Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Những triền đồi đất đỏ sau hàng tháng ủ mình trong mưa lũ đang mướt xanh một màu trong nắng ấm. Thiên tai, dịch bệnh làm chậm lịch thời vụ, nhưng không làm mất đi sự phấn khởi, hào hứng và niềm hi vọng vào vụ mới của người trồng chè vùng thượng Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hường là một trong những hộ có diện tích trồng chè lớn nhất ở thôn Đất Đỏ. Với hơn 1,3 ha chè nguyên liệu, những năm gần đây, chị từng bước thanh lý những vườn chè quá lâu năm, năng suất thấp để trồng giống mới. Năm 2020 này, gia đình chị trồng mới 3 sào chè.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Từ sáng sớm, cùng với một số hộ khác trong thôn, chị Hường kéo xe bò đến vườn ươm của Xí nghiệp Chè 12/9 để nhận giống về trồng. Chị Hường cho biết, năm nay, mưa lũ kéo dài nên người trồng chè khá vất vả, thời vụ cũng bị chậm cả tháng trời. Đợt này, sau mưa, trời cho hơn 10 ngày nắng ấm nên đất khô khá nhanh, người trồng chè tranh thủ huy động nhân lực để hoàn thành việc gieo trồng vụ mới nhanh nhất.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Vườn ươm Xí nghiệp Chè 12/9 đóng ở xã Kỳ Trung những ngày này tấp nập những chuyến xe chở chè giống về các xã vùng thượng Kỳ Anh. 70 vạn giống đã được xí nghiệp ươm đảm bảo chất lượng để cung ứng cho 6 xã vùng thượng Kỳ Anh và một số xã ở Hương Khê, Hương Sơn.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Tại vườn ươm, chị Nguyễn Thu Hà (người bên trái) - lao động thời vụ của Xí nghiệp Chè 12/9 nhanh tay cùng các hộ trồng chè xếp cây giống vào những túi ni lông hoặc những chiếc khay. Chị Hà cho biết, mấy ngày nay, chị và 3 công nhân làm việc không nghỉ để kịp đóng gói, bàn giao giống chè cho người dân kịp xuống giống vụ mới.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Với 3 sào đất, chị Hường trồng 2.100 bầu cây giống. Kỹ sư Nguyễn Văn Đức luôn sát cánh cùng bà con Kỳ Trung nói riêng và các xã vùng thượng Kỳ Anh nói chung trong quá trình phát triển nghề trồng chè. Anh Đức chia sẻ: “Mưa nhiều quá nên chúng tôi phải tiến hành phun thuốc phòng nấm kỹ lưỡng cho cây giống. Cây cao 18 cm trở lên, có từ 6-8 lá thực tế, bộ rễ khỏe và sạch bệnh là yên tâm bàn giao cho bà con”.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Theo sự hướng dẫn của anh Đức, trước đó, chồng chị Hường đã làm đất để chuẩn bị trồng chè với khoảng cách đảm bảo cây cách cây 40 - 50 cm; hàng cách hàng 1,5m. Trước đó 1 tháng, đất trồng chè đã được gia đình cày xới, lên luống, bón phân. Sau khi đất khô, bớt độ nín là tiến hành lấy giống về trồng.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Năm nay do mưa lâu, đất trồng bị nín chặt nên chị Hường cũng như bà con trồng chè ở đây được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn đào hố trồng cây với đường kính rộng hơn bình thường để đảm bảo độ tơi xốp. Cây chè giống cũng được hướng dẫn trồng nghiêng khoảng 30 độ xuôi theo hướng gió chính: Đông ghé Nam.

Video: Cán bộ Xí nghiệp Chè 12/9 hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc chè

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Theo lý giải của kỹ sư Đức thì khi cây giống nghiêng theo hướng này, nếu gặp thời tiết bất thuận, có gió mạnh, sẽ hạn chế tối đa sự dao động mạnh của thân cây, tránh tình trạng gãy đổ hoặc long gốc. Theo chị Hường, đây là một trong những “bí quyết” quan trọng mà người trồng chè cần phải áp dụng triệt để, đặc biệt là tại các khu vực đồi núi cao, thời tiết không thuận lợi.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Một yếu tố kỹ thuật khá quan trọng trong khâu xuống giống cây chè là khi lấp đất cho bầu cây, người trồng cần phải dùng tay bóp đất thật tơi và nén đất thật kỹ nhưng vừa đủ mạnh để không làm vỡ bầu, vừa giữ chặt bầu trong đất, tạo cho rễ cây phát triển nhanh và khỏe.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Sau khi trồng một thời gian, cây chè cũng cần được xới váng thường xuyên để đảm bảo độ tơi xốp cho bộ rễ mới. Tùy vào điều kiện thời tiết, cây chè khoảng 20 ngày tuổi thì bắt đầu xới váng và cần tiến hành xới liên tục. Sau 5-6 tháng, khi cây đã khỏe mạnh và được tấp tủ thì mới dừng công đoạn xới váng.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Hôm nay, vợ chồng ông Hoàng Đình Dương, bà Võ Thị Lan (thôn Đất Đỏ) cùng đến giúp chị Hường. Với sự hỗ trợ của bà con trong thôn, chị Hường cũng đã hoàn thành trồng những luống chè mới cuối cùng trong vụ mới. Năm nay, các đồi chè ở Kỳ Trung đều được trồng mới giống PH1 - bộ giống có năng suất cao và khả năng chống chịu nắng hạn tốt hơn so với giống cũ.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Trước khi rời đồi chè, chị Hường khẩn trương thu dọn các loại rác thải, đồng thời kiểm tra từng hàng cây xem đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hay chưa. Theo kinh nghiệm trồng chè nhiều năm, thời gian tiếp theo, gia đình chị phải theo dõi, phát hiện những cây bị chết hoặc chậm phát triển để kịp thời bổ sung, thay thế.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị Hường cho biết, chị lấy chồng và được thừa hưởng diện tích trồng chè của bố mẹ chồng, cộng với mở rộng diện tích sau này, vợ chồng chị đang sở hữu hơn 1,3 ha chè. Hiện nay, ngoài 3 sào trồng mới, 1 ha còn lại đang cho thu hoạch thường xuyên với năng suất trung bình khoảng 20 tấn/ha.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Đến thời điểm này, thôn Đất Đỏ nói riêng, toàn xã Kỳ Trung nói chung cơ bản đã hoàn thành xuống giống chè vụ mới. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi nhưng người trồng chè đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa diện tích trồng mới của toàn xã đạt trên 15 ha, vượt 4 ha so với kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Điểm mới trong năm nay là trên các đồi chè mới xuống giống đều có sự đầu tư chủ động về nước tưới. Bể chứa nước này là một trong những “điểm trung chuyển” nước từ con suối dưới chân đồi về để tưới cho các diện tích chè nhằm tránh tình trạng chè bị chết cháy như các đợt nắng nóng, nhất là đợt hạn gay gắt trong năm nay.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Ngoài bể chứa nước, hệ thống tưới hiện đại bằng bét tưới, súng tưới, đồi chè của gia đình chị Hường cũng đã được anh Lê Văn Anh - chồng chị đầu tư khá hoàn chỉnh, đảm bảo nước tưới cho cả vùng chè đã cho thu hoạch và diện tích chè trồng mới để phát triển theo hướng bền vững.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Những ngày này, bên cạnh trồng chè vụ mới, chị Hường cùng các thành viên trong gia đình còn tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đôi tay thoăn thoắt trên các luống chè, chị Hường tâm sự: “Dù năm nay thời tiết có ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng nhưng nghề trồng chè vẫn cho thu nhập khá và ổn định".

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Nghề trồng chè với đặc trưng tập trung nhân lực cả gia đình nên đã tạo được sợi dây liên kết, gắn bó tình cảm giữa các thành viên với nhau.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Đồi chè nằm bao quanh, ôm ấp ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hường nên vừa sản xuất, chị vừa quán xuyến được việc nhà, chăm sóc các con. Những ngày thu hoạch, các cháu nhỏ của anh chị cũng ríu rít theo chân bố mẹ tập hái chè.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Chè Kỳ Trung nói riêng và vùng thượng Kỳ Anh nói chung từ lâu đã khẳng định được chất lượng vượt trội bởi vùng tiểu khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng. Đặc biệt với hình thức trồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp theo quy trình khép kín, năng suất, chất lượng không ngừng được nâng cao.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Năm nay, mặc dù thiên tai, dịch bệnh hoành hành làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập, nhưng người dân ở đây vẫn yên tâm gắn bó với cây chè, bởi bên họ còn có chính quyền địa phương, doanh nghệp gắn bó, đồng hành, động viên và hỗ trợ để cây chè luôn giữ được màu xanh, người trồng chè luôn yên tâm và vững tin trong sản xuất.

Về vùng trồng chè xanh trên đất đỏ miền thượng Kỳ Anh

Đến thời điểm này, xã Kỳ Trung đã có gần 180 ha chè nguyên liệu, với gần 400 hộ trồng. Cây chè đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân trên vùng đất này, tạo nên nguồn thu nhập không nhỏ, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình ở vùng thượng Kỳ Anh.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.