Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

(Baohatinh.vn) - Nhiều công trình trọng điểm đồng loạt được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giúp địa phương chủ động ứng phó hiệu quả với mưa lũ.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đã hóa giải nỗi lo sạt lở đất, nhất là mùa mưa bão.

Tháng 11/2020, dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Gia Phố được triển khai với tổng mức đầu tư trên 48,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và chủ đầu tư (UBND huyện Hương Khê) huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây là công trình thủy lợi cấp IV, có tổng chiều dài thiết kế 1.567m, gồm 2 tuyến kè bờ Hữu và kè bờ Tả.

Ông Nguyễn Văn Thái (thôn Nhân Phố - xã Gia Phố) phấn khởi: “Sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố gây sạt lở nghiêm trọng, “nuốt chửng” nhiều diện tích đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên bờ sông. Do vậy, dự án xây dựng kè Gia Phố có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho 600 hộ dân dọc sông Ngàn Sâu của xã Gia Phố, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc (thị trấn Hương Khê) tập trung máy móc, nhân lực triển khai thi công dự án kè Gia Phố

Thời điểm này, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc (thị trấn Hương Khê) - đơn vị thi công dự án xây dựng kè Gia Phố đang tập trung máy móc, nhân lực triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thế Cường – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc cho biết: “Chúng tôi cam kết chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch đến đâu thì nhà thầu sẽ đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đến đó. Tất cả đều nỗ lực phấn đấu để dự kiến tháng 8/2021, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Công nhân thi công dự án xây dựng công trình cầu Lộc Yên.

Tháng 12/2020, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Lộc Yên với tổng mức đầu tư 43,8 tỷ đồng được triển khai. Dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho người dân trong vùng đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực để dỡ bỏ cầu cũ và đã triển khai được trên 20% khối lượng công việc. Dự kiến sau 18 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Lộc Yên có tổng mức đầu tư 43,8 tỷ đồng

Ngoài 2 dự án trên, huyện Hương Khê đang đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm như: đường Hà Linh – Hương Thủy – Hương Giang – Lộc Yên – Hương Đô – Phúc Trạch giai đoạn 4 (tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng); dự án xây dựng khu hạ tầng tránh lũ Điền Mỹ (tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng)...

Sắp tới, huyện cũng sẽ chuẩn bị triển khai một số dự án, công trình khắc phục bão lụt như: xây dựng kè bờ sông Lộc Yên (giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng); nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các xã Hà Linh, Điền Mỹ...

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Nhà thầu thi công dự án xây dựng khu hạ tầng tránh lũ Điền Mỹ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê thông tin: “Năm 2020, địa phương đã hoàn thành, bàn giao các dự án quan trọng như: cầu Hương Giang; cầu và đường hai đầu cầu Bãi Hát (xã Hòa Hải); đường Hà Linh – Phúc Trạch (giai đoạn 2) và một số trường học trên địa bàn.

Năm 2021, huyện tiếp tục triển khai xây dựng nhiều dự án trọng điểm với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh đồng loạt triển khai xây dựng các dự án phòng chống, ứng phó thiên tai

Cải tạo hồ Bình Sơn là một hạng mục trong dự án Phát triển đô thị, chống biến đổi khí hậu thị trấn Hương Khê (Ảnh: Văn Đức)

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay, huyện Hương Khê đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ đầu tư, bản vẽ thi công để cuối năm 2021 triển khai dự án phát triển đô thị, chống biến đổi khí hậu thị trấn Hương Khê (AFD) với tổng mức đầu tư 709 tỷ đồng và dự án xử lý rác thải trên địa bàn với tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tình trạng “xếp chỗ, sang tay suất mua” nhà ở xã hội đang khiến chính sách an sinh bị méo mó. Bộ Xây dựng đề nghị siết chặt, minh bạch quy trình và tăng mức xử phạt để ngăn trục lợi từ chính sách này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới

Điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới

Quy hoạch mạng lưới đường sắt điều chỉnh lộ trình đầu tư đường sắt xây mới trong cả 2 giai đoạn trước và sau năm 2030 đối với 11 tuyến, trong đó có tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Mụ Giạ (Quảng Trị).