Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

(Baohatinh.vn) - Vụ hè thu 2021, toàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trồng 250 ha vừng, tập trung chủ yếu ở các xã Hà Linh, Điền Mỹ, Hoà Hải… So sánh tại địa phương, vừng là cây có giá trị kinh tế nhất trong vụ hè thu.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Những ngày này, các cánh đồng trồng vừng vụ hè thu sớm ở Hương Khê bắt đầu cho thu hoạch.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Với đặc điểm không kén đất và có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 75 ngày) lại chịu hạn tốt nên ở những vùng cao cạn, nông dân Hương Khê đã gắn bó với cây vừng đen từ lâu.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Vụ hè thu 2021, toàn huyện Hương Khê trồng 250 ha vừng, tập trung chủ yếu ở các xã Hà Linh, Điền Mỹ, Hoà Hải… Trong đó, chủ yếu diện tích vừng gieo trỉa vào đầu tháng 6, tuy nhiên, nhiều nông dân cũng gieo sớm từ tháng 4, tháng 5.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Khi đến kỳ thu hoạch, cây vừng đen sẽ tự rụng lá, thân, quả khô lại.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Anh Trần Văn Tỏa, chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn 4, xã Hà Linh năm nay trồng 6 sào vừng.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Theo chị Phượng, vừng năm nay năng suất cao, sản lượng đạt khoảng 60 kg/sào. Với giá bán từ 55-60 nghìn đồng/1 kg, mỗi sào cho giá trị kinh tế khoảng 3 - 3,5 triệu đồng. So sánh tại địa phương, vừng là cây có giá trị kinh tế nhất trong vụ hè thu.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Theo đề án sản xuất vụ hè thu của huyện Hương Khê, địa phương sản xuất khoảng 250 ha vừng, phấn đấu năng suất đạt khoảng 10 tạ/ha, sản lượng 250 tấn.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

“Cây vừng ưa nắng, tuy nhiên, để dễ tách hạt thì bí quyết là thu hoạch khi trời mát như sáng sớm hoặc chiều tối” - anh Trần Văn Tỏa, thôn 4, xã Hà Linh chia sẻ.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Vừng sau khi thu hoạch cần ủ khoảng 1 ngày rồi phơi nắng. Trời càng nắng gắt thì người dân càng vui mừng vì vừng nhanh nẻ, tách hết hạt và vỏ.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Chị Nguyễn Thị Hà, thôn 4, xã Hà Linh (Hương Khê) năm nay trồng 6 sào vừng vụ hè thu sớm. Dự kiến sẽ cho thu nhập hơn 15 triệu đồng.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Chị Hà cho biết, kỹ thuật làm vừng không khó nhưng đòi hỏi sự tỷ mẩn. Vất vả nhất là khi phơi vừng, người dân cần phải đảo để vừng khô đều, nhanh tách hạt...

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

“Nhìn chung, trồng vừng vẫn tương đối nhàn hơn so với nhiều cây trồng khác như lạc, đậu; so về kinh tế thì có lợi hơn cả cây ngô, lúa... ” - chị Hà nói.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Qua đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Hương Khê, hiệu quả kinh tế từ cây vừng cao gần gấp đôi giá trị của cây đậu xanh (cũng là cây chủ lực vụ hè thu) đặc biệt là khả năng chịu hạn cao.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Sau khi tách hạt, người nông dân cần làm thêm một số công đoạn như gấm, sàng... để làm sạch vừng.

Nông dân Hương Khê phấn khởi thu hoạch sớm vừng hè thu

Theo tư liệu khoa học, hạt vừng có chứa lượng tinh dầu rất cao, chiếm khoảng 50%, hàm lượng protein khoảng 20%, ngoài ra còn có canxi oxalat, lexitin, phytin, pentozan, cholin. Dầu vừng chứa hàm lượng axit béo không no rất cao - tốt cho sức khoẻ. Trong đông y, hạt vừng đen có tên thuốc là hắc chi ma, có vị ngọt, tính bình, có tác dụng dưỡng huyết, nhuận táo, bổ ngũ tạng, hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, thêm thông minh...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.