Giá rau xanh cao, nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tăng diện tích sản xuất

(Baohatinh.vn) - Mặc dù giá rau xanh có hạ so với cách đây khoảng 1 tháng song vẫn khá cao và bán chạy hàng. Điều này đã tạo động lực cho bà con nông dân Hà Tĩnh gia tăng sản xuất, phục vụ thị trường.

Giá rau xanh cao, nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tăng diện tích sản xuất

Giá rau xanh ở các chợ vẫn giữ giá khá cao.

Theo ghi nhận, suốt nhiều tháng nay, giá rau xanh ở các chợ đều giữ mức cao. Một số loại chủ yếu như: rau cải dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/bó; cải cúc từ 7.000 - 10.000 đồng/bó; cà chua 25.000 đồng/kg; mùng tơi 15.000 đồng/bó; hành lá 25.000/kg... Giá các loại rau này đã có giảm nhẹ nhờ thời gian vừa qua, thời tiết có nắng, nguồn cung bắt đầu dồi dào hơn nhưng vẫn ở mức khá cao.

Bà Lê Thị Hòa – tiểu thương bán rau chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Đầu vụ do các vùng sản xuất gặp mưa nhiều nên nguồn hàng về ít, giá một số loại rau chủ lực vụ đông như: cải 20.000 đồng/bó; cà chua 30.000 đồng/kg; hành lá 30.000 đồng/kg. Hiện nay, nguồn rau cũng phong phú hơn nên giá có giảm song chưa đáng kể”.

Rau xanh giữ mức giá cao trong thời gian dài trở thành động lực cho bà con nông dân các địa phương tăng gia sản xuất, đáp ứng sản lượng cho thị trường. Vụ đông 2024, vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) trồng chủ yếu là các loại: su hào, bắp cải, súp lơ, củ cải. Để tranh thủ thời vụ, bà con cũng trồng xen thêm các loại rau ngắn ngày như: rau cải, cúc, hành, ngò...

Bà Trần Thị Hải, thôn Quyết Tiến cho biết: “Gia đình có 1 sào, xác định rau xanh vụ đông luôn có giá trị cao nên năm nào tôi cũng chịu khó phủ kín diện tích. Ngoài su hào, bắp cải phải có thời gian chăm sóc 3 tháng thì tôi trồng xen luống các loại rau ngắn ngày như cải, ngò... để có bán thường xuyên. Thời điểm này, ngày nào tôi cũng có rau thu hoạch để đưa ra chợ bán, giá lẻ từ 7.000 - 10.000 đồng/bó cải. Cùng đó, tôi cũng chăm sóc số bắp cải, su hào để chuẩn bị cung cấp cho thị trường tết sắp tới”.

Giá rau xanh cao, nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tăng diện tích sản xuất

Bà Trần Thị Hải, thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn thu hái rau cải chuẩn bị ra chợ bán.

Theo bà con nông dân, thời tiết đầu vụ đông khá thuận lợi để bà con gieo trỉa, sản xuất song thời gian gần đây mưa nhiều, nhiều đợt mưa nặng hạt nên bà con phải phủ nilon 100% diện tích, vừa tránh dập nát vừa phòng chuột phá hại. Ở TP Hà Tĩnh, mặc dù diện tích sản xuất nông nghiệp nhỏ song là đô thị trung tâm nên thị trường tiêu thụ khá tốt, xuất bán được giá. Nhất là đối với những loại rau, củ, quả được sản xuất theo các quy trình VietGap, hữu cơ, nhiều thời điểm các nhà vườn “cháy” nguồn cung do nhu cầu thị trường lên cao.

Anh Nguyễn Tiến Giáp – HTX Thanh niên Thành Sen cho biết: “HTX có 5.000 m2 nhà màng sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. Sản phẩm chủ yếu nhập vào hệ thống cửa hàng nông sản của thành phố và của tỉnh. Hiện nay, chúng tôi đang thu hoạch cà chua (giá 30.000 - 35.000 đồng/kg), dưa chuột (30.000 đồng/kg), cải thảo (45.000 đồng/kg), cao hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg nhưng vẫn được người tiêu dùng đón nhận, thậm chí thời điểm mưa nhiều, rau xanh khan hiếm, sản phẩm không đủ cung cấp”.

Giá rau xanh cao, nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tăng diện tích sản xuất

Người dân thôn Hùng Dũng (thị trấn Đức Thọ) thường xuyên gối vụ, sản xuất rau vụ đông.

Thời tiết tốt khiến cho không khí trên đồng rau của các địa phương khác cũng rộn ràng hơn.

Bà Lê Thị Lý, vùng sản xuất rau thôn Hùng Dũng (thị trấn Đức Thọ) cho biết: “Vụ này, gia đình tôi trồng 300 m2 các loại như: cải ngọt, rau gia vị, xà lách... Rau ngắn ngày, quay vòng thời vụ nhanh nên chúng tôi có thu nhập thường xuyên. Tôi đang chăm bón số rau dành để bán phục vụ thị trường tết, nếu thời tiết thuận lợi, trừ chi phí, gia đình thu về từ 7 - 9 triệu đồng trong vụ rau tết năm nay”.

Giá rau xanh cao, nông dân Hà Tĩnh tranh thủ tăng diện tích sản xuất

Nông dân Đức Thọ tăng cường chăm sóc diện tích rau chuẩn bị phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Theo bà con nông dân, có thể từ nay đến tết Nguyên đán lượng rau xanh sẽ dồi dào hơn, giá cũng có thể “mềm” hơn song nhờ thị trường tết nên sức tiêu thụ vẫn sẽ đảm bảo để bà con yên tâm tiếp tục gối vụ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.