Hà Tĩnh cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Với việc huyện Lộc Hà, Đức Thọ và xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) đủ điều kiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), đến nay, Hà Tĩnh chỉ còn 2 xã Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) chưa qua 30 ngày không phát sinh ca dịch mới.

Hà Tĩnh cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi

Năm 2020, DTLCP tái phát tại Hà Tĩnh làm 80 con lợn ốm chết và buộc phải tiêu hủy

Năm 2020, DTLCP tái bùng phát tại Hà Tĩnh với 10 ổ dịch, làm 80 con lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy tại các địa phương Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh.

Trong đó, Cẩm Xuyên có 68 con mắc bệnh, hầu hết ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học.

Tính đến ngày 24/4, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ còn 2 xã là Cẩm Vịnh và Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) chưa qua 30 ngày không phát sinh DTLCP mới. 10 ngày nữa, đến ngày 3/5, nếu không phát sinh ca dịch mới, Hà Tĩnh sẽ hết DTLCP.

Hà Tĩnh cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi

Ngành chăn nuôi khuyến khích người dân tái đàn sản xuất nhưng phải đảm bảo tốt các điều kiện phòng dịch.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) cho biết, DTLCP tại Hà Tĩnh đến nay cơ bản được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, phòng ngừa nguy cơ tái bùng phát dịch, đơn vị khuyến cáo địa phương thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống các dịch bệnh trên động vật. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát lại để tiến hành công bố hết dịch (đối với xã, huyện trước đây đã công bố dịch), tạo điều kiện cho người dân tái đàn sản xuất.

Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, giá lợn hơi tăng cao, ngành nông nghiệp đang khuyến khích người dân tái đàn sản xuất. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, người chăn nuôi phải lưu ý lựa chọn con giống có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; thực hiện tiêm phòng các vắc-xin phòng dịch bệnh đầy đủ, vệ sinh, tiêu độc khử trùng đúng kỹ thuật.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.