Nông dân ven biển Hà Tĩnh tất bật thu hoạch củ cải

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều vùng trồng củ cải trên địa bàn Hà Tĩnh đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân tích cực bám đồng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Những ngày này, nhiều hộ dân trồng củ cải tại vùng đất cát ven biển xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà) tất bật bám đồng thu hoạch để bán ra thị trường. Vụ đông năm nay, xã Thạch Văn xuống giống 7 ha củ cải, trong đó, nhiều diện tích được sản xuất theo hình thức gối vụ để đảm bảo khả năng tiêu thụ. Hiện tại, hơn 3 ha đang vào chính vụ thu hoạch, số diện tích còn lại dự kiến sẽ cho thu hoạch sau khoảng 3-5 tuần tới.

bqbht_br_1.jpg
Ông Nguyễn Văn Hướng (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn) trồng hơn 3 sào củ cải đường Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Hướng (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn) chia sẻ: “Gia đình tôi phủ kín gần 10 sào rau củ quả cách đây 1 tháng. Trong đó, có 3 sào củ cải đường Nhật Bản hiện đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi ngày, tôi bán khoảng 1,5 tạ củ cải, giá thu mua hiện tại ở mức 8.000 – 10.000 đồng/kg. Sau 2 tuần, tôi đã tiêu thụ được hơn 2 tấn, thu về gần 20 triệu đồng”.

Cũng theo ông Hướng, củ cải được xuống giống từ giữa tháng 10, quá trình sinh trưởng gặp thời tiết thuận lợi, vì vậy chất lượng củ to, đồng đều, năng suất cao nên người dân rất phấn khởi.

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, so với mọi năm, sản lượng củ cải năm nay cao hơn, vì thế, giá thành dù thấp hơn từ 2.000 – 3.000 đồng/kg song không đáng kể. Đặc biệt, xã Thạch Văn là vùng trồng rau sạch có tiếng, củ cải trồng tại đây được khách hàng ưa chuộng, việc tiêu thụ vì thế trở nên dễ dàng hơn. Hiện củ cải được thương lái thu mua tại vườn, số còn lại người dân bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thạch Hà, TP Hà Tĩnh...

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Trung bình mỗi ngày, bà Phan Thị Bảy thu hoạch khoảng 1-2 tạ củ cải.

Bà Phan Thị Bảy – Giám đốc HTX Rau củ quả Hằng Bảy (xã Thạch Văn) cho biết: “Với 6 sào củ cải đường Nhật Bản, trung bình mỗi ngày, tôi thu hoạch khoảng 1-2 tạ. Đầu vụ, củ cải bán ra với giá 12.000 đồng/kg, bây giờ, giá giảm xuống còn 8.000 – 10.000 đồng/kg, dù vậy, đây vẫn là mức giá tốt. Hiện tại, tôi đã thu hoạch được khoảng 1,5 tấn, dự kiến sẽ hoàn tất trong khoảng 1 tháng tới”.

Song song với việc thu hoạch, hiện tại, người dân xã Thạch Văn cũng tích cực bám đồng để chăm sóc, sản xuất gối vụ nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: “Củ cải là loại rau màu phù hợp với vùng đất cát ven biển xã Thạch Văn, vì vậy, đây là cây trồng chủ lực được người dân ưu tiên sản xuất. Vụ đông năm nay, toàn xã gieo trồng khoảng 7 ha củ cải, hiện có khoảng 3 ha đang trong thời gian thu hoạch, tiến độ đạt khoảng 30%. So với mọi năm, năng suất thu hoạch củ cải năm nay cao hơn, đạt từ 14-18 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt gần 120 tấn. Với giá bán ra từ 8.000 – 12.000 đồng/kg, người dân thu về từ 6-8 triệu đồng/sào".

bqbht_br_4.jpg
Nhiều diện tích củ cải đang được trồng theo hình thức gối vụ, đảm bảo nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Tại huyện Cẩm Xuyên, thời điểm này, HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu (thôn Phú Hoà, xã Yên Hoà) cũng đang tích cực thu hoạch củ cải. Trên tổng diện tích 2 ha, trung bình mỗi ngày, HTX thu hoạch và tiêu thụ khoảng 1 – 1,5 tấn củ cải.

Ông Trần Viết Chu – Giám đốc HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu cho biết: “Lứa củ cải này chúng tôi xuống giống khoảng 1,5 tháng trước, hiện tại 1/3 diện tích đang trong thời gian thu hoạch. Năm nay, giống củ cải đường Nhật Bản cho chất lượng tốt, năng suất cao, việc tiêu thụ cũng không gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 2 tuần thu hoạch, hiện tại HTX đã bán ra khoảng 20 tấn củ cải”.

bqbht_br_5.jpg
HTX Sản xuất và dịch vụ tổng hợp Hoàng Chu tiêu thụ 1 - 1,5 tấn củ cải mỗi ngày.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, vụ đông năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng gần 20 ha củ cải, tập trung tại các vùng đất cát ven biển thuộc xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà), xã Yên Hoà (huyện Cẩm Xuyên) và sản xuất vườn hộ.

Hiện tại, các vùng trồng đang bước vào giai đoạn thu hoạch, tiến độ ước đạt khoảng 30%. Đánh giá bước đầu cho thấy, củ cải năm nay cho năng suất cao, trung bình đạt từ 14-18 tấn/ha. Nguyên nhân củ cải sinh trưởng tốt là nhờ quá trình xuống giống gặp thời tiết thuận lợi, người dân có kinh nghiệm cải tạo đất bài bản, sử dụng hệ thống tưới tự động nhằm giữ nền đất ẩm, duy trì sự phát triển đồng đều của cây. Với giá bán trung bình 8.000 - 12.000 đồng/kg, nông dân trồng củ cải sẽ thu về khoảng 120 - 140 triệu đồng/ha.

Video: Nông dân Hà Tĩnh thu hoạch củ cải.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.