Tập trung khôi phục sản xuất, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

(Baohatinh.vn) - Sau mưa lũ, ngoài việc tập trung khôi phục sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị huyện Can Lộc tiếp tục chỉ đạo người dân chú trọng phòng trừ các loại nấm, sâu bệnh trên cây trồng.

Sáng nay (1/11), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Can Lộc.

Tập trung khôi phục sản xuất, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Cùng đi có lãnh đạo huyện Can Lộc

Theo báo cáo, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Can Lộc đã xảy ra mưa vừa, mưa to, khiến các hồ đập trên địa bàn đều vượt tràn, 18/18 xã, thị trấn bị ngập cục bộ. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường nước chưa rút hết, toàn huyện còn 520 hộ bị ngập.

Tập trung khôi phục sản xuất, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Vùng thượng Can Lộc có hơn 300 ha cây ăn quả bị hư hỏng.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã là hư hỏng một số công trình dân sinh, thiệt hại hơn 300ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 300 ha diện tích cây ăn quả tại các xã vùng Trà Sơn bị ảnh hưởng, thiệt hại; khoảng 250 ha hoa màu bị thiệt hại....

Tập trung khôi phục sản xuất, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Dưa lưới đến thời kỳ thu hoạch của mô hình Loan Việt xã Thượng Lộc bị hư hỏng do mưa lũ

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã chia sẻ với những thiệt hại của các mô hình sản xuất.

Tập trung khôi phục sản xuất, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua cũng là bài học kinh nghiệm cho các hộ sản xuất trong việc tổ chức phương thức sản xuất. Việc đầu tư các mô hình công nghệ cao luôn có lợi thế về sự chủ động thời gian, vì thế người dân phải có kế hoạch từ khâu đầu tư đầu vào đến kiểm soát đầu ra để hạn chế thiệt hại.

Sau mưa lũ, ngoài việc tập trung khôi phục sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Can Lộc tiếp tục chỉ đạo người dân chú trọng công tác phòng trừ các loại nấm, sâu bệnh trên cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả để hạn chế tối đa thiệt hại đồng thời giữ vững chất lượng sản phẩm.

Thời tiết vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu huyện Can Lộc cần tiếp tục chủ động các biện pháp chỉ đạo các địa phương, nhân dân chủ động ứng phó với mưa bão.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast