Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên đồi chè bạt ngàn xanh mướt, người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tất bật thu hoạch. Thời tiết từ đầu năm tới nay khá thuận lợi, chè xanh tốt, búp đều và dày nên bà con càng thêm phấn khởi.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Người dân Hương Khê tất bật thu hái chè giữa ngày hè nắng nóng.

Trên nông trường sản xuất chè công nghiệp liên kết với Xí nghiệp Chè 20/4 ở xã Hương Trà và Hương Xuân (huyện Hương Khê), thời điểm này không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang cõng giỏ trên lưng để thu hái chè. Màu xanh non của những ngọn chè như làm dịu bớt cái nắng gắt của những ngày cuối tháng 5, tiếp thêm động lực cho người nông dân lao động.

Vừa thoăn thoắt đôi bàn tay hái chè, chị Đặng Thị Hoàng (thôn Tiền Phong, xã Hương Trà) chia sẻ: “Nhờ thời tiết đầu năm tới nay thuận lợi và cây chè được chăm sóc bài bản nên búp chè dày, đẹp và đều. Nhìn những ngọn chè non xanh mơn mởn, chúng tôi cũng bớt đi phần nào mệt nhọc và có thêm động lực để thu hái. Điều vui mừng là đến thời điểm này, người trồng chè chưa phải tưới tiêu chống hạn cho cây chè như những năm trước”.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Vụ thu hoạch này, chị Đặng Thị Hoàn thu về khoảng 10 triệu đồng.

Sản xuất trên diện tích 3.300m2, dự kiến vựa chè gia đình chị Hoàng sẽ cho thu hoạch tầm 1,5 tấn chè tươi. Với giá bình quân chè búp tươi là 6.700 đồng/kg sẽ giúp gia đình chị thu về khoảng 10 triệu đồng.

Chị Hoàng cho biết, trồng chè cho thu nhập khá, hơn nữa, công việc theo thời điểm nên chị vẫn có thời gian làm thêm việc khác để tăng thêm thu nhập. Do đó, gia đình chị đã gắn bó với cây chè hơn 20 năm nay.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Nhờ thời tiết thuận lợi, chè Hương Khê xanh tốt, búp đều và dày.

Trên đồi chè, chị Biện Thị Hoài Thanh (thôn Tân Hương – xã Hương Trà) cùng nhân công cũng đang tất bật thu hái. Chè hái đến đâu, chị chở thẳng đến nhà máy chế biến chè để bán tới đó. Gia đình chị Thanh liên kết trồng chè với Xí nghiệp Chè 20/4 hơn 10 năm nay. Với diện tích 1,1 ha, chị Thanh nhẩm tính, đợt hái chính vụ này được khoảng 4,2 tấn chè búp tươi dự kiến sẽ thu về hơn 28 triệu đồng.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Thời điểm này, người trồng chè ở các xã Hương Trà, Hương Xuân đang tập trung nhân lực, vật lực để thu hái.

Cùng với gia đình chị Hoàng, chị Thanh, thời điểm này, gần 400 hộ dân liên kết trồng chè với Xí nghiệp Chè 20/4 cũng đang tập trung nhân lực, vật lực thu hoạch chè.

Để “trốn” nắng, bà con bắt đầu hái chè từ 4h sáng tới tầm 9h rồi chiều muộn tiếp tục quay lại đồi chè. Các hộ trồng chè đã bắt đầu thu hái được khoảng 10 ngày nay. Dự kiến khoản 1 tuần nữa sẽ kết thúc đợt thu hoạch.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Nguồn nước phục vụ tưới chè ở hồ Khe Bắc (thôn Tân Trà, xã Hương Trà) hiện đang dồi dào.

Theo những người trồng chè, thời tiết là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển cây chè. Thời điểm này năm 2020, các hộ dân đang phải nỗ lực bằng mọi biện pháp để chống hạn, cứu cây chè thì năm nay bà con chỉ mới phải tưới nước để tạo ẩm cho đất. Nhờ đó, nguồn nước ở hồ Khe Bắc (phục vụ cho tưới chè) hiện đang dồi dào, chưa bị cạn khô như năm trước.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Chè sau khi thu hái được chở tới nhà máy chế biến để cân và bán cho xí nghiệp.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 Trần Văn Hòa cho biết, năm 2020, người trồng chè Hương Khê bị thất thu do nắng hạn làm chết khoảng 30 ha chè vào mùa thu hoạch. Từ đầu năm tới nay, thời tiết thuận lợi, cùng đó là việc chăm bón kỹ lưỡng của người trồng và sự đồng hành của xí nghiệp để đảm bảo khâu chăm sóc đúng quy trình nên cây chè sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ đó, vụ thu hái này, chè đạt cả về năng suất và chất lượng.

Chè xanh tốt, búp đều, người dân Hương Khê phấn khởi thu hái

Năm 2021, Xí nghiệp Chè 20/4 đặt kế hoạch thu mua 1.600 tấn chè tươi để chế biến chè thành phẩm.

“Xí nghiệp đang liên kết sản xuất với khoảng 400 hộ dân. Diện tích chè cho thu hoạch đợt này là 140 ha, thuộc 7 thôn của xã Hương Trà và 1 thôn của xã Hương Xuân. Năng suất chè dự kiến đạt từ 12 – 22 tấn/ha/năm, tùy thuộc vào sự đầu tư, chăm sóc của các hộ trồng. Ước tính đợt thu hoạch này xí nghiệp sẽ thu mua được khoảng 480 tấn chè tươi với giá 6.700 đồng/kg. Cùng với nỗ lực thực hiện kế hoạch thu mua 1.600 tấn chè và chăm sóc diện tích chè đã được trồng lại do bị chết hạn, năm nay, xí nghiệp cũng đặt mục tiêu trồng mới 8 ha” - ông Trần Văn Hòa cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.
Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.