Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

(Baohatinh.vn) - 10 hộ dân ở thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 2,6 ha lúa kém hiệu quả sang mô hình 4 tầng nấc để nâng cao thu nhập.

Trên xứ đồng Bàu De, người dân thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đang triển khai mô hình gắn chuyển đổi ruộng đất với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi hiệu quả.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Anh Hồ Quốc Thế làm giàn trồng các loại rau quả ở tầng trên cùng.

Đang hối hả thi công giàn để trồng rau quả, anh Hồ Quốc Thế (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành) chia sẻ: “Năm ngoái, thửa ruộng này gia đình tôi vẫn còn canh tác lúa nhưng vì ruộng sâu, mùa mưa thường bị ngập nước nên tôi mạnh dạn cải tạo ruộng thành ao nuôi cá”.

Được sự “tiếp sức” của chính quyền địa phương, cuối năm 2020, anh Thế bắt tay vào chuyển đổi ruộng đất. Anh mạnh dạn đổi đất cho 3 hộ liền kề, thuê máy đào ruộng thành ao nuôi cá gần 3.000 m2. Sau nhiều tháng nỗ lực, hiện nay, gia đình anh Thế đã xây dựng được mô hình 4 tầng nấc.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Các loại cây ăn quả được anh Thế trồng trên mặt đất.

Ở tầng sâu, tôi thả các loại cá như: rô đầu vuông, trắm, chép, mè. Ở tầng mặt nước, tôi chăn nuôi vịt. Ở tầng mặt đất, tôi trồng các loại cây ăn quả như: ổi Đài Loan, mít, xoài, bưởi, nhãn. Hiện nay, tôi đang làm giàn để trồng các loại mướp, bí… ở tầng trên cùng.

Anh Hồ Quốc Thế

Cũng từng bước hình thành vóc dáng mô hình 4 tầng nấc, ông Đặng Huân (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành) đang kỳ vọng vào hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại. Với ao nuôi rộng 2.500 m2, ông Huân chia tầng sâu thành 2 ao nuôi để thả 3 vạn ốc bươu hương và 1.000 con cá trắm. Ở tầng mặt đất và tầng trên, ông Huân trồng đủ các loại cây, từ cây ăn quả đến đậu, vừng, mướp, bí… Ông cũng đang chuẩn bị thả vịt ở tầng mặt nước.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Ông Đặng Huân chăm sóc cá và ốc bươu hương ở tầng sâu.

Ông Đặng Huân phấn khởi cho biết: “Tầng sâu mất nhiều công chăm sóc nhất. Mỗi ngày, tôi phải đi gom các loại rau khoai, rau muống, bèo, ốc bươu vàng… để về cho cá và ốc ăn. Nếu thuận lợi, dự kiến 3 tháng tới, tôi sẽ thu hoạch từ 5 – 6 tạ ốc bươu hương và cuối năm thu hoạch khoảng 2 tấn cá trắm. So với trồng lúa thì chuyển đổi mô hình 4 tầng nấc hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều”.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Một số người dân thi công bờ ao để nuôi cá thâm canh cho hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình gắn chuyển đổi ruộng đất với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi hiệu quả của xã Cẩm Thành được triển khai từ cuối năm 2020 với 10 hộ dân ở thôn Đông Nam Lộ tham gia trên diện tích hơn 2,6 ha. Mô hình triển khai ngay dọc bờ kênh N3 nên thuận lợi cho người dân dẫn nước về các ao nuôi.

Đến nay, các hộ dân đã chuyển đổi thành công bước đầu mô hình, cây trồng và vật nuôi đã hiện hữu. Theo tính toán của người dân, hiệu quả kinh tế của mô hình thời gian đầu cao hơn từ 2 - 3 lần so với trồng lúa và nuôi cá quảng canh trước đây. Khi mô hình bước vào thời kỳ sản xuất ổn định, hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với trồng lúa từ 8 - 10 lần.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Mô hình 4 tầng nấc không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo cảnh quan sinh thái cho địa phương.

Ông Hoàng Minh Tân – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: “Triển khai mô hình, địa phương hỗ trợ tổng kinh phí 500 triệu đồng để các hộ dân thuê máy móc cải tạo ao hồ và mua con giống, cây giống. Thời gian qua, chúng tôi cũng tổ chức 3 lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, cây rau màu theo hướng hữu cơ; kỹ thuật nuôi các loại cá nước ngọt an toàn; tổ chức các lớp tham quan học tập kinh nghiệm”.

Nông dân xứ Cẩm “biến” ruộng xấu thành mô hình 4 tầng nấc, hứa hẹn hiệu quả cao

Mô hình gắn chuyển đổi ruộng đất với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi của người dân xã Cẩm Thành hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã Cẩm Thành đang xúc tiến thành lập tổ hợp tác để liên kết các hộ dân, xây dựng phương án sản xuất, tiếp cận thị trường chuyên nghiệp, hiệu quả.

Triển khai mô hình gắn chuyển đổi ruộng đất với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, xã Cẩm Thành không chỉ hướng đến mục tiêu tăng thu nhập cho người nông dân mà còn hướng đến xây dựng vùng sinh thái, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
“Lên đời” cho cây cầu 500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

“Lên đời” cho cây cầu 500 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Cầu Cửa Nhượng và đoạn tuyến QL 15B ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được lắp hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí không chỉ giúp đảm bảo ATGT mà còn góp phần đổi thay diện mạo Khu du lịch Thiên Cầm.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.