoa đã bung nụ. Các hộ gia đình cũng đã lên kế hoạch xuất bán, tìm đầu ra sản phẩm”.

Cách thôn Xuân Sơn không xa, người dân ở thôn Vĩnh Cát cũng đang tích cực, tập trung chăm sóc các gốc đào để chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Đây là thời điểm người dân làng đào bận rộn nhất.

Anh Nguyễn Phi Thanh, chủ vườn đào hơn 200 gốc cho hay, dịp này tôi phải thuê khoảng 3 - 4 nhân công để đào gốc, chuyển vào chậu và vận chuyển sang vườn riêng để chuẩn bị tuốt lá, đón thời vụ ra hoa.

Anh Thanh chia sẻ: “Để có được những cây đào thế đẹp, ra nhiều nụ, cánh hoa thắm và dày, người trồng đào phải tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc như: làm đất, bấm ngọn, tuốt lá... Thời gian này, tôi bón bổ sung kali, thuốc kích thích ra hoa để thúc đẩy cây phát triển”.

Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút chăm cây, đón nụ

Thời điểm này, anh Thanh đang tập trung cao độ chăm sóc vườn đào 200 gốc của mình, chuẩn bị cho mùa đào tết sắp tới.

Ở các vườn đào khác, không khí sản xuất cũng đang rộn ràng. Vừa tuốt lá, chăm cây, các nhà vườn cũng thuê máy móc san ủi, cải tạo lại đất cho vườn.

Ông Nguyễn Văn Tứ ở thôn Vĩnh Cát cho hay: “Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, với tình hình này, khoảng đầu tháng 12 âm lịch tôi sẽ bắt đầu tuốt lá. Mỗi vườn có thời điểm trồng khác nhau, giống cây khác nhau nên việc lựa chọn thời điểm tuốt lá cũng do từng chủ vườn chọn thời gian sao cho phù hợp nhất. Công đoạn tuốt lá mất khá nhiều thời gian, đặc biệt khi tuốt lá cần tránh làm mất mầm ở chân lá, những chỗ này là nơi hoa sẽ bung nở”.

Làng hoa có tiếng ở Hà Tĩnh “chạy nước rút chăm cây, đón nụ

Công đoạn tuốt lá mất khá nhiều thời gian, cần tránh làm mất mầm ở chân lá để hoa sẽ bung nở.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn Bùi Công Thư thông tin: "Vụ hoa năm nay, toàn xã có 26 hộ trồng hoa cúc Đà Lạt với diện tích trồng gần 2 ha; trên 600 hộ chuyên trồng đào kinh doanh với diện tích gần 85 ha. Thời điểm này, tất cả các nhà vườn đều đang dồn sức chăm sóc từng cây để thu được hiệu quả kinh tế cao nhất vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là những cây trồng chủ lực mang lại kinh tế cao cho người dân và đang ngày càng được mở rộng theo hướng chuyên nghiệp”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!