Nông dân Hà Tĩnh “cướp nắng”, hối hả sản xuất vụ đông

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu, ngay khi trời vừa hửng nắng, bà con nông dân các địa phương Hà Tĩnh lại tất bật ra đồng làm đất, xuống giống diện tích mới và chăm sóc số rau màu vụ đông đã gieo trỉa.

Thời điểm này, bà con thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn - một trong những vùng sản xuất rau tập trung lớn của TP Hà Tĩnh đang nhanh tay làm đất, lên luống, bón phân... để kịp xuống giống cây trồng vụ đông. Người dân thôn Quyết Tiến chủ yếu trồng các loại cây chủ lực có giá trị khá cao như: cà rốt, bắp cải, súp lơ...

Nông dân Hà Tĩnh cướp nắng, hối hả sản xuất vụ đông

Bà Trần Thị Nhân (thôn Quyết Tiến) tất bật lên luống, gieo giống các loại rau.

Bà Trần Thị Nhân (thôn Quyết Tiến) cho biết: "Vụ này, tôi canh tác hơn 4 sào rau màu. Hiện, tôi đã trồng được 2 sào, còn 2 sào đang tiến hành làm đất và xuống giống trong vài ngày tới. Năm nay, nhà tôi trồng sớm nên dự kiến giữa tháng 11 sẽ xuất bán lứa rau đầu tiên".

Cách chân ruộng của chị Nhân không xa, chị Lê Thị Hà cũng đang tất bật dẫn trâu vào ruộng cày bừa. “Gia đình tôi sản xuất gần 3 sào súp lơ. Khâu làm đất rất quan trọng nên đặc biệt được chú ý, lên luống to để cây phát triển. Do thời tiết thời gian qua có mưa nên từ ngày 5/10, tôi mới bắt đầu làm đất, đến nay đã được khoảng 90% diện tích", chị Lê Thị Hà cho biết.

Từ nhiều năm nay, bà con nông dân xã Thạch Liên (Thạch Hà) đã xem vụ đông là vụ sản xuất chính đưa lại hiệu quả kinh tế cao, vì thế, sau mấy ngày nắng, đất khô hơn, bà con lại huy động nhân lực xuống đồng làm rau màu vụ đông.

Bà Trần Thị Châu (thôn Thọ) cho biết: “Thời tiết đầu vụ đông thường mưa nhiều nên đợt này tôi chủ động xuống giống ở vườn nhà vốn được che chắn kỹ rồi mới đưa ra vùng trồng tập trung. Gia đình đã chủ động ủ phân chuồng, dùng bạt phủ, chờ thời tiết ổn định hơn thì bắt tay trồng cây con”.

Nông dân Hà Tĩnh cướp nắng, hối hả sản xuất vụ đông

Bà Trần Thị Châu (thôn Thọ, xã Thạch Liên) chủ động ươm giống ở vườn nhà.

Với ông Lê Tuấn (thôn Khang), vụ đông năm nay cũng canh tác 3 sào đất, chủ yếu trồng súp lơ, bắp cải và một ít rau ngắn ngày xen canh. "Hiện, nền đất đã khô ráo nên cả gia đình phải tranh thủ nhanh chóng làm đất, bón phân để xuống giống kịp thời vụ” - ông Tuấn cho biết.

Nông dân Hà Tĩnh cướp nắng, hối hả sản xuất vụ đông

Ông Lê Tuấn cẩn thân làm giàn, kéo màng nilon che chắn cho diện tích vừa gieo giống để ứng phó với thời tiết bất thường trong vụ đông.

Chủ tịch UBND xã Thạch Liên Trần Văn Hương thông tin, vụ đông 2023, toàn xã Thạch Liên sản xuất gần 25 ha rau, tập trung tại các vùng chuyên canh truyền thống ở thôn Thọ, thôn Khang, thôn Nguyên và trồng xen canh, gối vụ trên diện tích hơn 10 ha tại vườn nhà. Năm nay, xã tiếp tục định hướng bà con gieo trồng các loại cây vụ đông có lợi thế của địa phương như: su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột, đậu côve. Nếu thời tiết thuận lợi thì chỉ trong vài tháng tới, những cánh đồng màu sẽ cho thu hoạch.

Nông dân Hà Tĩnh cướp nắng, hối hả sản xuất vụ đông

Bà con nông dân sử dụng phân chuồng ủ hoai để tăng độ phì nhiêu cho đất.

Thời điểm này, không khí sản xuất của người dân cũng đang trở nên tất bật hơn ở khắp các cánh đồng của xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ). Do vừa qua đợt mưa nặng hạt nên bà con chủ yếu mới làm đất và trồng một số loại rau, củ.

Bà Trần Thị Dần (thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân) gieo trồng 5 sào rau, với các giống chủ yếu là củ cải, cải chíp, cải ngồng. Bà Dần chia sẻ: "Tôi trồng rau theo phương pháp gối lứa (mỗi lứa cách nhau 15 - 20 ngày), do đó, rau được thu hoạch liên tục, mang lại thu nhập đều và tránh rủi ro. Trong đợt mưa vừa qua, tôi túc trực ngoài đồng để khơi thông rãnh thoát nước, vùn luống lên cao, chống đỡ các dàn leo... giúp cây có thể phục hồi sau khi tạnh ráo. Những ngày qua, tôi tập trung làm đất, bón phân, lên luống để trồng lứa mới".

Nông dân Hà Tĩnh cướp nắng, hối hả sản xuất vụ đông

Nhiều địa phương trên toàn tỉnh đang tập trung làm đất, gieo trồng cây vụ đông.

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.890 ha cây vụ đông (tương đương diện tích vụ đông năm 2022). Trong đó có khoảng 4.259 ha ngô lấy hạt, 1.649 ha ngô sinh khối, 4.524 ha rau các loại, 1.458 ha cây khoai lang. Đến thời điểm này, tiến độ gieo trồng cây vụ đông đã đạt hơn 2.153 ha (trên 18% kế hoạch).

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cho biết: "Thời tiết đang ủng hộ việc làm đất và xuống giống vụ đông. Nhiều giống cây trồng đang nằm trong khung lịch thời vụ. Vì vậy, ngành chuyên môn đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các địa phương tranh thủ điều kiện thuận lợi, vận động bà con khẩn trương làm đất gieo trỉa nhằm đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích các loại cây trồng, nhất là các loại cây trồng chủ lực như: ngô, khoai lang, các loại rau".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.