Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

(Baohatinh.vn) - “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, Hương Khê (Hà Tĩnh) nỗ lực giảm tối thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Chiều 8/5, UBND huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu, kế hoạch khuyến nông năm 2021.

Năm 2020, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, khó lường. Lũ lụt trong tháng 10/2020 khiến 6 xã bị ngập, chia cắt; có 366 hộ nhà bị ngập. Trên 800 ha bưởi Phúc Trạch bị ngập, ảnh hưởng (trong đó 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn); 300 ha cam bị ngập, ảnh hưởng; 230 ha ngô và 113 ha rau bị thiệt hại.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Năm 2021 đã ghi nhận tình hình thời tiết bất thường tại Hương Khê, gây thiệt hại lớn đến diện tích cây trồng vụ xuân. Trong ảnh: lãnh đạo huyện Hương Khê kiểm tra thiệt hại trong đợt mưa lớn cuối tháng 4/2021.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông và cầu qua sông bị ngập; một số công trình bị xói lở nghiêm trọng; nhiều khu vực bị sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở, đời sống của người dân; nhiều đập, bờ sông Ngàn Sâu bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 ước tính trên 132 tỷ đồng.

Sau lũ lụt, các đơn vị đã tích cực triển khai giải pháp khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Lê Quang Vinh báo cáo phương án phòng chống thiên tai, kế hoạch khuyến nông năm 2021...

Năm 2021, Hương Khê xác định huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa và cộng đồng nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động của cộng đồng dân cư.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô: Nhà máy đang lên kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ: Các địa phương nên lựa chọn các giống ngắn ngày, xây dựng mô hình điểm sản xuất hè thu ở những vùng đang bỏ hoang để người dân nhân rộng.

Tham gia góp ý tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, cán bộ nông nghiệp các xã đồng tình cao với phương án của UBND huyện đồng thời chia sẻ một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, tình hình dịch bệnh, hiện tượng thiên tai thời tiết bất thường ảnh hưởng lớn kế hoạch sản xuất.

Các địa phương cũng cho rằng, huyện cần phối hợp với các đơn vị thuỷ điện để có phương án xả lũ hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng đến vùng hạ du; xem xét, bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa một số công trình thuỷ lợi hư hỏng, xuống cấp; các địa phương chủ động kiểm tra thuyền, máy móc đảm bảo an toàn, phục vụ hoạt động hỗ trợ, cứu nạn trong lũ lụt.

Hương Khê lên phương án phòng chống thiên tai năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh: Các địa phương cần tập trung rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất...; tuyên truyền, cảnh báo người dân có phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra.

Với quan điểm: đảm bảo "ăn chắc” né tránh thiên tai, lấy giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích làm tư tưởng chỉ đạo thực hiện, vụ hè thu 2021, Hương Khê phấn đấu sản xuất 2.100 ha lúa, 1.000 ha đậu, 750 ha ngô, 250 ha vừng, 270 ha rau màu…

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.