TP Hà Tĩnh trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng sinh thái Đồng Ghè

(Baohatinh.vn) - Dự kiến trong quý I/2024, TP Hà Tĩnh sẽ trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng Đồng Ghè (xã Thạch Hạ). Đây là loại cây vừa tạo cảnh quan vừa mang lại giá trị kinh tế.

TP Hà Tĩnh trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng sinh thái Đồng Ghè

Sáng 14/1, Công đoàn Thành ủy, cơ quan Khối dân và xã Thạch Hạ phối hợp tổ chức trồng cây xanh dọc tuyến đường ở vùng Đồng Ghè. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tham gia trồng cây.

TP Hà Tĩnh trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng sinh thái Đồng Ghè

Dip này, có 500 cây dừa được trồng mới 2 bên tuyến đường khu vực nuôi trồng thủy sản vùng Đồng Ghè. Qua quá trình tìm hiểu, thử nghiệm, cây dừa là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thiên về nước lợ ở vùng này. Cây dừa vừa tạo cảnh quan sinh thái vừa mang lại giá trị kinh tế.

TP Hà Tĩnh trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng sinh thái Đồng Ghè

Các cơ quan đã huy động hơn 80 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tập trung trồng và chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật.

TP Hà Tĩnh trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng sinh thái Đồng Ghè

Được biết, trong quý I/2024, TP Hà Tĩnh sẽ phấn đấu trồng gần 5.000 cây dừa ở vùng Đồng Ghè. Trong năm 2024, thành phố dự kiến trồng mới 25 – 30.000 cây xanh các loại và chú trọng ở các khu sinh thái. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố bố trí và từ nguồn huy động xã hội hóa.

Mục tiêu của TP Hà Tĩnh là trước năm 2025, trên địa bàn trồng mới vượt 100.000 cây xanh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển bền vững trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra. Lũy kế từ năm 2020 đến nay, số lượng cây đã trồng trên địa bàn hơn 95.200 cây.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast