Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

(Baohatinh.vn) - Hái tạo hình thành công là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng chống hạn của cây chè công nghiệp trong những mùa vụ sau, giúp nông dân Hương Khê (Hà Tĩnh) hứa hẹn mang về vụ chè bội thu.

Gần tuần nay, gia đình chị Lê Thị Thủy (thôn Thái Yên – xã Lộc Yên) tranh thủ ra nông trường tại thôn Tân Trà (xã Hương Trà) để kịp thời hái tạo hình tán chè.

Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

Phó Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 Trần Văn Hòa hướng dẫn cách hái tạo hình tán chè cho gia đình chị Lê Thị Thủy.

Chị Thủy chia sẻ: “Nhà tôi trồng 0,6 ha chè liên kết với Xí nghiệp Chè 20/4 (thuộc Công ty CP Chè Hà Tĩnh). Vụ thu hoạch đầu năm 2021 chủ yếu nhằm tạo hình tán chè, có ý nghĩa quyết định tới năng suất, sản lượng những vụ tiếp theo nên gia đình tuân thủ hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 20/4.

Nhờ đầu tư chăm sóc bài bản, chè phát triển tốt, chúng tôi dự kiến thu về hơn 6 tạ chè búp, trị giá trên 4,2 triệu đồng trong vụ thu hoạch đầu tiên này. Theo dự đoán, ở lứa hái tiếp theo (khoảng 1 tháng nữa) sẽ càng bội thu hơn”.

Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

Hái tạo hình tán chè vụ đầu tiên của năm 2021 có ý nghĩa quyết định tới năng suất những vụ mùa tiếp theo.

2020 là một năm khó khăn khi hạn hán gây chết nhiều diện tích chè công nghiệp, thất thu cho người nông dân và ảnh hưởng đến hoạt động chế biến của Xí nghiệp Chè 20/4.

Để tăng “sức đề kháng” cho cây chè, năm nay, nông dân Hương Khê đã chủ động triển khai các giải pháp. Trước đó, việc đốn chè đã được thực hiện sớm hơn mọi năm và người dân tăng cường cuốc cỏ, bón phân, tưới nước... Nhờ vậy, chè vụ này phát triển tốt, chất lượng đảm bảo.

Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

Mỗi búp chè chỉ hái 2-3 lá non và hái phải đảm bảo tạo độ bằng phẳng cho tán chè.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (thôn Nam Trà – xã Hương Trà) cho hay: “Nhà tôi trồng 5.000 m2 chè công nghiệp. Hạn hán năm ngoái đã gây chết gần 50% diện tích. Do vậy, ngoài việc trồng mới 3.000 m2, gia đình tập trung chăm sóc số chè còn lại. Đến thời điểm này, chè phát triển tốt, chúng tôi dự kiến thu hoạch trên 4 tạ chè búp. Vụ đầu như vậy là thắng lợi rồi”.

Thời điểm này, trên nông trường của Xí nghiệp Chè 20/4, gần 400 hộ dân trồng chè liên kết tại các xã Hương Trà, Hương Xuân, Lộc Yên… đều đang tất bật hái tạo hình.

Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

Búp chè sau khi thu hoạch sẽ được nông dân nhập về nhà máy phục vụ chế biến.

Ông Trần Văn Hòa – Phó Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 thông tin: “Năm nay thời tiết thuận lợi hơn năm ngoái với nền nhiệt độ thấp hơn, mưa không nhiều song độ ẩm vẫn tốt. Ngoài ra, với sự đầu tư bài bản của nông dân và quá trình giám sát chặt chẽ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật thuộc xí nghiệp nên 170 ha chè phát triển tốt. Từ ngày 24/2 lại nay, nông dân phấn khởi bước vào vụ thu hoạch đầu tiên. Lứa hái tạo hình hay còn gọi là lứa hái chè xuân mang ý nghĩa quan trọng, quyết định đến năng suất và sản lượng cho cả năm thu hái chè. Mặt khác, hái tạo hình đạt kết quả tốt sẽ giúp cây chè đảm bảo phủ kín mặt tán, búp chè đồng đều, từ đó góp phần chống hạn cho mùa hè sắp tới".

Cũng theo ông Hòa, xí nghiệp đã cử cán bộ “cắm đồng”, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật để người dân hái tạo hình đảm bảo yêu cầu. Mỗi búp chè chỉ hái 2-3 lá non, để lại 1 lá cá và 2 lá thật để bật mầm tiếp và hái phải đảm bảo tạo độ bằng phẳng, đồng đều cho tán chè. Khoảng 5 ngày nữa, vụ thu hoạch đầu tiên sẽ kết thúc với sản lượng dự kiến đạt 120 tấn, trị giá khoảng 840 triệu đồng. Với mỗi ha chè, nông dân có thể thu về bình quân 70 triệu đồng/năm; nhưng nếu được đầu tư thỏa đáng, chăm sóc tốt thì có hộ có thể đạt 150 triệu đồng/ha/năm.

Nông dân Hương Khê tất bật hái tạo hình chè công nghiệp

Khoảng 5 ngày nữa, vụ thu hoạch đầu tiên sẽ kết thúc với sản lượng dự kiến đạt 120 tấn, trị giá khoảng 840 triệu đồng.

Ông Trần Công Quang - Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 cho hay: “Rút kinh nghiệm từ năm 2020, năm nay xí nghiệp xác định vừa chống hạn, vừa thâm canh. Cây chè sẽ được đầu tư lượng phân bón nhiều hơn và được tưới thường xuyên để luôn duy trì độ ẩm trong đất, thúc đẩy cây phát triển, giảm thiểu tối đa cây chết trong mùa hè.

Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ người dân trồng mới 13 ha chè, xí nghiệp còn nỗ lực cùng các hộ sản xuất liên kết hoàn thành kế hoạch 1.600 tấn nguyên liệu, doanh thu đạt gần 15 tỷ đồng trong năm 2021”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.