Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, trên khắp đồng ruộng ở Hương Khê (Hà Tĩnh), nông dân và công nhân thủy lợi đang khẩn trương nạo vét kênh mương, đón nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Công nhân trạm khai thác thuỷ lợi sông Tiêm nạo vét kênh dẫn nước tại xã Hương Vĩnh.

Trên cánh đồng xã Hương Vĩnh, hàng chục công nhân đang tích cực nạo vét các tuyến kênh chính, đảm bảo dẫn nước gieo cấy lúa hè thu trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Thành - Trạm trưởng Trạm Khai thác thuỷ lợi sông Tiêm (Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh) cho biết: Đến nay, trạm đã hoàn thành nạo vét khoảng 20 km kênh, mương. Thời gian gấp rút, chúng tôi phải huy động 100% lực lượng cùng tham gia. Cùng với đó, phối hợp với lao động địa phương để tu sửa kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nước phục vụ nông dân sản xuất. Dự kiến đến cuối tuần này, công tác nạo vét thuỷ lợi sẽ cơ bản hoàn thành.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Trạm khai thác thuỷ lợi Đá Hàn cũng huy động 100% lực lượng tích cực nạo vét kênh, mương thuỷ lợi thuộc đơn vị quản lý.

Ghi nhận tại địa bàn, những ngày qua có nhiều trận mưa giông, các hồ, đập thuỷ lợi hiện đang có mực nước cao, đạt khoảng 80% dung tích, bằng 130% so với năm 2020, hoàn toàn đảm bảo việc tưới tiêu trong vụ hè thu.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Anh Mai Tiến Dũng tích cực nạo vét mương nối để dẫn nước vào ruộng.

Cùng với đó, một số địa phương cũng huy động nông dân sẻ phát, nạo vét kênh mương, đặc biệt đối với các kênh nối dẫn nước vào ruộng. Anh Mai Tiến Dũng (thôn 3, xã Phúc Trạch) chia sẻ, thôn, xã không tổ chức ra quân rầm rộ nhưng mỗi người dân chúng tôi chủ động phát quang, dọn dẹp các con mương nối để đảm bảo dẫn nước ở những khu vực gần ruộng của mình. Do vụ xuân không có lũ lụt, đất, đá ít bồi đắp nên công việc thuận lợi, nhanh chóng.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Người dân giữ nước tại ruộng sau khi thu hoạch để vừa làm mềm đất vừa tiết kiệm nước.

Là địa phương có thời tiết hạn hán khắc nghiệt, trước mỗi vụ sản xuất hè thu, ngay từ khi xây dựng kế hoạch sản xuất, UBND huyện Hương Khê đã chủ động các phương án để phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo phương án chống hạn của huyện Hương Khê, ngay cả trong kịch bản các tháng 5,6,7,8, lượng mưa chỉ đạt 50% so với trung bình nhiều năm thì các hệ thống thủy lợi vẫn cơ bản cấp đủ nước tưới cho 2.317,89 ha lúa thuộc khu tưới của các công trình thủy lợi đảm nhận. Trong điều kiện thời tiết bất lợi như nắng nóng, nhiệt độ cao, lượng mưa thấp… thì các địa phương phải tập trung chống hạn cho khoảng 762,80 ha (diện tích còn lại có thể chủ động nước).

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Đến nay, phần lớn các hồ, đập chứa nước trên địa bàn huyện Hương Khê có mực nước cao, từ 70 - 80 % so với dung tích thiết kế, đảm bảo lượng nước tưới trong vụ hè thu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, ngay từ trong thời gian thu hoạch lúa xuân, huyện đã đề nghị các địa phương tuyên truyền người dân giữ nước tại mặt ruộng sau khi thu hoạch để tiết kiệm nước tối đa cho vụ hè thu.

Hiện nay, các đơn vị thuỷ lợi và địa phương đang tập trung nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưới, kênh dẫn trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nguồn nước; chuẩn bị máy bơm dã chiến để đảm bảo hoạt động bơm nước phục vụ sản xuất.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đảm bảo nguồn nước vụ hè thu

Phần lớn kênh tưới đã được nạo vét sạch sẽ, sẵn sàng đón nước phục vụ nông dân làm ruộng, gieo cấy vụ hè thu.

Trong mùa vụ, các địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành tích nước cho các hồ chứa; quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hệ thống công trình thuỷ lợi, ao, vùng trũng. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, cân đối nguồn nước hợp lý, tiết kiệm để đảm bảo cấp nước suốt vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân.

Ngoài ra, huyện cũng đã có kế hoạch và chỉ đạo các địa phương tập trung khai thác các nguồn nước khe suối; huy động các nguồn lực để đảm bảo nước phục vụ nước cho sinh hoạt, cho phát triển chăn nuôi và cho sản xuất của các loại cây trồng.

Định hướng sản xuất vụ hè thu năm 2021, huyện Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.100 ha lúa, năng suất: 32,8 tạ/ha, sản lượng: 6.888 tấn. Bên cạnh đó, sản xuất 1.000 ha đậu; 250 ha vừng; 270 ha rau; 70 ha lạc; 750 ha ngô, trong đó diện tích ngô lấy hạt là 350 ha, ngô sinh khối, ngô nếp lấy bắp là 400 ha.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!