Chưa đầy tháng đã phủ xanh 26 ha rừng sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhờ chuẩn bị tốt nguồn cây giống và các vật tư cần thiết nên chỉ sau chưa đến 1 tháng tiến hành trồng rừng thay thế, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã trồng được 26 ha rừng, đạt 50% diện tích theo kế hoạch.

Chưa đầy tháng đã phủ xanh 26 ha rừng sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ phủ xanh diện tích rừng bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn tháng 6/2019 (Trong ảnh: Đội trồng rừng của anh Trần Mạnh Hà trồng rừng tại tiểu khu 92A, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân).

Có mặt tại khu rừng thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn tháng 6/2019, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 92A (thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, Nghi Xuân), anh Trần Mạnh Hà (32 tuổi), một chủ hộ trồng rừng cho biết: “Theo sự phân công của Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, tôi nhận trồng 7 ha đất rừng. Với 20 công nhân, bắt đầu trồng từ ngày 16/1 đến nay, đội của tôi đã trồng được 3,5 ha. Dự kiến hết tháng 2/2020, chúng tôi sẽ hoàn thành phần diện tích đã nhận”.

Chưa đầy tháng đã phủ xanh 26 ha rừng sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Đây là thời điểm thời tiết ấm, độ ẩm cao thích hợp cho cây con nhanh bén rễ

Thông tin từ BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết, ngoài anh Trần Mạnh Hà, hiện tại, việc trồng thay thế 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh bị thiêu rụi giữa năm 2019, thuộc địa bàn xã Xuân Hồng (4,8 ha) và thị trấn Xuân An (47,3 ha) được giao cho 8 đội, với số công nhân lên đến gần 200 người.

Để đẩy nhanh tiến độ theo sự chỉ đạo của BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, những ngày đầu xuân Canh Tý, nhiều chủ hộ nhận khoán trồng rừng không chỉ ra quân từ mồng 5, 6 tết mà còn kêu gọi thêm lực lượng để cố gắng vượt tiến độ.

Theo kế hoạch ban đầu, việc trồng 10 vạn cây thông và keo tràm thay thế 52,1 ha rừng thiệt hại sẽ phải hoàn thành trước tháng 3/2020. Đến nay, sau gần 1 tháng (15/1 - 5/2/2020), số diện tích mà BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã trồng được khoảng 26 ha, đạt 50% kế hoạch.

Với tiến độ như hiện tại, dự kiến 50% diện tích còn lại sẽ được các đội trồng rừng hoàn thành vào cuối tháng 2/2020, trước kế hoạch 1 tháng.

Chưa đầy tháng đã phủ xanh 26 ha rừng sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Một cây thông con nhanh chóng phát triển tốt sau khi được trồng

“Sở dĩ chúng tôi đốc thúc các đội trồng rừng bổ sung lực lượng và “tăng tốc” để đẩy nhanh tiến độ là vì đây là thời điểm lý tưởng cho việc sinh trưởng của cây con trên đất rừng Hồng Lĩnh. Khoảng thời gian lập xuân, thời tiết khá ấm, độ ẩm cao, trồng đúng vào thời điểm này, cây non sẽ nhanh bén rễ và sinh trưởng ổn định, đợi khi thời tiết ấm lên vào cuối xuân và nắng nóng vào mùa hè cây vẫn đảm bảo phát triển tốt” - Phó Trưởng BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh - Nguyễn Hải Vân cho hay.

Chưa đầy tháng đã phủ xanh 26 ha rừng sau vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Để phòng cháy và sâu róm phá hại một cách bền vững, rừng được trồng theo đường băng xen kẽ giữa cây thông và keo.

Phó Trưởng BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết thêm: “Trong lần trồng thay thế này, BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã lập thiết kế trồng rừng phòng hộ theo đường băng. Nghĩa là, trồng theo luồng xen kẽ: một luồng 8 hàng keo, sẽ tiếp nối một luồng 10 hàng thông. Việc trồng phân luồng theo đường băng xen kẽ sẽ giải quyết được 2 việc: ngăn chặn dịch sâu róm phá hại cây thông và việc phòng cháy cũng như xử lý khi hỏa hoạn xẩy ra sẽ dễ dàng hơn”.

Dự án trồng rừng thay thế của BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 với mức đầu tư 2,154 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: trồng và chăm sóc ban đầu (năm 2020); chăm sóc sau khi trồng (từ 2021 - 2023).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.