Can Lộc ra mắt Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả”

(Baohatinh.vn) - Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả” thôn Hồng Lĩnh gồm 15 thành viên là những nông dân đang tham gia sản xuất cây giống, rau, củ, quả tại địa phương.

Can Lộc ra mắt Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả”

Chiều 11/9, Hội Nông dân huyện Can Lộc phối hợp với Hội Nông dân xã Vượng Lộc tổ chức lễ ra mắt Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả” tại thôn Hồng Lĩnh. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các khối đoàn thể huyện Can Lộc tặng hoa cho tổ hội tại lễ ra mắt.

Nhiều năm qua, thôn Hồng Lĩnh đã trở thành trung tâm sản xuất cây giống rau, củ, quả lớn nhất huyện Can Lộc. Sản phẩm cây giống của thôn không chỉ phục vụ các địa phương trong tỉnh mà còn vươn đến thị trường các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình...

Bên cạnh 24 hộ chuyên sản xuất cây rau giống các loại, còn có 40 hộ khác sản xuất rau, củ, quả thành phẩm. Hiện, diện tích sản xuất cây giống của toàn thôn là 2 ha; diện tích trồng rau, củ, quả thành phẩm là 13 ha.

Can Lộc ra mắt Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả”

Cánh đồng cây giống rau, củ, quả ở thôn Hồng Lĩnh

Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả” thôn Hồng Lĩnh gồm 15 thành viên là những nông dân đang tham gia sản xuất cây giống, rau, củ, quả tại địa phương.

Tổ hội ra đời nhằm mục đích giúp các hội viên trao đổi thông tin liên quan đến việc sản xuất, thị trường tiêu thụ, giá cả sản phẩm, đồng thời chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm về ứng dụng khoa học, kỹ thuật... vào sản xuất.

Bên cạnh đó, tổ hội cũng có trách nhiệm giúp hội viên hoạch định kế hoạch sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, định hướng thị trường tiêu thụ... nhằm đem lại những giá trị lợi ích chung.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Can Lộc đã xây dựng và ra mắt thành công 4 tổ hội sản xuất, bao gồm: Tổ hội nghề mộc (Yên Lộc), Tổ hội chằm tơi (Quang Lộc), Tổ hội mây tre đan (Khánh Vĩnh Yên) và Tổ hội sản xuất cây giống, rau, củ, quả (Vượng Lộc).

Dự kiến thời gian tới, Hội Nông dân huyện Can Lộc sẽ tiếp tục xây dựng tổ hội hành tăm ở Thiên Lộc, nuôi ong ở Thượng Lộc...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast